Tỉnh Khánh Hòa nói về những cụm trụ sắt lạ ở Nha Trang

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hai cụm trụ sắt nằm trên dải phân cách ở đầu, cuối tuyến đường Võ Nguyên Giáp khiến người dân băn khoăn về tính thẩm mỹ cũng như ý nghĩa.

Theo đơn vị tư vấn thiết kế, biểu tượng kiến trúc gồm năm trụ, nhánh sắt chụm lại còn tạo ra hình tượng một ngôi sao năm cánh, nếu nhìn từ trên cao hoặc khi bay trên trời (ở độ thấp) ngó xuống.

Thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa, tỉnh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn làm chủ đầu tư dự án trồng cây xanh dải phân cách đường Võ Nguyên Giáp, với tổng mức đầu tư 85 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2021 – 2024.

Tỉnh Khánh Hòa nói về những cụm trụ sắt lạ ở Nha Trang - 1

Hai cụm trụ sắt nằm ở đầu, cuối tuyến đường Võ Nguyên Giáp khiến người dân Khánh Hòa băn khoăn về tính thẩm mỹ. Ảnh: TT

Một trong nhiều mục tiêu của dự án là xây dựng một đường hoa tạo cảnh quan theo trục đường Võ Nguyên Giáp - một trục đường chính kết nối quốc lộ 1 từ phía tây nam (từ huyện Diên Khánh) đi vào trung tâm thành phố du lịch Nha Trang. Dự án còn có mục tiêu thực hiện xã hội hóa, tạo nguồn thu từ các hình thức quảng cáo trên dải phân cách - đường hoa khi hoàn thành. Do đó, trên phần đất trồng cây xanh, hoa, cỏ dài tổng cộng 7,3km sẽ bố trí khoảng 54 điểm để cho lắp đặt các bảng quảng cáo.

Hai khu vực dải phân cách ở đầu tuyến đường (tại xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh) và cuối tuyến đường Võ Nguyên Giáp (gần cầu Quán Trường, TP. Nha Trang) có bố trí các tiểu cảnh, hình tượng cách điệu trong không gian mở, với sự kết hợp giữa các tầng cây xanh, nhằm tạo nên một cảnh quan kiến trúc tổng thể tự nhiên và hài hòa, với tổng chiều dài toàn tuyến là 9km.

Tại mỗi khu tiểu cảnh đều có thiết kế xây dựng một công trình "biểu tượng kiến trúc", đều bằng các ống trụ sắt nhiều nhánh to, cao, tạo hình tượng khác nhau.

Tỉnh Khánh Hòa nói về những cụm trụ sắt lạ ở Nha Trang - 2

Mô hình tiểu cảnh và biểu tượng kiến trúc (gồm ba trụ nhánh sắt) tại dải phân cách đầu đường Võ Nguyên Giáp có thiết kế các chữ "Welcome to Nha Trang". Ảnh: Ban quản lý dự án cung cấp

Tỉnh Khánh Hòa nói về những cụm trụ sắt lạ ở Nha Trang - 3

Mô hình tiểu cảnh và biểu tượng kiến trúc (năm trụ nhánh sắt) tại dải phân cách cuối đường Võ Nguyên Giáp có thiết kế chữ "See you again". Ảnh: Ban quản lý dự án cung cấp

Theo đơn vị tư vấn thiết kế, biểu tượng kiến trúc gồm năm trụ, nhánh sắt chụm lại còn tạo ra hình tượng một ngôi sao năm cánh, nếu nhìn từ trên cao hoặc khi bay trên trời (ở độ thấp) ngó xuống.

Ngoài việc dựng các trụ sắt nói trên, chủ đầu tư còn xây dựng đường hoa tạo cảnh quan, đề xuất các vị trí xây dựng biển hiệu quảng cáo, mục đích xã hội hóa; bố trí cây xanh thành 3 tầng, cây cao ở giữa, thấp dần ra ngoài mép đường, dải 5,5m sát mép đường trồng cỏ, cây hoa thấp,...

Tổng vốn đầu tư toàn bộ phần xây dựng tất cả các hạng mục, công trình, trồng hoa, cây xanh,… (7,3km) khoảng 55 tỷ đồng. Riêng chi phí đầu tư, xây dựng biểu tượng kiến trúc (ba trụ nhánh sắt) tại đầu tuyến là hơn 1,3 tỷ đồng; còn biểu tượng kiến trúc (năm trụ nhánh sắt) tại điểm cuối tuyến là 2,31 tỷ đồng.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thanh Huyên

CLIP HOT