Người dân rộn ràng chuẩn bị mở cửa lại trước giờ G

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nhiều hoạt động sản xuất, thương mại, dịch vụ, kinh doanh, chợ truyền thống, siêu thị, quán ăn, dịch vụ cưới - hỏi, cắt tóc, gội đầu ... được UBND TP.HCM cho phép hoạt động trở lại từ sau 30/9/2021

Người dân rộn ràng chuẩn bị mở cửa lại trước giờ G - 1

Lực lượng chức năng đang tiến hành tháo dỡ chốt chặn liên quận trên đường Điện Biên Phủ

Chiều ngày 30/9/2021, trên các trục đường lớn nhỏ trên địa bàn Thành phố, người dân rộn ràng chuẩn bị tái khởi động kinh doanh sản xuất. Nhiều cửa hàng, tiệm ăn lớn, nhỏ chộn rộn dọn dẹp, nổi lửa nấu nướng chuẩn bị bán trở lại. Tuy nhiên, vài nơi các chủ tiệm ăn vẫn “hóng xem tình hình ra sao” mới quyết định chính thức mở cửa.

Tại một số hàng ăn, tiệm nước, cửa hàng kinh doanh, dịch vụ, hớt tóc, sửa xe… trên đường Bàu Cát, Nguyễn Hồng Đào, Hoàng Hoa Thám Q.Tân Bình; Nguyễn Văn Quá, Song hành, Đông Hưng Thuận Q.12; Lê Văn Sĩ, Huỳnh Văn Bánh, Nguyễn Kiệm Q.Phú Nhuận và Gò Vấp một số đã và đang hoạt động theo hình thức “bán mang đi”, một số bắt đầu dọn rửa, sắp xếp lại bàn ghế, tủ quầy để chuẩn bị đón thực khách vào ngày mai 1/10/2021.

Người dân rộn ràng chuẩn bị mở cửa lại trước giờ G - 2

Trước giờ G chính thức hiệu lực, bà con tấp nập chuẩn bị mở cửa xôm tụ
Người dân rộn ràng chuẩn bị mở cửa lại trước giờ G - 3

Chị Oanh luôn tay dọn dẹp, bày biện lại cửa tiệm sạch sẽ tinh tươm

Tuy nhiên theo chị Ngọc Oanh tại tiệm bánh trên đường Bàu Cát tỏ ra lo ngại, nghe nói ngày mai được mở cửa lại làm ăn mừng thì thiệt mừng mà vẫn lo, mở tiệm ra bán lại, mấy đứa nhỏ phụ bán, lớp nghỉ về quê, đứa chuyển chỗ ở không gọi được. Trước mắt phải nhờ con cháu trong nhà ra phụ bán tạm một hai hôm.

“Quán dự tính vẫn giữ giá cũ để “lấy khước” buôn bán. May mắn là mối lái giao hàng lâu nay vẫn tiếp tục giao hàng suôn sẻ nên cũng không phải lo về nguồn cung. Chủ yếu được mở cửa bán lại cho bà con là vui rồi", chị Oanh phấn khởi.

Hiện trong chiều ngày 30/9, các ngành nghề hoạt động lại nhiều nhất có thể thấy gồm: các tiệm sửa chữa thiết bị máy móc, điện lạnh, điện thoại, xe máy, ô tô... Lác đác vài tiệm hớt tóc vừa và nhỏ đã mở cửa phục vụ. 

Người dân rộn ràng chuẩn bị mở cửa lại trước giờ G - 4

Sáng giờ, anh Trung nhoay nhoáy "khai đao" được hơn chục cái đầu

Tiệm hớt tóc nam trên đường Nguyễn Hồng Đào, anh Trung nở nụ cười tươi chào khách quen đang lục tục kéo ghế chờ ngoài sân. Sáng giờ tui “khai đao” cũng hơn chục cái đầu rồi, anh Trung hớn hở khoe.

"Khách quen kéo đến đòi “cắt đầu” liên tục cũng hơi đuối nhưng mà khách sướng là mình sướng lây", anh cười tếu.

Người dân rộn ràng chuẩn bị mở cửa lại trước giờ G - 5

Anh Tước chọn ngay cho mình một quả đầu ưng ý, thỏa lòng mong mỏi bấy lâu nay giãn cách

Anh Vũ Bá Tước tâm sự, tui 4 tháng nay chưa được cạo miếng tóc nào, đầu tóc bù xù ngứa ngáy khó chịu bực bội. Mình mà không mở sớm chắc tui phát rầu ngồi bứt từng cọng cho láng luôn quá.

Tiệm sửa xe trên đường Nguyễn Văn Quá Q.12, tiếng rồ máy, nẹt bô ụn ụn... ồn ào điếc tai nhưng dường như xung quanh chẳng mấy ai tỏ ra bực bội. Thoáng trong ánh mắt, nỗi lo cơm áo gạo tiền mùa dịch vẫn canh cánh trong lòng những nỗi niềm nhưng dường như ai cũng khấp khởi niềm vui.

Người dân rộn ràng chuẩn bị mở cửa lại trước giờ G - 6

Một Ninja Lead đang dắt bộ vì xe để lâu không vận hành

Người dân rộn ràng chuẩn bị mở cửa lại trước giờ G - 7

Cuối giờ chiều, tiệm sửa xe của anh Hưng vẫn còn dang dở 4 chiếc

Xe lâu quá không vận hành nên máy không nổ, mọi người đến nhờ sửa. Pan này đơn giản, khách quen thì mình bảo cứ bỏ xe lại sạc bình, thông gió sơ là tiếp tục vi vu ngon lành. Giãn cách, mọi người để lâu không nổ máy xe hoặc do xăng bay hơi hết, cặn đọng lại gây tắc ống dẫn, nghẹt kim phun... thì phải mất công tháo ra vệ sinh là êm, anh Hoàng Chí Hưng chủ tiệm lí giải.

Người dân rộn ràng chuẩn bị mở cửa lại trước giờ G - 8

Đi ngang nồi nước lèo nghi ngút khói, khách bộ hành không khỏi dừng chân hít hà

Người dân rộn ràng chuẩn bị mở cửa lại trước giờ G - 9

Quầy kệ gọn gàng tinh tươm chuẩn bị ngày mai đón khách

Con hẻm nhỏ trên đường Đông Hưng Thuận, chị Lê Thị Vui khệ nệ bưng chồng nồi niêu xoong chảo tô chén dĩa lên kệ phơi, quẹt mồ hôi chị phấn khởi, hong miếng nắng cho khô, tối nổi lửa hầm xương trước cho mềm… tiệm mai mở lại, mọi người nhớ ghé ủng hộ mở hàng.

Người dân rộn ràng chuẩn bị mở cửa lại trước giờ G - 10

Khách kiên nhẫn ngồi chờ tiệm giải khát giao hàng

Hoạt động sôi nổi nhất mấy hôm nay vẫn là các của hàng, cửa tiệm “bán mang đi”, trước một tiệm bán nước giải khát trên đường Trường Chinh, các nhân viên giao hàng kiên nhẫn chờ tiệm làm nước.

Anh Công Minh nhận ship 10 phần nước về Q.Phú Nhuận cho biết, mấy hôm nay hàng quán bán mang về mở lại, khách đặt mua khá đông, nhưng một số khách vẫn ngại cộng thêm phí ship vào nữa thì quá đắt.

Tuy vậy, anh cũng chỉ nhận ship trong vài quận quen, không dám đi sang quận khác vì đường sá bây giờ như mê cung. Rành đường mà không phải thổ địa khu đó thì vẫn lạc như chơi. Giao tới nơi mà đá tan hết là tự mang về uống luôn, anh Tâm chia sẻ.

Người dân rộn ràng chuẩn bị mở cửa lại trước giờ G - 11

Chốt chặn liên quận trên  đường Điện Biên Phủ đang được tháo dỡ

Người dân rộn ràng chuẩn bị mở cửa lại trước giờ G - 12

Bà con đang tự gỡ bỏ chốt chặn bảo vệ vùng xanh tại con hẻm trên đường Quang Trung, P.10 Gò Vấp

Người dân rộn ràng chuẩn bị mở cửa lại trước giờ G - 13

Chốt trạm này được dựng lên cách đây khá lâu, từ hồi đầu mùa dịch, nay tháo bỏ cho bà con thuận tiện đi lại, vị đại diện tổ dân phố cho hay

Người dân rộn ràng chuẩn bị mở cửa lại trước giờ G - 14

Một số nơi vẫn còn 2 lớp rào chắn kiên cố

Người dân rộn ràng chuẩn bị mở cửa lại trước giờ G - 15

Nơi khác, rào chắn tháo gỡ sơ sài có thể gây nguy hiểm cho người dân qua lại

(ảnh chụp tại đầu đường Chế Lan Viên, Q.Tân Bình)

Trên một số tuyến đường lớn liên quận, hiện đã dần được cơ quan chức năng tháo chốt, dỡ rào chắn thông thoáng người dân đi lại thuận tiện hơn. Tuy nhiên một vài nơi chỉ mới tháo tạm sơ sài nên khá nhếch nhác. Cọc sắt và thanh chắn, rào kẽm gai lổn nhổn dễ gây nguy hiểm cho bà con, anh Lê Nam, tài xế xe tải quan ngại.

Người dân rộn ràng chuẩn bị mở cửa lại trước giờ G - 16

 Trên các quầy kệ, giá bình ổn, niêm yết rõ ràng thuận tiện người dân mua sắm

Người dân rộn ràng chuẩn bị mở cửa lại trước giờ G - 17

 Người dân thong thả vào siêu thị chọn lựa hàng, trái ngược với khung cảnh đổ xô chen lấn mua hàng trước đây

Các chợ nhỏ, siêu thị nay đã mở cửa lại, hàng hóa thấy cũng đầy đủ, hi vọng sẽ giảm nhiệt khan hiếm khó khăn như những ngày qua.

Chị Thanh Hằng chia sẻ, nay siêu thị Big C Gò Vấp còn khá vắng vẻ, lượng hàng hóa dồi dào. Được biết siêu thị đây vẫn bán giá bình ổn nên giá cả so với bên ngoài rẻ hơn vì  không phải mất thêm phí vận chuyển.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hữu Long

CLIP HOT