TP.HCM: Sinh viên đại học y khoa tình nguyện vào tâm dịch

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Trường ĐH Y dược TP.HCM huy động sinh viên năm cuối tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, đảm bảo công suất 50.000 mẫu/ngày.

TP.HCM: Sinh viên đại học y khoa tình nguyện vào tâm dịch - 1

Các bạn sinh viên ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch và ĐH Y dược TP.HCM tham gia hỗ trợ cùng ngành Y tế TP.HCM trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại TT Y tế Q.8

Trong những ngày dịch bùng phát tại TP.HCM, Đoàn Trường – Hội Sinh viên Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã phối hợp cùng Trường ĐH Y dược TP.HCM và Ban lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh - tật TP.HCM (HCDC) tổ chức hoạt động tập huấn về kiến thức và kỹ năng cho các sinh viên tình nguyện, sẵn sàng tham gia hỗ trợ cùng ngành Y tế TP.HCM trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Ngày 29/05/2021, 120 sinh viên tình nguyện của trường đã xuất quân đến Q.Gò Vấp và Q.12 hỗ trợ đia phương lấy mẫu xét nghiệm tại các khu dân cư.

Tiếp đó, vào tối 31/05/2021, nhà trường đã tiếp tục tăng cường thêm 50 sinh viên tham gia hỗ trợ công tác phòng chống Covid-19 và lấy mẫu xét nghiệm tại khu dân cư tại Q.Gò Vấp và Q.8.

TP.HCM: Sinh viên đại học y khoa tình nguyện vào tâm dịch - 2

PGS.TS. Bác sỹ Nguyễn Thanh Hiệp đến gặp gỡ và chia sẻ với các sinh viên tình nguyện của trường tại điểm cách ly của Q.8 vào sáng ngày 1/6/2021

PGS.TS. Bác sỹ Nguyễn Thanh Hiệp – Phó Hiệu trưởng Điều hành Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết, hiện nay trường có 3 nhóm: Nhóm hỗ trợ trực tiếp đang tác nghiệp tại hiện trường; Nhóm hỗ trợ HCDC và Nhóm hỗ trợ tại trường.

Theo đó, tại điểm cách ly Q.8, hiện nay có 100 giường, các em sinh viên tình nguyện trực tại đây 24/24. Nhóm tác nghiệp cộng đồng được về nhà, các sinh viên hoạt động theo Đội, bình quân mỗi đội quét 500 – 600 mẫu theo thời gian trực nhật.

TP.HCM: Sinh viên đại học y khoa tình nguyện vào tâm dịch - 3

Thạc sỹ Hà Thanh Đạt - Bí thư Đoàn Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Thạc sỹ Hà Thanh Đạt - Bí thư Đoàn Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch là người điều phối cho sinh viên tình nguyện đến các điểm phòng chống dịch cho biết thêm, hiện trường đã quy tụ hơn 400 sinh viên từ các Khoa Y, Y  Việt - Đức, Răng hàm mặt, Dược, Điều dưỡng - Kỹ thuật y học và Ytế Công cộng đã đăng ký tham gia công tác phòng - chống dịch Covid-19.

TP.HCM: Sinh viên đại học y khoa tình nguyện vào tâm dịch - 4

Bảng theo dõi lịch trực của các bạn sinh viên

Tính đến thời điểm này đã có hơn 200 sinh viên của Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch tham gia hỗ trợ công tác chống dịch trên khắp các địa bàn Thành phố, ThS. Đạt cho biết.

Tạ Minh Tùng, Sinh viên năm cuối Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch, chia sẻ: Em đã tham gia 3 ngày, có hôm lấy mẫu đến 1 giờ sáng nhưng được luân phiên nghỉ ngơi đến 9 giờ sáng hôm sau mới làm việc tiếp, nên vẫn “bám trụ” cho tới phút chót. Ngoài ra, do thời gian này sinh viên bọn em học online nên có thể tham gia hỗ trợ chương trình.

TP.HCM: Sinh viên đại học y khoa tình nguyện vào tâm dịch - 5

PGS.TS. Bác sỹ Nguyễn Thanh Hiệp – Phó Hiệu trưởng Điều hành Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Tại buổi làm việc sáng ngày 1/6/2021, BS. Nguyễn Thanh Hiệp cho biết, Nhà trường đã hỗ trợ mọi điều kiện để sinh viên tham gia chống dịch, từ tinh thần đến vật chất. Trường cũng vận động mạnh thường quân đồng hành cùng nhà trường, hỗ trợ chi phí bồi dưỡng để động viên sinh viên tham gia tuyến đầu chống dịch.

Theo BS. Hiệp, hiện nay đã có mạnh thường quân tài trợ cho các sinh viên tình nguyện 50 triệu đồng, trường đã gửi đến từng em tham gia.

Ngoài ra, các mạnh thường quân có ý hỗ trợ các sinh viên tình nguyện, có thể trao trực tiếp cho các em tại điểm mà các em tình nguyện, hoặc trao cho Đoàn trường, để kịp thời hỗ trợ tận tay các em.

TP.HCM: Sinh viên đại học y khoa tình nguyện vào tâm dịch - 6

Toàn cảnh buổi làm việc tại Trường ĐHYK.PNT

"Xung kích mặt trận là cơ hội để sinh viên y tác nghiệp trên môi trường thực tế, với mức độ nguy hiểm cao. Qua việc này, các em sẽ trưởng thành rất nhiều về mặt nhận thức, kỹ năng, trách nhiệm, kinh nghiệm trong việc phối hợp tổ chức" - BS Nguyễn Thanh Hiệp nhìn nhận.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hữu Long

CLIP HOT