Tỉnh Bang British Columbia - Canada mở Văn phòng thương mại đầu tư tại Việt Nam

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tỉnh Bang British Columbia (B.C.) - Canada vừa mở cửa Văn phòng Thương mại và Đầu tư mới tại Việt Nam. Đây là một phần của chiến lược thương mại quốc tế mới nhằm hỗ trợ tạo ra nhiều việc làm và cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp B.C. và Việt Nam.

Bà Brenda Bailey, Bộ trưởng Bộ Việc làm, Phát triển Kinh tế và Đổi mới cho biết, Văn phòng Thương mại tại Việt Nam sẽ tăng cường hỗ trợ cho các doanh nghiệp B.C. tiếp cận thị trường Việt Nam, tạo ra nhiều cơ hội và việc làm thu nhập cao, đồng thời tạo ra tăng trưởng kinh tế sạch và toàn diện tại tỉnh bang.

Tỉnh Bang British Columbia - Canada mở Văn phòng thương mại đầu tư tại Việt Nam - 1Văn phòng Thương mại và Đầu tư đặt tại TP.HCM, để hỗ trợ các doanh nghiệp từ B.C. tiếp cận thị trường Việt Nam tốt hơn và quảng bá hàng hóa xuất khẩu của tỉnh bang. Văn phòng sẽ phối hợp với Cơ quan Đầu tư Lâm nghiệp Sáng tạo (FII) nhằm thúc đẩy xuất khẩu từ B.C., bao gồm xuất khẩu gỗ giá trị gia tăng.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Vancouver, Canada, ông Nguyễn Quang Trung, chia sẻ  B.C. đã khánh thành văn phòng FII tại tỉnh Bình Dương vào năm ngoái, nơi đang hỗ trợ ngành sản xuất đồ nội thất phát triển mạnh mẽ, đồng thời là ví dụ sinh động cho mối quan hệ kinh tế song phương. 

“Việc mở cửa văn phòng đại diện Thương mại và Đầu tư của B.C. tại Việt Nam không chỉ thể hiện quan hệ đối tác kinh tế đang phát triển vượt bậc, mà còn thể hiện quyết tâm của Chính quyền B.C. trong việc hỗ trợ việc làm và tạo cơ hội cho các doanh nghiệp B.C. và Việt Nam”, ông Nguyễn Quang Trung cho biết.

Được coi là điểm đến lớn thứ 23 của các mặt hàng xuất xứ từ B.C, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Canada tại Đông Nam Á, với B.C. chiếm 18,8% tổng kim ngạch xuất khẩu của Canada sang Việt Nam vào năm 2022.

Nông sản và thủy sản chiếm gần một nửa tổng kim ngạch xuất khẩu của Canada sang Việt Nam-thị trường xuất khẩu nông sản và thủy sản lớn thứ 3 của Canada ở Đông Nam Á. Năm 2022, trái cây xuất khẩu từ B.C. sang Việt Nam trị giá 20,5 triệu CAD chiếm 88% tổng thị phần xuất khẩu của Canada.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thu Hương

CLIP HOT