Thực hiện chỉ thị phòng chống dịch: Nơi nghiêm túc, chỗ lơ là

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Để phòng chống dịch Covid-19, UBND TPHCM đã yêu cầu tạm dừng hình thức phục vụ tại chỗ đối với các hàng quán, cơ sở kinh doanh ăn uống, tạm dừng hoạt động vui chơi, tập thể dục đông người, và mới nhất là tạm dừng dịch vụ cắt tóc, gội đầu, làm đẹp... Tuy nhiên có cơ sở nghiêm túc thực hiện, nhưng vẫn có cơ sở lơ là.

Đủ cách… lách chỉ thị

Ghi nhận ngày 28-5 cho thấy, hàng quán kinh doanh ăn uống nhỏ lẻ trên nhiều tuyến đường chưa chấp hành nghiêm túc chỉ thị của UBND TPHCM về phòng chống dịch.

Một số quán dán thông báo “chỉ bán mang về” nhưng vẫn lén lút phục vụ khách ngồi ăn uống tại chỗ. Đa phần các quán đều rất cẩn trọng, thường xuyên có người đứng trước cổng để quan sát, canh gác lực lượng chức năng đi tuần tra.

Thực hiện chỉ thị phòng chống dịch: Nơi nghiêm túc, chỗ lơ là - 1

Quán cà phê trên vỉa hè đường Nguyễn Huy Lượng (quận Bình Thạnh) vẫn phục vụ khách, chiều 28/5.

Nhiều khách hàng ngồi ăn uống không đeo khẩu trang hoặc chỉ đeo cho có lệ. Tại quán cà phê Elite (số 7, đường Thăng Long, phường 4, quận Tân Bình), phía bên ngoài dán thông báo “chỉ phục vụ khách mang về” nhưng vẫn hé cửa nhận khách vào uống bên trong, nhiều khách không đeo khẩu trang.

Quán cơm tấm ở sát hẻm 61 (đường Thống Nhất, phường 11, quận Gò Vấp) cũng cho khách ăn uống tại chỗ, ngay bên hông vỉa hè. Tương tự, hàng chục quán ăn uống nằm bên trong Bến xe miền Đông (quận Bình Thạnh) vẫn thản nhiên mời chào khách và phục vụ khách ngồi ăn uống tại chỗ.

Thậm chí, nhiều quán cũng không trang bị nước rửa tay, giữ khoảng cách tối thiểu và không đeo khẩu trang khi giao tiếp với khách hàng.

Một số quán nước vỉa hè xung quanh các Bệnh viện Ung bướu (quận Bình Thạnh), Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (quận 5)… vẫn vô tư buôn bán, cho khách tụ tập ngồi uống nước ngay trên vỉa hè, nói chuyện rôm rả mà không đeo khẩu trang. 

Nhiều nơi thực hiện nghiêm

Bên cạnh một số hàng quán chưa thực sự chấp hành phòng chống dịch Covid-19, thì cũng nhiều địa điểm, cơ sở nghiêm túc thực hiện. Trên đường Phan Xích Long (quận Phú Nhuận), con phố vốn nhộn nhịp cả đêm lẫn ngày với nhiều quán cà phê, dịch vụ ăn uống, karaoke, lưu trú... giờ đây khá vắng người qua lại.

Chiều tối 28-5, rảo qua một số tuyến đường như Quang Trung, Phan Văn Trị, Nguyễn Văn Nghi (quận Gò Vấp); đường Tô Ký, Nguyễn Ảnh Thủ (quận 12); đường Nơ Trang Long, Chu Văn An (quận Bình Thạnh); đường Bắc Hải, Cách Mạng Tháng Tám (quận 10)…, ghi nhận hầu hết tiệm cắt tóc, gội đầu, làm nail, massage, spa… đã đóng cửa.

Một số cơ sở dán thông báo tạm nghỉ do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và nhẹ nhàng từ chối khách hàng.

Thực hiện chỉ thị phòng chống dịch: Nơi nghiêm túc, chỗ lơ là - 2

Thợ sửa xe trên đường Nguyễn Chí Thanh (quận 5) nghiêm túc tuân thủ 5K. Ảnh: Hoàng Hùng.

2 tuần nay, khu vui chơi thiếu nhi ở chân cầu Sài Gòn (phường Thảo Điền, TP Thủ Đức) đã tạm ngưng hoạt động. Lối vào khu vui chơi được rào bằng sợi dây ni lông. Ông Nguyễn Văn Công (bảo vệ) cho biết, khu vui chơi đã dừng hoạt động nhiều ngày qua nhưng vẫn tổ chức bảo vệ, tưới cây… để nay mai hết dịch đón người dân đến vui chơi.

Tại một số khu vực khác như công viên Tao Đàn (quận 1), phố đi bộ Nguyễn Huệ… cũng chấp hành tạm dừng hoạt động hoặc hoạt động có giãn cách để phòng chống dịch.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

P.V (SGGP)

CLIP HOT