Nhật Bản khó đón khách vì quy định phức tạp

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nhật Bản chính thức mở cửa đón du khách quốc tế từ ngày 10/6, tuy nhiên những quy định khắt khe khiến cho các công ty du lịch gặp nhiều khó khăn.

Theo Nikkei, trong ngày đầu tiên Nhật Bản mở cửa đón du khách từ 98 quốc gia thuộc “vùng xanh”, không có chuyến bay nào chở khách du lịch từ Australia, Singapore, Thái Lan hay Indonesia. Ngay cả công ty du lịch lớn nhất ở Nhật Bản là JTB cũng không có đoàn khách quốc tế nào hôm 10/6. Đại diện sân bay Haneda cho biết khách du lịch quốc tế gần như bằng 0 trong ngày đầu tiên mở cửa.

Nhật Bản khó đón khách vì quy định phức tạp - 1

Sân bay Haneda ở Tokyo không đón đoàn khách du lịch nào hôm 10/6, ngày đầu tiên Nhật Bản mở cửa. Nguồn: Ken Kobayashi

Ngành du lịch Nhật Bản khởi đầu im ắng, được cho là do những quy định phức tạp của chính phủ nước này. Các công ty du lịch chỉ nhận được hướng dẫn 3 ngày trước khi mở cửa, trong đó yêu cầu họ phải giám sát du khách tuân thủ các quy tắc như đeo khẩu trang, rửa tay và mua bảo hiểm. Hướng dẫn viên cũng phải đồng hành với du khách từ lúc nhập cảnh đến khi xuất cảnh.

Trước đại dịch Covid-19, Nhật Bản miễn thị thực nhập cảnh (visa) cho khách du lịch từ 68 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Mỹ, Hàn Quốc, Thái Lan và Malaysia. Tuy nhiên hiện nay Nhật Bản yêu cầu visa với tất cả du khách, khiến các công ty bối rối và khách du lịch nản lòng. Thậm chí một hệ thống nhập thông tin du khách để xin visa vào Nhật Bản chỉ hoạt động vào nửa đêm 9/6, tức là khoảng 24 giờ trước ngày mở cửa.

Trang Kyodo dẫn lời một công ty du lịch Hàn Quốc cho biết, hy vọng tổ chức các đoàn du khách đến Nhật Bản trong tháng 6 đã “tan thành mây khói” vì lý do thủ tục, và tour sớm nhất chỉ có thể diễn ra vào tháng 7. Một công ty chuyên tổ chức các tour du lịch từ Đông Nam Á đến Nhật Bản (có trụ sở tại Tokyo) cho biết cần thời gian để biên dịch các hướng dẫn của chính phủ Nhật Bản sang các ngôn ngữ địa phương./.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nam Anh (biên dịch) - Theo Kyodo, Nikkei (Báo VOV)

CLIP HOT