TP.HCM gặp gỡ các trường đại học: Hiến kế phát triển kinh tế biển, du lịch xanh

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tối 8/11, UBND TP.HCM đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật với lãnh đạo các trường đại học, học viện trên địa bàn nhân kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

Đây không chỉ là dịp tri ân mà còn là diễn đàn quan trọng để lắng nghe các đề xuất chiến lược, trong đó nổi bật là các ý tưởng phát triển kinh tế biển, du lịch xanh tại Cần Giờ, Côn Đảo và khai thác thế mạnh ẩm thực trong y tế.

Buổi gặp mặt có sự tham dự của ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy TP.HCM; PGS. TS. Vũ Hải Quân, Thứ trưởng thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM; bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và hơn 70 lãnh đạo các trường đại học, học viện.

TP.HCM gặp gỡ các trường đại học: Hiến kế phát triển kinh tế biển, du lịch xanh - 1

Không chỉ bày tỏ sự tri ân với đội ngũ nhà giáo, lãnh đạo Thành phố đã dành phần lớn thời gian để lắng nghe và trực tiếp phản hồi các kiến nghị của hiệu trưởng các trường, xem đây là một kênh quan trọng để hoạch định chính sách phát triển.

Các đề xuất chiến lược cho Thành phố

Trong phần thảo luận, PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế – Luật (UEL), nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cụ thể hóa các nguyên tắc, tiêu chí và điều kiện chuyển giao tài sản công dôi dư sau sắp xếp bộ máy cho các đơn vị giáo dục, y tế. Ông cho biết UEL sẵn sàng tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện bộ tiêu chí này, đảm bảo việc chuyển giao hiệu quả và minh bạch.

Mang đến góc nhìn về động lực tăng trưởng mới, PGS.TS Nguyễn Hữu Huy Nhựt, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Hoa Sen, cho rằng sau khi mở rộng hành chính, TP.HCM cần xem kinh tế biển là trọng tâm, hướng đến kinh tế xanh và tri thức.

TP.HCM gặp gỡ các trường đại học: Hiến kế phát triển kinh tế biển, du lịch xanh - 2

Trường Đại học Hoa Sen đề xuất Thành phố tập trung vào ba trụ cột: phát triển cảng và logistics hiện đại; phát triển đô thị ven biển và kinh tế du lịch biển xanh; xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo về kinh tế biển. Trường cũng bày tỏ mong muốn được Thành phố "đặt hàng" đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực này.

Về vấn đề chuyển đổi xanh, TS. Lê Mai Lan, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học VinUni, cảnh báo nếu không hành động sớm, thiệt hại do ô nhiễm và ngập lụt có thể khiến Thành phố mất tới 3% GRDP mỗi năm vào 2050. VinUni đề xuất ba chiến lược: thành lập Ban Chỉ đạo và Quỹ Chuyển đổi Xanh; phát động chương trình điện hóa và tuần hoàn toàn diện; ban hành chiến lược dữ liệu và chỉ số xanh.

GS.BS. Nguyễn Thu Anh, Viện trưởng Viện Đại học Sydney Việt Nam (SVI), đề xuất ba định hướng cho y tế. Thứ nhất, ứng dụng công nghệ số và AI để cá thể hóa điều trị. Thứ hai, xây dựng trung tâm nghiên cứu công nghệ sinh học. Thứ ba, tận dụng nguồn nguyên liệu tự nhiên và thế mạnh ẩm thực Việt Nam để sản xuất thực phẩm chức năng sạch, đáp ứng xu hướng toàn cầu.

TP.HCM gặp gỡ các trường đại học: Hiến kế phát triển kinh tế biển, du lịch xanh - 3

Tập trung vào văn hóa và con người, GS.TS. Huỳnh Văn Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, đề xuất việc số hóa dữ liệu khoa học của các trường, đồng thời thử nghiệm mô hình đặt hàng nghiên cứu trực tiếp cho các nhà khoa học để rút ngắn quy trình. Ông cũng nhấn mạnh các chương trình chăm sóc sức khỏe tinh thần và bảo tồn, về nguồn truyền thống tại Côn Đảo.

TP.HCM cam kết tạo điều kiện và thay đổi cách làm

Trực tiếp phúc đáp các kiến nghị, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang khẳng định chủ trương của Thành phố là tận dụng các cơ sở đất đai dôi dư để ưu tiên phát triển giáo dục, y tế và mảng xanh.

TP.HCM gặp gỡ các trường đại học: Hiến kế phát triển kinh tế biển, du lịch xanh - 4

Thành phố ghi nhận các sáng kiến về chuyển đổi xanh, đặc biệt tại Cần Giờ và Côn Đảo, cũng như các hợp tác quốc tế về y tế. Ông cho biết Thành phố dự kiến lập Ban chỉ đạo phát triển TP.HCM, trong đó chuyển đổi xanh có thể là một tiểu ban. Về Côn Đảo, Thành phố sẽ ưu tiên xây dựng nơi đây thành vùng xanh, chuyển dần sang sử dụng xe điện và khuyến khích sinh viên đến tìm hiểu lịch sử.

Phát biểu kết luận, Bí thư Trần Lưu Quang nhấn mạnh TP.HCM sắp tới sẽ có nhiều thay đổi, nhất là thay đổi cách làm và cách tiếp cận đối với những việc khó. "Chúng tôi khuyến khích mọi người dũng cảm hơn", ông nói. Người đứng đầu Đảng bộ TP.HCM mong muốn lắng nghe nhiều hơn góp ý của giới chuyên gia và giao Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM làm đầu mối tiếp nhận, tham mưu các ý kiến này.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thạch An

CLIP HOT