Nữ ứng cử viên HĐND: Mong muốn tiếng nói từ ngõ hẻm, từ từng hộ gia đình được vang lên đúng lúc, đúng chỗ tại nghị trường
Trong danh sách ứng cử viên Đại biểu HĐND Thành phố nhiệm kỳ này, bà Nguyễn Thị Mỹ Chi - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vườn Lài, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Vườn Lài, TP.HCM - được chú ý bởi sự gắn bó mật thiết với các hoạt động dân sinh tại cơ sở.
Phóng viên Tạp chí Du lịch TP.HCM đã có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Mỹ Chi về tâm thế và những cam kết cụ thể nếu được cử tri tín nhiệm.
Phóng viên (PV): Thưa bà, là một cán bộ đang công tác tại cơ sở với hai vai trò quan trọng tại Mặt trận Tổ quốc và Hội Phụ nữ, bà nhận định thế nào về trọng trách của một Đại biểu HĐND Thành phố trong bối cảnh hiện nay?
Bà Nguyễn Thị Mỹ Chi: Tôi luôn tâm niệm, Đại biểu HĐND là người đại diện cho ý chí và quyền làm chủ của Nhân dân. Ở góc độ cán bộ cơ sở tại phường Vườn Lài, tôi thấu hiểu rằng người dân không cần những lời hứa xa vời. Họ cần những người đại biểu dám nói, dám làm và thực sự thấu cảm những khó khăn sát sườn trong đời sống đô thị. Nếu được cử tri tin tưởng, trọng trách lớn nhất của tôi chính là làm sao để tiếng nói từ ngõ hẻm, từ từng hộ gia đình được vang lên đúng lúc, đúng chỗ tại nghị trường.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Chi - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Vườn Lài, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Vườn Lài
PV: Trong chương trình hành động của mình, bà có nhắc đến việc "theo dõi đến cùng" các kiến nghị của cử tri. Bà có thể chia sẻ rõ hơn về cam kết này?
Bà Nguyễn Thị Mỹ Chi: Thực tế, đôi khi ý kiến của người dân đã được ghi nhận nhưng quá trình giải quyết lại kéo dài hoặc chưa thỏa đáng. Tôi cam kết sẽ duy trì mối liên hệ thường xuyên với nhân dân bằng nhiều hình thức linh hoạt, không chỉ qua các buổi tiếp xúc cử tri định kỳ.
Vai trò của tôi là tiếp thu, phản ánh và đặc biệt là giám sát. Quyền lợi của người dân không chỉ nằm trên giấy tờ báo cáo mà phải được thực thi bằng kết quả cụ thể. Tôi sẽ theo dõi đến cùng cho đến khi vấn đề được giải quyết dứt điểm, đảm bảo tính công bằng và minh bạch.
PV: Với tư cách là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tại địa phương, bà sẽ ưu tiên những chính sách gì để hỗ trợ phái nữ và trẻ em yếu thế?
Bà Nguyễn Thị Mỹ Chi: Đây là mảng nội dung tôi dành nhiều tâm huyết nhất. Tôi sẽ tham mưu các chính sách tạo điều kiện để phụ nữ tham gia quản lý, lãnh đạo và phát triển kinh tế gia đình bền vững. Chúng ta cần nhân rộng các mô hình phụ nữ tiết kiệm, hỗ trợ nhau khởi nghiệp và tiếp cận nguồn vốn.
Bên cạnh đó, việc xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ không thể tách rời việc trang bị kỹ năng sống và tuyên truyền pháp luật. Tôi sẽ đề xuất các chương trình hỗ trợ đặc thù cho phụ nữ yếu thế và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ có điểm tựa vững chắc để vươn lên.

Nhiều hoạt động chăm lo phụ nữ, trẻ em của Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Vườn Lài
PV: TP.HCM đang hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và văn minh. Bà đóng góp góc nhìn gì vào mục tiêu chung này từ thực tiễn địa phương?
Bà Nguyễn Thị Mỹ Chi: Phát triển kinh tế phải đi đôi với tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. Tôi đặc biệt quan tâm đến các vấn đề dân sinh thiết thực như: môi trường sống, trật tự giao thông, nhà ở xã hội và chất lượng giáo dục, y tế.
Tại cơ sở, tôi thấy rõ áp lực của người dân đô thị về không gian sống và an sinh. Tôi sẽ tích cực đóng góp ý kiến để xây dựng các cơ chế, chính sách sát với đặc thù của Thành phố, hướng tới một "Thành phố nghĩa tình" nơi mọi tầng lớp nhân dân đều được chăm lo, đặc biệt là thông qua việc vận động các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ người khó khăn.
PV: Nếu phải dùng một từ để nói về tinh thần làm việc của mình khi đắc cử, bà sẽ chọn từ nào?
Bà Nguyễn Thị Mỹ Chi: Đó là "Tận lực". Tôi ý thức rằng sự tín nhiệm của cử tri là một "món nợ" trách nhiệm mà mình phải trả bằng hành động. Tôi cam kết không ngừng rèn luyện đạo đức, bản lĩnh chính trị, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, để xứng đáng với niềm tin mà cử tri TP.HCM đã gửi gắm.
PV: Xin cảm ơn bà về cuộc trò chuyện này!

Chỉ còn 16 ngày đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp (15/3/2026), TP.HCM yêu cầu các địa phương rà soát...


