TP.HCM tiếp tục có nhiều trận mưa lớn trong nhiều ngày tới

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Khu vực các tỉnh miền Nam và Tây Nguyên sẽ duy trì mưa to, dự báo có nơi đạt gần 100mm.

Thông tin từ Đài Dự báo Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ, rãnh áp thấp qua TPHCM và các tỉnh, thành Nam Bộ vẫn còn duy trì và gây thời tiết xấu cho khu vực. Thời tiết tại khu vực Nam bộ trời nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, có mưa nhiều nơi, mưa vừa, mưa to gia tăng so với ngày hôm trước.

Tại TPHCM, trời nhiều mây, nắng yếu, chiều tối có mưa xảy ra diện rộng, có nơi mưa vừa. Nhiệt độ cao nhất từ 32-33 độ C. Từ 48-72h, rãnh áp thấp qua hạ trục xuống phía nam, duy trì vị trí 6-9 độ vĩ Bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục ngang qua Nam Trung Bộ nâng dần trục lên phía bắc và lấn tây.

Thời tiết tại TP.HCM và các tỉnh, thành Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn; chiều và tối có mưa, mưa rào và dông xảy ra diện rộng, diện mưa hầu hết sẽ trên 50% diện tích khu vực, có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ ít biến đổi.

TP.HCM tiếp tục có nhiều trận mưa lớn trong nhiều ngày tới - 1

Dự báo khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên hôm nay tiếp tục có mưa to

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết qua quan sát lúc 5h sáng 5/5. mây dông đang phát triển mạnh và gây mưa rào kèm dông trên khu vực huyện Bình Chánh, Củ Chi, Nhà Bè, Hóc Môn, quận 8 thuộc TP.HCM.

Các khối mây dông sẽ tiếp tục phát triển, gây mưa rào kèm dông cho khu vực trên. Sau đó, vùng mây dông từ Đồng Nai cũng mở rộng sang, gây mưa dông cho một số quận lân cận như quận 12, Bình Tân. Lượng mưa phổ biến 5-15mm, riêng khu Bình Chánh, Củ Chi có nơi trên 25mm.

Trước đó, tối 4/5, sau cơn mưa to, tuyến đường Hồ Học Lãm đoạn qua địa bàn quận Bình Tân bị ngập úng làm nhiều phương tiện bị chết máy. Người dân bì bõm tìm cách dắt xe về nhà.

TP.HCM tiếp tục có nhiều trận mưa lớn trong nhiều ngày tới - 2

Người dân vất vả vượt qua đoạn ngập

Cơn mưa xuất hiện vào giờ cao điểm, đúng vào giờ công nhân và phụ huynh đón học sinh ra về nên mật độ phương tiện tăng cao. Giao thông tại khu vực này ùn ứ, nhiều phương tiện bị "ngâm" dưới nước quá lâu nên tắt máy. 

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tấn An

CLIP HOT