Người dân TP.HCM đi tiêm vắc xin mũi 1 'tự do'

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Không phân biệt thường trú, tạm trú hay chưa đăng ký tạm trú; không cần thư mời, tin nhắn và không cần đăng ký trước… nhiều quận huyện đang phát đi thông báo khẩn cho tất cả người dân trên 18 tuổi đi tiêm ngay vắc xin COVID-19 mũi 1 "tự do".

Người dân TP.HCM đi tiêm vắc xin mũi 1 'tự do' - 1

Bà Đào Thị Tuyết - sinh năm 1945 - tiêm vắc xin tại Trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu, quận Bình Thạnh, TP.HCM chiều 14-9 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Thông tin này được phát đi trong bối cảnh TP.HCM đang trong cao điểm của chiến dịch tiêm chủng cho người từ 18 tuổi trở lên, nhưng cũng làm nhiều người thắc mắc vì sao việc đi tiêm không cần đăng ký hẹn hoặc thư mời như trước đây.

Theo kế hoạch của TP.HCM trong hai ngày 14 và 15-9, các quận huyện tăng cường tổ chức "tiêm vét" cho tất cả các trường hợp trên 18 tuổi, chưa tiêm mũi 1, không phân biệt thường trú, tạm trú.

Tại trung tâm quận 1, người dân trên 18 tuổi chưa tiêm vắc xin COVID-19 mũi 1 được chia hai cụm tiêm theo độ tuổi. 

Từ đủ 18 tuổi đến 65 tuổi tiêm ở công viên Tao Đàn (số 1 Huyền Trân Công Chúa, phường Bến Thành). Người trên 65 tuổi đến Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (số 67 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao).

Tại các điểm này đang "chạy nước rút" tập trung thời gian tiêm trong hai ngày (14 và 15-9). Điều đặc biệt so với các đợt tiêm trước đó, lần này người đi tiêm không cần thư và tin nhắn mời, không cần đăng ký trước. Chỉ cần mang theo chứng minh nhân dân hoặc các giấy tờ tùy thân khác.

Người dân TP.HCM đi tiêm vắc xin mũi 1 'tự do' - 2

Vội vã đến điểm tiêm vào gần giờ nghỉ trưa, chị Lụa (23 tuổi, ngụ phường 13, quận 4) đã được tiêm vắc xin mũi 1 dù không nhận thông báo của chính quyền địa phương - Ảnh: XUÂN MAI

Bác sĩ Đỗ Thị Tân - phó giám đốc Trung tâm Y tế quận 1 - cho biết tính đến ngày 14-9 quận 1 đã tiêm được 97% (mũi 1) và 26% (mũi 2). Để sớm đạt mục tiêu đề ra, sáng 14-9 đơn vị mở rộng 2 điểm với 4 bàn tiêm.

Trong sáng cùng ngày, tại điểm công viên Tao Đàn đã tiêm được 389 người, loại vắc xin Vero Cell; còn tại điểm tiêm Đinh Tiên Hoàng tiêm được 178 người, loại vắc xin AstraZeneca. Chiều cùng ngày, theo bác sĩ Tân, lượng người đổ về hai điểm tiêm này đang có chiều hướng gia tăng.

Người dân TP.HCM đi tiêm vắc xin mũi 1 'tự do' - 3

Nhiều người dân quận 4 được tiêm vắc xin mũi 1 và mũi 2 tại điểm tiêm Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ (phường 12, quận 4, TP.HCM) từ sáng 14-9 - Ảnh: XUÂN MAI

Tại quận Gò Vấp, bác sĩ Nguyễn Trung Hòa - giám đốc Trung tâm Y tế quận Gò Vấp - cho biết nhiều ngày qua đơn vị cử lực lượng chạy xe thông báo đến từng tổ dân phố khuyến khích những người chưa tiêm mũi 1 đi tiêm vắc xin (Vero Cell).

Tỉ lệ tiêm chủng mũi 1 ở quận này đến nay đạt 94,9% và mũi 2 khoảng 20% (trừ 3 nhóm người không tiêm gồm F0, người chống chỉ định và nhóm tuyệt đối không đăng ký tiêm)."Có nhiều trường hợp nằm liệt giường nhân viên y tế buộc phải xách phích đựng vắc xin đến từng nhà để tiêm" - bác sĩ Hòa nói.

Người dân TP.HCM đi tiêm vắc xin mũi 1 'tự do' - 4

Tại điểm tiêm công viên Tao Đàn (số 1 Huyền Trân Công Chúa, phường Bến Thành), nhân viên y tế đang tiêm cho người từ 18 tuổi đến 65 tuổi, loại vắc xin Vero Cell - Ảnh: DUYÊN PHAN

Theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM tính đến sáng 14-9, TP.HCM đã tiêm được tổng cộng hơn 8,1 triệu liều vắc xin.

Trong đó tổng số mũi 1 là 6,58 triệu liều và mũi 2 là 1,57 triệu liều. Đặc biệt đã có hơn 2 triệu mũi vắc xin Vero Cell của Sinopharm được tiêm cho người dân. Số liệu thống kê còn cho thấy quận 11 có tỉ lệ tiêm mũi 1 cao nhất với 98,9%.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

HOÀNG LỘC - XUÂN MAI - THÙY DƯƠNG (Báo Tuổi Trẻ)

CLIP HOT