Quảng Ninh, Hải Phòng bàn cách quản lý di sản vịnh Hạ Long – Cát Bà
Dự thảo quy chế quản lý chung Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long - quần đảo Cát Bà giữa Hải Phòng và Quảng Ninh có 3 chương, 16 điều nhằm nâng cao hiệu quả bảo tồn, khai thác và thu hút khách du lịch tham quan di sản.
Ngày 22/10, tại TP Hải Phòng, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có buổi làm việc với UBND TP Hải Phòng về hợp tác phát triển du lịch giữa hai địa phương và hoạt động vận chuyển khách du lịch trên khu vực Vịnh Lan Hạ và Vịnh Hạ Long. Tham dự buổi làm việc có bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh và ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng cùng đại diện các sở, ban, ngành của hai tỉnh.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai địa phương đã trao đổi, thảo luận dự thảo Quy chế phối hợp quản lý hoạt động phương tiện thủy nội địa vận chuyển hành khách, khách du lịch, đảm bảo tính khả thi và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, cũng như đặc thù hoạt động du lịch đường thủy tại khu vực Vịnh Lan Hạ và Vịnh Hạ Long.
Quảng Ninh và Hải Phòng sở hữu chung di sản thế giới Vịnh Hạ Long – Quần đảo Cát Bà.
Dự thảo quy chế gồm 3 chương, 16 điều; thiết lập cơ chế, quy trình phối hợp quản lý, thống nhất về tiêu chuẩn, quy chuẩn, số lượng tàu, phương tiện hoạt động vận chuyển khách trên tuyến cố định, tuyến tham quan chung… Đồng thời, giải quyết các vấn đề chung có liên quan nhằm đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, bảo vệ di sản thiên nhiên thế giới và phát triển bền vững; nâng tầm quản lý chuyên nghiệp với các sản phẩm du lịch, dịch vụ chất lượng cao.
Hai địa phương cũng thống nhất trong thời gian tới, sẽ đẩy mạnh hợp tác truyền thông, quảng bá, xúc tiến du lịch; phát triển sản phẩm du lịch; liên kết, thu hút khách; tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về du lịch.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thị Hạnh, nhấn mạnh, về dự thảo Quy chế phối hợp quản lý hoạt động phương tiện thủy nội địa vận chuyển hành khách, khách du lịch trên Vịnh Lan Hạ và Vịnh Hạ Long, sau cuộc họp đề nghị các đơn vị liên quan của hai địa phương xem xét tiếp thu, bổ sung để sớm ký kết.
Liên quan đến giá vé thăm vịnh, giá vé nghỉ đêm, giá vé tham quan chung, các nội dung về cải cách hành chính…, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị Ban Quản lý hai vịnh sẽ nghiên cứu cơ chế chung để quản lý, tạo thuận tiện cho các đơn vị lữ hành và doanh nghiệp khai thác dịch vụ trên vịnh.
Đối với các khuyến nghị về việc bảo tồn Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà, lãnh đạo Quảng Ninh đề nghị hai địa phương Hải Phòng, Quảng Ninh cần có hành động ngay lập tức, xây dựng kế hoạch cụ thể để trình sang UNESCO; phê duyệt đánh giá sức tải du lịch; xây dựng cơ chế bảo vệ môi trường chung giữa hai vịnh, bản đồ quản lý di sản…
Phó chủ tịch tỉnh Quảng Ninh cũng mong muốn hai địa phương đẩy mạnh việc phát triển du lịch, có các sản phẩm du lịch liên kết độc đáo, đặc sắc; tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, nhất là trên các trang thông tin quốc tế; đồng thời, sớm ban hành kế hoạch chương trình phối hợp phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030. Cuối năm 2025, ba địa phương Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh phối hợp để tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận Di sản văn hóa thế giới của UNESCO.
Đồng tình với các ý kiến của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng đề nghị sở, ngành của TP Hải Phòng và Quảng Ninh chủ động phối hợp thực hiện các nội dung đã thảo luận trong cuộc họp. Ông Hùng khẳng định, việc gắn kết hợp tác song phương sẽ giúp du lịch Quảng Ninh và Hải Phòng phát huy mạnh mẽ tiềm năng, đẩy mạnh liên kết vùng… Qua đó, tạo lợi thế cạnh tranh lành mạnh trong bối cảnh toàn cầu hóa, tạo động lực để 2 địa phương cùng xây dựng Cát Bà, Đồ Sơn và Hạ Long thành các trung tâm du lịch quốc tế; đáp ứng yêu cầu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.
Đồng thời Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đê nghị hai bên tiếp tục rà soát, thống nhất xây dựng, kết nối các tuyến hành trình tham quan chung bảo đảm hiệu quả; nghiên cứu, khảo sát mở thêm các khu vực neo đậu tàu du lịch lưu trú trên vịnh tại các địa điểm phù hợp nếu đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, bảo đảm cảnh quan, bảo vệ môi trường và an toàn.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hai địa phương thống nhất đề xuất phương án thu phí tham quan và phí lưu trú qua đêm trên Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà bảo đảm sự tương đồng giữa hai địa phương và lợi ích 3 bên: nhà nước, doanh nghiệp và du khách.
Về việc phát triển du lịch, hai địa phương đã thường xuyên trao đổi thông tin, hỗ trợ quản lý nhà nước về du lịch; tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp du lịch xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch liên vùng như: Tuyến du lịch sinh thái biển đảo Hạ Long-Cát Bà; tuyến du lịch kết nối Yên Tử-chùa Quỳnh Lâm-khu di tích Côn Sơn, Kiếp Bạc-chùa Thanh Mai; tuyến Tuần Châu-Gia Luận-Đồ Sơn...
Đặc biệt, hai địa phương đã phối hợp hoàn thiện hồ sơ công nhận 2 Di sản thế giới liên tỉnh Vịnh Hạ Long-Quần đảo Cát Bà và Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc. 9 tháng năm 2025, lượng khách đến Cát Bà đạt 3,87 triệu lượt, lượng khách đến Hạ Long đạt 2,63 triệu lượt.

Sở hữu cho mình vẻ đẹp thơ mộng nhưng rất hùng vĩ với gần 2.000 hòn đảo lớn, nhỏ. Đến tham quan vịnh Hạ Long khiến...