Mưa lũ và sạt lở đất làm nhiều người chết và mất tích ở các tỉnh miền Trung

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Mưa lũ và sạt lở núi liên tục những ngày qua khiến hàng chục người chết và mất tích, thiệt hại nặng về tài sản ở các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên.

Đến trưa 20/11, thống kê sơ bộ của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, mưa lũ diễn biến phức tạp khiến 11 người chết. Cụ thể, phường Sông Cầu: 1 người (chị Võ Thị Út, SN 1993), tử vong do sập nhà. Xã Xuân Phước: 1 người (bà Ngô Thị Mười, SN 1934). Xã Tuy An Bắc: 1 người (ông Lê Văn Thạch, SN 1978), bị lật thuyền khi chuyển người nhà. Xã Tuy An Tây: 2 người (ông Lê Ngộ, SN 1930 và bà Nguyễn Thị Chỉnh, SN 1935 (2 vợ chồng).

Xã Tuy An Đông: 2 người (chưa xác định danh tính và nguyên nhân). Xã Hòa Xuân: 2 người (cháu Lê Thị Bích Như, SN 2009 và cháu Lê Thị Như Tâm, SN 2015 (2 chị em) bị sạt lở đá đè chết. Xã Hòa Mỹ: 2 người chết (chưa xác định danh tính).

Mưa lũ và sạt lở đất làm nhiều người chết và mất tích ở các tỉnh miền Trung - 1

Mưa lũ và sạt lở đất làm nhiều người chết và mất tích ở các tỉnh miền Trung - 2

Ngoài ra, có 4 người mất tích gồm: 1 người tại xã Ô Loan và 3 người tại xã Tuy An Đông. Mưa lũ cũng khiến 8 căn nhà bị sập đổ, cuốn trôi tại buôn Tơng Rang A và thôn Ra Hăn (xã Yang Mao). 33.630 lượt nhà bị ngập, 11.578 hộ bị cô lập, 11.242 hộ phải di dời khẩn cấp; chính quyền đã tổ chức sơ tán an toàn và cảnh báo khả năng tiếp tục tăng do nước dâng.

Mưa lũ khiến 8 nhà bị sập đổ và cuốn trôi, có 33.630 lượt nhà bị ngập; số hộ bị cô lập 11.578 hộ; số hộ phải di dời khẩn cấp 11.242 hộ.

Trong khi đó, tại Gia Lai, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, cho hay đợt mưa lũ những ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn tỉnh.Gia Lai ghi nhận 3 người tử vong (2 người tại Quy Nhơn Đông và 1 người tại Quy Nhơn). Có tới 19.200 hộ với 71.086 nhân khẩu bị ngập hoặc bị cô lập; nhiều tuyến đường tràn, công trình hạ tầng, giao thông và sản xuất nông nghiệp bị hư hỏng. Ước thiệt hại ban đầu lên đến khoảng 1.000 tỷ đồng.

Mưa lũ và sạt lở đất làm nhiều người chết và mất tích ở các tỉnh miền Trung - 3

Hiện trường vụ sạt lở núi giật sập nhà dân khiến 1 người chết tại khu vực Hải Minh (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai).

Trong sáng nay 20/11, mưa tại khu vực đông Gia Lai đã ngớt, mực nước trên các sông bắt đầu giảm. Các tuyến giao thông huyết mạch như Quốc lộ 1A, 1D, 19 đã thông tuyến; lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục túc trực điều tiết, hạn chế tốc độ để đảm bảo an toàn.

Tại xã Ia Rsai, người dân phát hiện tiếng nổ dưới nền đất và nhiều vết nứt rộng 0,5-1cm, kéo dài 7-10m, thậm chí sâu đến 1,5m. Ba căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó một nhà nứt nặng tới móng. Kiểm tra tại trụ sở Đảng ủy xã Chư Gu và các công trình lân cận cũng ghi nhận nhiều vết nứt dọc tường, vết lớn rộng gần 1cm.

Tỉnh Gia Lai đã kích hoạt phương án lũ cấp độ 3.1 trên hệ thống quản lý thiên tai cho 58 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh. Các địa phương triển khai sơ tán dân, điều động lực lượng, hỗ trợ nhu yếu phẩm và cập nhật thiệt hại trên phần mềm theo quy định.

Mưa lũ và sạt lở đất làm nhiều người chết và mất tích ở các tỉnh miền Trung - 4

Theo đó, lực lượng Công an tỉnh đã huy động khoảng 1.824 cán bộ, chiến sĩ các cấp, cùng hơn 5.000 lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự, 380 dân phòng, 15 ca nô, 43 xuồng máy, 400 ô tô và khoảng 4.000 áo phao. Các lực lượng đã hỗ trợ sơ tán 2.850 hộ với 10.529 người, cứu nạn 766 người tại vùng ngập sâu; đồng thời rà soát hơn 402 điểm xung yếu để rào chắn, cảnh báo nguy hiểm.

Mưa lũ và sạt lở đất làm nhiều người chết và mất tích ở các tỉnh miền Trung - 5

Mưa lũ và sạt lở đất làm nhiều người chết và mất tích ở các tỉnh miền Trung - 6

Lực lượng Công an tỉnh Gia Lai sơ tán dân ở vùng ngập lụt đến trú tránh tại Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng huy động 1.617 chiến sĩ, hỗ trợ sơ tán 2.463 hộ/6.704 nhân khẩu. Ngoài ra, khoảng 60 phương tiện lội nước, thuyền thúng của người dân và các đội cứu hộ từ Nhơn Lý (Quy Nhơn Đông) cùng nhiều đơn vị thiện nguyện từ các địa phương đã tham gia hỗ trợ kịp thời.Hiện các lực lượng vẫn đang tiếp tục giúp người dân khắc phục hậu quả, phòng ngừa mưa lớn có thể tái diễn trong những ngày tới.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, nhiều đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn Khánh Hòa đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện đến các khu vực ngập lụt để cứu hộ người dân còn bị cô lập trong lũ.

Vùng 4 Hải quân và Học viện Hải quân điều động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều trang thiết bị, phương tiện cứu hộ và nhu yếu phẩm đến hỗ trợ người dân tại các điểm ngập sâu và nguy cơ cao như: Suối Hiệp, Tây Nha Trang, Cam Lâm, Cam Hiệp và khu vực Suối Dầu.

Đến 0h ngày 20/11, lực lượng Lữ đoàn Đặc công 5 có mặt tại phường Tây Nha Trang để triển khai công tác ứng cứu, tiếp cận người dân mắc kẹt.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Phong yêu cầu di dời dân khỏi các khu vực nguy hiểm nhanh nhất có thể, đồng thời đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng tham gia cứu hộ.

Ông Trần Phong cũng chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm để tiếp tế cho những hộ dân còn bị chia cắt, đồng thời bổ sung thêm vật tư phục vụ cứu hộ.

Sáng 20/11, Sư đoàn Không quân 372 (Quân chủng Phòng không Không quân) đã điều động hai trực thăng vận chuyển hàng trăm phao cứu sinh, áo phao, trang bị cứu hộ chuyên dụng và nhu yếu phẩm đến các địa bàn bị lũ lụt chia cắt tại tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk. Đây là những địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề của mưa lớn kéo dài. Nhiều nơi nước dâng nhanh và người dân đang thiếu phương tiện nổi, vật tư cứu sinh.

Mưa lũ và sạt lở đất làm nhiều người chết và mất tích ở các tỉnh miền Trung - 7

Máy bay sẵn sàng cất cánh chuyển hàng cứu trợ đến người dân các tỉnh Nam Trung Bộ. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN.

Tại đây, các tổ bay đã làm tốt công tác chuẩn bị, bốc xếp khoảng 2 tấn hàng hóa để sẵn sàng bay cứu trợ người dân đang gặp nguy khó.

Trong điều kiện mưa lũ diễn biến phức tạp, nước dâng cao gây chia cắt nhiều khu vực, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn BB85 (Trung đoàn BB888, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk) đã cơ động bằng xuồng và ca nô tiếp cận xã Tuy An Bắc - địa bàn đang bị cô lập nặng (thuộc tỉnh Phú Yên cũ).

Mì tôm, lương khô, nước uống được vận chuyển liên tục nhằm bảo đảm không hộ dân nào bị thiếu đói trong thời điểm khó khăn. Nhiều khu vực ngập sâu, dòng chảy mạnh, cán bộ, chiến sĩ vẫn kiên trì bám trụ, thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ giúp đỡ người dân vùng thiên tai. 

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Minh Thu

CLIP HOT