TP.HCM khẳng định đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp Ý phát triển
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được khẳng định TP.HCM luôn đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Ý đầu tư, kinh doanh và phát triển bền vững
Sáng 13/11, trong khuôn khổ Diễn đàn Đối thoại cấp cao về quan hệ kinh tế ASEAN - Ý lần thứ 9 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm Bình Dương (TP.HCM), Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã tiếp xã giao Đại sứ Ý tại Việt Nam Marco Della Seta cùng đoàn công tác của Cơ quan Đại sứ quán Ý.
Tại buổi tiếp, Chủ tịch Nguyễn Văn Được đánh giá cao chủ đề của Diễn đàn năm nay là tăng trưởng xanh, chuyển đổi số và năng lượng tái tạo, cũng là những định hướng chiến lược TP.HCM đang theo đuổi sau khi hợp nhất địa giới hành chính với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo đó, Bình Dương sẽ là thủ phủ công nghiệp công nghệ cao, Bà Rịa - Vũng Tàu là trung tâm kinh tế biển, còn TP.HCM là đầu tàu công nghệ cao, đổi mới sáng tạo, Big Data và chip bán dẫn.

Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh, Ý là đối tác kinh tế quan trọng của TP.HCM, đặc biệt trong các lĩnh vực cơ khí chính xác, năng lượng sạch, tài chính và công nghệ cao. Ông bày tỏ mong muốn Đại sứ quán Ý tiếp tục giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư của TP.HCM đến các doanh nghiệp Ý, đồng thời khẳng định chính quyền thành phố luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Ý đầu tư, kinh doanh và phát triển bền vững.
Đại sứ Marco Della Seta bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển năng động của TP.HCM nói chung và khu vực Bình Dương nói riêng. Ông cho biết doanh nghiệp Ý có thế mạnh trong công nghệ cao, logistics, đóng tàu và tài chính, đồng thời đánh giá TP.HCM đang trở thành trung tâm tài chính quan trọng của khu vực, lĩnh vực mà Ý đặc biệt quan tâm hợp tác. Đại sứ khẳng định, sứ mệnh trọng tâm của Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Ý tại TP.HCM trong thời gian tới là hỗ trợ doanh nghiệp hai bên thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư và đổi mới sáng tạo.
Xây dựng “siêu đô thị quốc tế”, khởi nguồn kỷ nguyên hợp tác xanh - số - sáng tạo
Diễn đàn Đối thoại cấp cao về quan hệ kinh tế ASEAN - Ý là cầu nối chiến lược cho đầu tư, đổi mới sáng tạo, thương mại và phát triển xanh giữa ASEAN và Ý, góp phần định hình tương lai kinh tế khu vực. Năm nay, diễn đàn thu hút hơn 500 đại biểu gồm lãnh đạo bộ, ngành, địa phương, các tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao và doanh nghiệp từ ASEAN và Ý.


Đây là lần đầu tiên diễn đàn được tổ chức sau khi TP.HCM chính thức hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, đánh dấu bước ngoặt trong chiến lược phát triển không gian đô thị mới, hướng tới mục tiêu xây dựng “siêu đô thị quốc tế” của Đông Nam Á, nằm trong top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới.
Theo Chủ tịch Nguyễn Văn Được, TP.HCM đang định hình mô hình phát triển theo công thức “3 vùng - 1 đặc khu - 3 hành lang - 5 trụ cột”:
Ba vùng trọng điểm: Bình Dương là trung tâm công nghiệp công nghệ cao; Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển kinh tế biển và năng lượng sạch; TP.HCM giữ vai trò đô thị lõi, trung tâm tài chính - dịch vụ - công nghệ cao.
Đặc khu Côn Đảo: hướng tới du lịch biển đảo xanh, bền vững, mang tầm quốc tế.
Ba hành lang chiến lược: Bắc - Nam (theo sông Sài Gòn), Đông (nối Bà Rịa - Vũng Tàu - Cần Giờ) và Đông - Tây (kết nối Đồng Nai - Tây Ninh).
Năm trụ cột phát triển: công nghiệp công nghệ cao; logistics gắn với cảng biển và hàng không; trung tâm tài chính quốc tế; du lịch - công nghiệp văn hóa; và giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ.

Diễn đàn năm nay cũng xác lập “hệ giá trị phát triển mới” gồm 4 trụ cột: Xanh hóa - Số hóa - Nhân văn - Hội nhập, làm kim chỉ nam cho kỷ nguyên hợp tác mới giữa TP.HCM, ASEAN và Ý, tập trung vào bốn định hướng chiến lược: Con đường Net Zero - xây dựng nền kinh tế xanh, tuần hoàn, bao trùm; Sản xuất thông minh 4.0 - 5.0, lấy con người làm trung tâm; Hạ tầng thế hệ mới - logistics bền vững, đô thị đa trung tâm; Đổi mới và chuyển đổi số toàn diện, hướng tới mục tiêu kinh tế số chiếm 30% GDP vào năm 2030.
|
Ý - đối tác thương mại lớn của TP.HCM trong EU Theo số liệu, Ý hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam trong EU. Trong 7 tháng đầu năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 4,3 tỉ USD, tăng 5,1% so với cùng kỳ 2024. Ý đứng thứ 24/129 quốc gia đầu tư vào TP.HCM với tổng vốn gần 135 triệu USD. Thông qua Diễn đàn, TP.HCM kêu gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư và học giả quốc tế cùng chung tay xây dựng tương lai xanh - sáng tạo - thịnh vượng cho Việt Nam, ASEAN và Ý, góp phần lan tỏa tinh thần hợp tác, hội nhập và phát triển bền vững trong khu vực. |

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa có thông báo về việc tạm dừng thực hiện Đề án thành lập Báo và Phát thanh, Truyền...



