TP.HCM lập Quỹ Phát triển công nghiệp văn hóa và phim trường 150ha

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

TP.HCM đang khẩn trương lập Quỹ Phát triển công nghiệp văn hóa theo mô hình đầu tư mạo hiểm, đồng thời lên phương án xây dựng phim trường 150ha, theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang.

Triển khai kết luận của Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang sau chương trình gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp, UBND TP.HCM đã có văn bản chỉ đạo các sở ban ngành thực hiện hàng loạt nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy mạnh mẽ lĩnh vực công nghiệp văn hóa.

TP.HCM lập Quỹ Phát triển công nghiệp văn hóa và phim trường 150ha - 1

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chỉ đạo các sở ban ngành thành phố thực hiện hàng loạt nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới.

Trong đó, đáng chú ý nhất là việc Sở Tài chính được giao chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất thành lập Quỹ Phát triển công nghiệp văn hóa theo mô hình quỹ “đầu tư mạo hiểm”. Quỹ này sẽ đóng vai trò bệ phóng hỗ trợ nguồn vốn cho các dự án khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo nghệ thuật, đồng thời khuyến khích doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư phát triển các sản phẩm, dịch vụ văn hóa mang đậm bản sắc Việt.

TP.HCM lập Quỹ Phát triển công nghiệp văn hóa và phim trường 150ha - 2

Sở Tài chính được giao chủ trì nghiên cứu đề xuất thành lập Quỹ Phát triển công nghiệp văn hóa theo mô hình quỹ “đầu tư mạo hiểm” nhằm thúc đẩy nền công nghiệp văn hóa tại TP.HCM.

Song song với cơ chế vốn, TP.HCM cũng quyết liệt giải quyết bài toán hạ tầng. Sở Văn hóa và Thể thao sẽ chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, nghiên cứu phương án đầu tư xây dựng một tổ hợp phim trường quy mô lớn (khoảng 100-150ha). Dự án được kỳ vọng sẽ đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành điện ảnh và truyền hình, tạo lực hút thu hút các dự án sản xuất phim tầm cỡ trong nước và quốc tế đến với thành phố.

TP.HCM lập Quỹ Phát triển công nghiệp văn hóa và phim trường 150ha - 3

Diễn viên Thái Hòa trong một cảnh quay trích từ phim Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối.

Nhằm mở rộng không gian văn hóa sáng tạo, Sở Tài chính sẽ chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch rà soát lại quỹ nhà, đất công trên địa bàn để đề xuất phương án chuyển đổi mục đích sử dụng, phục vụ các thiết chế văn hóa.

TP.HCM lập Quỹ Phát triển công nghiệp văn hóa và phim trường 150ha - 4

Khu "đất vàng" số 1 Lý Thái Tổ sau khi được chuyển đổi công năng đã trở thành một trong những điểm đến tại thành phố thu hút nhiều người dân và du khách tham quan. 

Trong thời gian tới, diện mạo văn hóa nghệ thuật của TP.HCM hứa hẹn có nhiều đột phá. Sở Văn hóa và Thể thao sẽ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, tham mưu đề án “Sân khấu học đường” theo hướng bài bản, lâu dài nhằm bồi đắp, hình thành thế hệ khán giả tương lai, cũng như giáo dục thẩm mỹ cho thế hệ trẻ.

Song song đó, Sở Văn hóa và Thể thao cũng sẽ nghiên cứu thực hiện xây dựng Bảo tàng Âm nhạc Việt Nam ứng dụng công nghệ AI. Đồng thời, phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ tăng cường thực thi bản quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa.

Trước mắt, Sở Xây dựng phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao thành phố sẽ tạo điều kiện triển khai các hoạt động chiếu sáng nghệ thuật tại các công trình biểu tượng khu vực trung tâm như Bưu điện TP.HCM, Nhà hát TP.HCM...

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thụy Anh

CLIP HOT