TP.HCM chủ động ứng phó với bão số 3

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ngày 7/9, Thành ủy TP.HCM đã ban hành văn bản chỉ đạo toàn hệ thống chính trị của thành phố tăng cường các biện pháp ứng phó với bão số 3 (bão Yagi).

Thành ủy TP.HCM yêu cầu các cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị theo dõi sát sao diễn biến của bão, dự báo tình huống mưa lớn, triều cường, cây gãy đổ để kịp thời thông báo cho người dân. Mục tiêu là hạn chế tối đa những thiệt hại do bão gây ra.

TP.HCM chủ động ứng phó với bão số 3 - 1

Các lực lượng tại chỗ phải được phân công ứng trực, sẵn sàng hỗ trợ người dân khi cần thiết. Thành ủy cũng nhấn mạnh việc thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, và xử lý trách nhiệm nếu có sai sót trong công tác ứng phó. Các báo cáo về tình hình bão phải được gửi về Thường trực Thành ủy để có chỉ đạo kịp thời.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 88/CĐ-TTg ngày 6/9, yêu cầu các bộ ngành và địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống bão số 3 và mưa lũ sau bão.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, bão số 3 đã ảnh hưởng đến vùng biển từ Bà Rịa - Vũng Tàu đến Cà Mau, trong đó bao gồm vùng biển TP.HCM. Khu vực này có gió Tây Nam cấp 5-6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-3m. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có gió Tây Nam cấp 5, giật cấp 6-7, sóng cao 1,5-2,5m. Cả hai vùng biển đều có mưa rào và dông, kèm theo nguy cơ gió giật mạnh và lốc xoáy.

Tại TP.HCM, thời tiết có mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông, một số nơi có mưa vừa và mưa to. Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Thời tiết Nam Bộ cũng diễn biến tương tự, với khả năng mưa lớn cục bộ gây ngập úng tại các khu vực trũng thấp.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 6/9, bão số 3 đã di chuyển vào Vịnh Bắc Bộ với sức gió gần tâm bão mạnh cấp 14, giật cấp 17. Bão dự kiến sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ từ ngày 7/9, gây ra gió mạnh và mưa lớn, với lượng mưa từ 100-350mm, có nơi lên đến trên 500mm. Các địa phương ở Bắc Bộ cần đề phòng nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất và lũ quét, đặc biệt là tại các khu vực trung du và miền núi.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

PV

CLIP HOT