Nơi tụt hậu vì vắng bóng khách du lịch

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Những quy định kiểm dịch vẫn còn khắt khe khiến khách du lịch chưa muốn quay lại Hong Kong dù nơi này đã mở cửa trở lại.

Tom Wellingham (người Anh, 39 tuổi) lên kế hoạch cho chuyến công tác đầu tiên đến Hong Kong (Trung Quốc) sau 7 tháng khi thành phố cho phép người không cư trú quay lại vào ngày 1/5. Tuy nhiên, chuyến đi sẽ gặp nhiều khó khăn vì một số thủ tục phức tạp.

Hiện anh sống ở Singapore và làm việc trong một công ty thực phẩm, đồ uống trên khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Trước khi dịch bệnh bùng phát, Wellingham đến xứ cảng thơm hàng tháng để trao đổi công việc. Khi các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt được ban hành, anh chỉ quay lại Hong Kong một lần duy nhất.

Nơi tụt hậu vì vắng bóng khách du lịch - 1

Những biện pháp phòng, chống dịch của giới chức Hong Kong gây cản trở với khách du lịch. Ảnh: Yik Yeung-man.

Paul Chan Chi-yuen, đồng sáng lập công ty du lịch Walk In Hong Kong, phục vụ chủ yếu là khách doanh nhân trước đại dịch, cho hay ông chưa thấy bất kỳ dấu hiệu nào về việc du khách quốc tế sẽ quay trở lại vào tháng 5.

“Hong Kong đang vắng bóng làn sóng khách du lịch vì mọi người đổ dồn sự quan tâm đến các điểm đến lân cận như Singapore, Thái Lan và Hàn Quốc”, Paul Chan Chi-yuen chia sẻ với SCMP.

Khách quốc tế chưa dám đến

Theo SCMP, từ đầu tháng 5/2022, tất cả du khách không cư trú sẽ được phép nhập cảnh và trải qua 7 ngày kiểm dịch bắt buộc trong một khách sạn được chính phủ phê duyệt.

“Đây là thời điểm dễ nhất để đến Hong Kong. Vì vậy, tôi sẽ cố gắng quay lại vào tháng 5 để gặp đồng đội của mình. Công nghiệp thực phẩm và đồ uống là một ngành kinh doanh dựa trên nhu cầu của con người.

Nó không hoạt động thông qua cuộc gọi video và việc dành thời gian gặp gỡ khách hàng là điều cực kỳ quan trọng", Wellingham nói.

Mặc dù xứ cảng thơm đã mở cửa trở lại lần đầu tiên sau hơn 2 năm "ngủ đông", các nhà lãnh đạo doanh nghiệp không mong đợi quá nhiều vào lượng người đến đây.

Họ cho biết việc kiểm dịch bắt buộc và nguy cơ các chuyến bay bị cấm khi có hành khách dương tính với SARS-CoV-2 sẽ là yếu tố gây cản trở cho ngành du lịch.

Nơi tụt hậu vì vắng bóng khách du lịch - 2

Hong Kong có nguy cơ bị tụt lại nếu vẫn không nới lỏng quy định kiểm dịch. Ảnh: CNA.

Giám đốc điều hành Phòng Thương mại Hong Kong George Leung Siu-kay cảnh báo rằng thành phố có nguy cơ tụt hậu so với các quốc gia đang tiến đến cuộc sống bình thường mới.

"Khi các trung tâm kinh tế đóng cửa do Covid-19, nước nào cũng phải gánh chịu hậu quả cho sự gián đoạn. Vì thế, tất cả chúng ta đều ở trên cùng một con thuyền. Bây giờ cả thế giới đang mở cửa và tiến về phía trước, Hong Kong có thể bị thất thế", George Leung Siu-kay nói.

Ông cho biết người nước ngoài hoặc các chuyên gia làm việc với công ty đa quốc gia có thể ở lại đây ít nhất một tháng nhưng họ là trường hợp thiểu số.

Doanh nhân, khách du lịch có xu hướng lưu trú ngắn ngày sẽ thích đến Hong Kong nếu không có kiểm dịch.

Quy định ngặt nghèo

"Hầu hết người đi công tác chỉ dành một tuần ở lại đây. Nếu họ phải trải qua 7 ngày cách ly mới được gặp gỡ mọi người, điều đó quá tốn thời gian”, Peter Burnett, Chủ tịch Phòng Thương mại Pháp và Anh, bày tỏ.

Đồng thời, du khách còn phải lưu ý rằng chuyến đi của họ có thể bị ảnh hưởng nếu xứ cảng thơm cấm các tuyến bay vì có hành khách nhiễm bệnh. Với những ai đi công tác, họ phải lên lịch cẩn thận để tránh bị gián đoạn công việc.

Các doanh nghiệp đã kêu gọi chính phủ Trung Quốc bỏ kiểm dịch nhưng Hong Kong vẫn mắc kẹt với phương pháp “Zero Covid-19 linh hoạt” để dặp tắt đại dịch.

Nơi tụt hậu vì vắng bóng khách du lịch - 3

Hong Kong cho phép người không cư trú nhập cảnh vào ngày 1/5. Ảnh: SCMP.

Du khách phải đặt phòng cách ly 7 ngày tại một trong 55 khách sạn được chỉ định và có nguy cơ phải dời lịch nếu ngày đến của họ thay đổi vì lệnh cấm bay.

Tuy giới chức Hong Kong sẽ nới lỏng cơ chế ban hành lệnh đình chỉ chuyến bay, tình hình vẫn khá căng thẳng đối với khách du lịch.

Hiện có 9 lệnh cấm được đưa ra, ảnh hưởng đến Cathay Pacific Airways, Thai Airways, Emirates Airlines, Air Canada, Turkish Airlines và Qatar Airways.

David (40 tuổi), chủ nhà hàng và quán bar ở Hong Kong, cho biết ông dự định đến thăm gia đình ở Anh sau 3 năm xa cách. Thế nhưng, lệnh cấm đối với các hãng hàng không Qatar đã khiến chuyến đi của ông tăng thời gian gấp đôi lên 6 tuần.

"Việc phải thay đổi chuyến bay và khách sạn không phải là điều dễ dàng và rất tốn kém", người đàn ông 40 tuổi nói.

Theo số liệu chính thức, trong 3 tháng đầu năm nay, dù phải đối mặt với làn sóng Covid-19 thứ 5, xứ cảng thơm đã có 11.490 lượt khách đến thăm, giảm 30,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến 1/5, Hong Kong ghi nhận hơn 1,2 triệu ca nhiễm và 9.300 trường hợp tử vong.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thảo Ngân (Zing News)

CLIP HOT