TAM GIÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

TAM GIÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH - 1

TAM GIÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – LÂM ĐỒNG – BÌNH THUẬN (2012-2013)

Hội nghị sơ kết chương trình hợp tác liên kết Tam giác Du lịch TP. Hồ Chí Minh – Bình Thuận – Lâm Đồng năm 2012 đã được tổ chức tại khu Resort Suối Nhum (Xã Thuận Quý, Hàm Thuận Nam, Phan Thiết, Bình Thuận) trong ngày 4.4.2012.

TAM GIÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH - 2
Từ trái sang: Ông Nguyễn Thành Rum – Giám đốc Sở VHTTDL TP.HCM; Ông Ngô Minh Chính – Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Bình Thuận; Ông Nguyễn Văn Hương – Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng ký kết hợp tác Tam giác phát triển Du lịch  2012-2013

Hội ngộ tam giác ba địa phương

Đến tham dự, về phía TP. HCM có: Ông Nguyễn Thành Rum – Giám đốc Sở VHTTDL TP. HCM; Ông Lã Quốc Khánh – Phó giám đốc Sở VHTTDL TP. HCM; Ông Vũ Hoàng – Tổng Biên tập Tạp Chí Du Lịch TP. HCM; Ông Tôn Thất Hòa – Trưởng Ban Sản phẩm Hiệp hội Du lịch TP. HCM; Ông Phạm Văn Công – Tổng Giám đốc Benthanhtourist; Bà Tô Thị Thanh Nhàn – Phó Giám đốc Công ty Dã Ngoại Lửa Việt; Ông Đỗ Tuấn Anh –  Giám đốc Công ty Dấu Ấn Việt (Vietmark); Ông Nguyễn Văn Trấn – Tổng Giám đốc Liên doanh Du lịch Apex Việt Nam; Ông Lý Việt Cường – Giám đốc Công ty Du lịch Nam Phương; cùng các đại diện Vietravel, Fiditourist, Văn Hóa Việt, Hoàn Mỹ, Đa Na và Bạn, Ánh Dương, Thanh niên Xung phong, Thanh niên TP. HCM, trường Cao đẳng Nghề Du lịch Sài Gòn, Đài Truyền hình TP. HCM…

Về phía Lâm Đồng có: Ông Nguyễn Văn Hương – Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng; Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng; Ông Minh Ngọc – Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Lâm Đồng; cùng 5 doanh nghiệp Du lịch địa phương.

Về phía Bình Thuận, có sự tham dự của: Ông Nguyễn Thành Tâm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; Ông Ngô Minh Chính – Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Bình Thuận; Ông Nguyễn Văn Ba – Phó Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Bình Thuận; Ông Lê Thân – Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch Bình Thuận cùng 15 doanh nghiệp địa phương.

Đặc biệt, Ông Nguyễn Văn Tấn – Vụ trưởng, Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ VHTTDL tại TP. HCM cũng có mặt và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Tham dự còn có phóng viên báo, đài thường trú tại Bình Thuận như Tuổi Trẻ - Thanh NiênNgười Lao Động, Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Thuận, VTV…

TAM GIÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH - 3
Toàn cảnh Hội nghị Ký kết hợp tác Tam giác Phát triển Du lịch 2012-2013

Ấn tượng Tam giác phát triển Du lịch 2011

Trong thời gian qua, tam giác phát triển Du lịch TP. HCM – Bình Thuận – Lâm Đồng đã có sự phát triển. Theo Ông Nguyễn Văn Ba – Phó Giám đốc Sở VHTTDL Bình Thuận, cho biết: “Tại Bình Thuận, dự án đầu tư của các nhà đầu tư đến từ TP. HCM chiếm tỉ lệ khá lớn gồm 60 %. Hiện có 243 dự án du lịch được UBND tỉnh Bình Thuận chấp thuận đầu tư còn hiệu lực, với diện tích đất cấp khoảng 6,246 ha, vốn đầu tư đăng ký khoảng 41.720 tỉ đồng (có 80 dự án thu hồi, 16 dự án sáp nhập). Tại Lâm Đồng đã thu hút 232 dự án đầu tư trong lĩnh vực Du lịch. Để phát triển nhiều sản phẩm du lịch mới như: Khu Du lịch Rừng Madagui, Khu Du lịch Đồi Mộng Mơ, Khu Du lịch Trúc Lâm Viên. Các nhà đầu tư TP.HCM đã tham gia khai thác: Khách sạn Sài Gòn – Đà Lạt, Khu Nghỉ dưỡng Bệnh viện Hoàn Mỹ, Khu khách sạn trung tâm thương mại La Sapinette Đà Lạt, Khu Nghỉ dưỡng Biệt thự Cổ Đà Lạt, Khách sạn Kỳ Hòa – Đà Lạt…Các nhà đầu tư Bình Thuận tham gia dự án Khu nghỉ dưỡng Terracotta tại khu Du lịch Hồ Tuyền Lâm”.

Phan Thiết – Bình Thuận, Đà Lạt – Lâm Đồng luôn là điểm đến hấp dẫn của du khách TP.HCM và du khách quốc tế tại TP.HCM. Các tour Du lịch kết nối giữa TP. HCM – Bình Thuận – Lâm Đồng gắn liền với các sự kiện Văn hóa, Xã hội, Du lịch  của 3 địa phương như: Ngày hội Du lịch TP. HCM, ITE HCMC, Lễ hội Trái cây Nam bộ Suối Tiên, Fesival Hoa Đà Lạt, Lễ hội Trà Lâm Đồng, Fesival Thuyền Buồm Quốc tế Mũi Né, Giải Lướt ván Buồm cúp thế giới PWA Mũi Né.

Chương trình hợp tác liên kết tam giác Phát triển Du lịch TP. HCM – Lâm Đồng – Bình Thuận 2012-2013 đã được lãnh đạo 3 đơn vị ký kết trong sáng ngày 4.4.2012.

Nội dung hợp tác gồm có: Hợp tác liên kết trong đầu tư Du lịch, nối các chính sách ưu đãi, kêu gọi đầu tư; Liên kết phát triển tour Du lịch, sản phẩm Du lịch mới; Liên kết hỗ trợ công tác thông tin, xúc tiến Du lịch; Hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Du lịch cho 3 địa phương.

Ý kiến, giải pháp

Trong buổi chiều cùng ngày, Tọa đàm về các giải pháp nâng cao chất lượng Du lịch Bình Thuận đã được các đại biểu tham dự nhiệt tình. Chủ tịch cuộc tọa đàm là Ông Ngô Minh Chính – Giám đốc Sở VHTTDL Bình Thuận, Ông Lã Quốc Khánh – Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP.HCM, Ông Nguyễn Văn Hương – Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng, Ông Nguyễn Văn Khoa – Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Bình Thuận.

Ông Ngô Minh Chính – Giám đốc Sở VHTTDL Bình Thuận, cho biết: “Dịp này, chúng tôi nêu 4 vấn đề trong Tọa đàm: Nỗ lực xây dựng điểm đến Du lịch an toàn, thân thiện; Đầu tư hạ tầng phục vụ du lịch, sản phẩm mới; Khuyến mãi hoặc giảm giá trong giai đoạn thấp điểm; Nâng cao công tác quảng bá, tuyên truyền Du lịch Bình Thuận”.

TAM GIÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH - 4
Ông Đỗ Tuấn Anh – Giám đốc Công ty Dấu ấn Việt

Trong phần tọa đàm, Ông Đỗ Tuấn Anh – Giám đốc Công ty  Dấu ấn Việt, nhận xét: “Tam giác phát triển 3 địa phương là tốt, cạnh tranh tốt. Tôi cảm nhận Bình Thuận đến với du khách trong vòng tay bao dung, đón nhận. Trở ngại của Du lịch Bình Thuận là nhân viên phục vụ chưa chuyên nghiệp, cần phải hướng dẫn họ và khơi gợi tình yêu nghề nghiệp. Phát triển Du lịch cộng đồng, người dân được gì? Theo tôi thấy thiếu bãi biển dành cho người dân địa phương. Các sự kiện Du lịch của Bình Thuận phải có hồn. Riêng sản phẩm nước mắm nổi tiếng của Phan Thiết cũng có hàng giả mạo. Để làm mới khu Resort Mũi Né về đêm, nên chăng treo đèn lồng Việt Nam vào một số đêm trong tháng, tạo nét vui, lạ cho du khách”.

Ông Trần Văn Bình – Doanh nghiệp Du lịch Bình Thuận, cho biết: “Mũi Né lượng khách Du lịch nội địa rất đông, và chúng tôi rất lo. Đã có trường hợp quản lý Resort rất khó xử, vì đơn vị đối tác đặt Resort phục vụ món ăn 100 phần, nhưng tự giảm còn 90 phần. Thế là Resort 4 sao bị mang tiếng vì: không đủ đồ ăn, du khách thiệt thòi! Ngay chính sản phẩm như khô, nước mắm mua hàng dởm, chất lượng không bảo đảm. Chúng ta sẽ mất du khách về hải sản khô của Bình Thuận”.

TAM GIÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH - 5
Ông Phạm Văn Công – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Bến Thành

Ông Phạm Văn Công – Tổng Giám đốc Tổng Công ty Du lịch Bến Thành, phát biểu: “Đơn vị chúng tôi mua tour trước cả tháng, hoặc nhiều tháng trước, nhưng đến dịp lễ, tết thì giá phòng nghỉ lại tăng cao, gây mất uy tín với đơn vị bán tour. Về mặt phục vụ ăn uống cho du khách, ở Benthanhtourist không hề có vụ từ 100 phần ăn còn 90 phần. Chúng tôi bảo đảm phục vụ cho du khách đúng chất lượng ẩm thực. Để gắn kết, mong lãnh đạo tỉnh Bình Thuận  giúp cho các đơn vị tour giữ được hợp đồng, để còn biết về giá cả, ứng xử với du khách TP. HCM và Quốc tế, cần có đội ngũ nhân viên lành nghề, thái độ, nói năng văn hóa lịch sự”.

TAM GIÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH - 6
Ông Nguyễn Văn Trấn – Tổng Giám đốc Liên doanh Du lịch Apex Việt Nam

Ông Nguyễn Văn Trấn – Tổng Giám đốc Liên doanh Du lịch Việt Nam Apex, cho biết:

“Ngay trong Ngày hội Du lịch TP.HCM sắp diễn ra ngày 12 đến 15.4.2012, nên chăng có 3 ngày quảng bá cho TP.HCM, Lâm Đồng, Bình Thuận. Theo tôi, lãnh đạo 3 địa phương phải ổn định giá trong một thời gian dài, để các đơn vị mua tour có thời gian quảng bá sản phẩm du lịch đó, ngay vé tham quan, vận chuyển cũng tăng bất ngờ… buộc giá tour phải tăng theo. Có công ty Lữ hành phải tự “bù lỗ” khoản chênh lệch này, do sợ giảm chất lượng dịch vụ sẽ mất uy tín với du khách. Để thu hút du khách, phải có chế độ ưu đãi với các doanh phương du lịch Việt Nam như ký hợp đồng với khách hàng thường xuyên, không phải cứ vướng có lễ hội, sự kiện thì lại không ưu ái khách hàng….”

Trong những ngày ở tại Bình Thuận, Đoàn Cán bộ, Chuyên viên sở VHTTDL TP.HCM đã có dịp tham quan làng Spa Vườn Đá, Khu Du lịch Princes D’annam và Khu Du lịch cáp treo Tà Cú viếng Linh Sơn Trường Thọ

TAM GIÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH - 7
Ông Nguyễn Văn Khoa – Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Bình Thuận

TAM GIÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH - 8

TAM GIÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH - 9
Đoàn ca múa nhạc Biển Xanh – Bình Thuận

TAM GIÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH - 10

TAM GIÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH - 11
Ông Lã Quốc Khánh – Phó Giám đốc Sở VHTTDL TP.HCM tặng ảnh lưu niệm đến các địa phương

TAM GIÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH - 12
Ông Nguyễn Văn Hương – Giám đốc Sở VHTTDL Lâm Đồng tặng ảnh lưu niệm đến các địa phương

TAM GIÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH - 13

TAM GIÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH - 14

Ông Lê Thân - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch tỉnh Bình Thuận (bìa trái) hướng dẫn Đoàn tham quan Spa Đá

TAM GIÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH - 15

TAM GIÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH - 16
Khu Du lịch Princes D’Annam

TAM GIÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH - 17
Khu Du lịch Princes D’Annam

TAM GIÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH - 18

Chùa Linh Sơn Trường Thọ, Khu Du lịch Tà Cú - Bình Thuận

TAM GIÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH - 19

Cụm tượng Tam Thế Phật

TAM GIÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH - 20

Tượng Phật Thích ca Nhập Niết Bàn dài 49 m, cao 11 m trên núi Tà Cú

TAM GIÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH - 21

TAM GIÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH - 22
Đoàn Cán bộ, Chuyên viên sở VHTTDL TP.HCM tham quan Khu Du lịch Tà Cú

MINH HIẾU

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT