Du lịch hè đắt đỏ khiến người Mỹ phải cắt giảm chi tiêu

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Trước tình trạng giá vé máy bay, khách sạn tăng cao, nhiều gia đình có cách riêng để vẫn có thể đi du lịch nhưng với chi phí "mềm" hơn.

Du lịch hè đắt đỏ khiến người Mỹ phải cắt giảm chi tiêu - 1

Nhiều người phải giảm nhiều khoản chi để trang trải cho chuyến du lịch sắp tới. Ảnh: Ibiza Spotlight.

Trước đây, Capri Coffer thường dành ra khoảng 600 USD mỗi tháng cho các chuyến du lịch của mình.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, giám đốc điều hành bảo hiểm y tế ở Atlanta (bang Georgia, Mỹ) và chồng không thể chi trả nổi cho chuyến nghỉ mát tới Cộng hòa Dominica, khi vé máy bay quá đắt đỏ (800 USD/vé).

Tiền đi lại cao ngất ngưởng thậm chí với các thành viên nhỏ tuổi, ngay cả khi Coffer đã thanh toán một số chi phí.

Thay vào đó, gia đình 6 người sẽ thuê một chiếc xe tải nhỏ và tự lái đến đảo Hilton Head (South Carolina).

Coffer đã đặt trước một ngôi nhà trên bãi biển có giá 650 USD một đêm. Ngân sách của cô không bao gồm thức ăn cho chuyến đi 2 đêm (khoảng 1.600 USD). Đây được cho mức giá mềm hơn so với chuyến du lịch 3 đêm đến Punta Cana mà cô được nhân viên tư vấn, có phí lên đến 6.000 USD.

“Bằng cách đó, mọi người vẫn có thể ở bên nhau và dành thời gian cho gia đình”, cô nói.

Cơn sốt du lịch hè

Tình trạng tiền thuê cơ sở lưu trú và vé máy bay luôn ở mức cao trong cơn sốt du lịch năm 2023 vẫn đang tiếp diễn, đặc biệt là vào mùa hè. Trong khi đó, lạm phát và cuộc khủng hoảng chi phí đang siết chặt “chiếc ví” của các hộ gia đình ở xứ cờ hoa, theo Wall Street Journal.

Giá khách sạn trung bình hàng ngày tại 25 thị trường hàng đầu của Mỹ đạt mức 180 USD từ đầu năm nay đến tháng 4/2023, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2022 và 15,6% (năm 2019), theo công ty dữ liệu STR.

Theo báo cáo của các trang web du lịch trực tuyến, giá vé mùa hè đang trên đà tăng mạnh. Nền tảng Kayak ghi nhận mức tăng 35% dựa trên lượt tìm kiếm của khách hàng.

Thế nhưng, giá vé đắt đỏ và những lo ngại về kinh tế không ngăn cản tâm lý muốn đi nghỉ mát của người dân.

Một số nhà phân tích và đại lý du lịch cho biết nhiều du khách đang tìm các cách khác nhau để duy trì truyền thống nghỉ hè.

Du lịch hè đắt đỏ khiến người Mỹ phải cắt giảm chi tiêu - 2

Không ít "tín đồ du lịch" phải tìm cách khác để sắp xếp chuyến đi giá rẻ. Ảnh: Ibiza Spotlight.

“Họ vẫn thích đi ra ngoài, đặt chân đến khắp nơi bất chấp tình hình khó khăn hiện tại. Vì thế, mọi người sẽ sáng tạo hơn trong cách chi tiêu với số tiền hạn chế của mình”, Mike Daher, đại diện bộ phận vận tải, khách sạn và dịch vụ của Deloitte Mỹ, nhận định.

Đối với nhiều người, tìm một khách sạn rẻ hơn cũng là một giải pháp hữu hiệu. Hotels.com cho biết mức độ quan tâm các chỗ nghỉ 3 sao đã tăng hơn 20% trên toàn cầu.

Ứng dụng HotelTonight đã chỉ ra rằng gần 1/3 lượt đặt phòng trong quý đầu tiên nằm ở phân khúc “cơ bản”, tăng hơn 27% so với cùng kỳ năm 2019.

Với những khách du lịch khác, họ chọn chuyến đi ngắn ngày, điểm đến ít tiền hơn hoặc chuyển sang hãng hàng không giá rẻ.

Cuộc khảo sát của Deloitte được công bố hôm 23/5 cho thấy chi tiêu trung bình cho các chuyến du lịch trong năm nay dự kiến giảm xuống còn 2.930 USD so với 3.320 USD của một năm trước.

Theo Daher, thắt chặt chi phí là một trong những yếu tố dẫn đến tình trạng này.

Thắt chặt chi tiêu

Wendy Marley, cố vấn du lịch của AAA, người làm việc ở khu vực Boston, đã dành rất nhiều thời gian trong năm 2023 để thu hút khách hàng với những kiến ​​thức cơ bản về cung và cầu.

Wendy Marley chia sẻ những bài học mà cô tích lũy được là từ các yêu cầu lập kế hoạch cho kỳ nghỉ hè ở châu Âu của nhóm khách hàng có ngân sách hạn hẹp. Nhờ vậy, Marley đã trở thành chuyên gia tư vấn các điểm đến trong ngành.

Cụ thể, một vị khách muốn kỷ niệm 25 năm ngày cưới với chuyến đi 5 sao vào tháng 6, nhưng chỉ có thể bỏ ra 10.000-12.000 USD, cô đã gợi ý cho họ về bờ biển Riviera hoặc Amalfi (Pháp) và khu nghỉ dưỡng sang trọng trên đảo St. Barts thuộc vùng Caribe.

Một trường hợp khác thích bao trọn gói chuyến nghỉ dưỡng trên biển nhưng không muốn mua vé máy bay đến Florida, Marley đã hướng dẫn khách đặt các gói du ngoạn từ New York và New Jersey.

Tuy nhiên, không phải ai cũng cần sự giúp đỡ của Marley mà muốn chủ động với lịch trình của mình.

Michael McParland (78 tuổi), nhà tư vấn ở Needham (Massachusetts), cũng nằm trong số đó.

Ông và vợ dự định chiêu đãi cả gia đình bằng một kỳ nghỉ sang trọng kéo dài 3 tuần ở Ireland.

Du lịch hè đắt đỏ khiến người Mỹ phải cắt giảm chi tiêu - 3

Những chuyến nghỉ dưỡng xa hoa vẫn tồn tại nhưng chỉ duy trì ở mức hạn chế. Ảnh: Cruise Critic.

Họ chọn bay hạng thương gia trên Aer Lingus và sẽ tham quan công viên giải trí Disney. Đây là ước mơ của vợ chồng McParland từ năm 2020 nhưng đã bị hoãn lại do đại dịch Covid-19.

McParland rất vui mừng được đưa các cháu trai tuổi teen lên ngọn núi ở Bắc Ireland, nơi có trang trại cừu của cha ông.

Còn Chima Enwere (28 tuổi), giáo viên dạy piano ở Fayetteville (North Carolina), sẽ đến Vương quốc Anh nhưng không phải do kế hoạch có sẵn.

Enwe, người thích đi châu Âu trong nhiều năm, đã để giá vé máy bay quyết định điểm đến của mình vào mùa hè này nhằm tiết kiệm tiền.

Anh gặp khó khăn trong việc tìm các chuyến bay hợp lý ra khỏi Raleigh-Durham (North Carolina) nên đã hỏi ý kiến ​​trong một nhóm du lịch trên Facebook.

Enwe dự trù 1.500 USD cho toàn bộ chuyến đi và sẽ ở trong ký túc xá để hạn chế các khoản chi.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thảo Ngân (Zing News)

CLIP HOT