Ông Nguyễn Mạnh Cường giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM trên cơ sở hợp nhất Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM và Ban Dân vận Thành ủy TPHCM. Quyết định có hiệu lực từ ngày 3-2-2025.

Ngày 3-2, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị công bố các quyết định thành lập, kết thúc, giải thể tổ chức Đảng.

Dự và chủ trì hội nghị có các lãnh đạo TP: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM quyết định thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM trên cơ sở hợp nhất Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM và Ban Dân vận Thành ủy TPHCM. Quyết định có hiệu lực từ ngày 3-2-2025.

Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cũng có quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Bà Nguyễn Thị Bạch Mai, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy giữ chức Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Các Phó Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM gồm: Lê Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy; Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Trần Văn Khuyên, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; Nguyễn Thọ Truyền, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Trần Xuân Điền, Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

N.N

CLIP HOT

Dòng người, xe ùn ứ ngiêm trọng tại cửa ngõ miền Tây
Dòng người, xe ùn ứ ngiêm trọng tại cửa ngõ miền Tây

Chỉ còn chưa đầy 1 tuần nữa là tết, nhu cầu đi lại, mua sắm của người dân tăng cao, việc vận chuyển hàng hóa mùa tết gia tăng làm cho các tuyến đường, nhất là tại các giao lộ, trục đường chính kết nối các tỉnh, thành ra vào trung tâm thành phố quá tải và xãy tình trạng giao thông ùn ứ kéo dài.