Một ngàn tỷ để hồ Than Thở không còn "thở than"

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hồ Than Thở sẽ lấy lại vẻ đẹp một thời từng đi vào thơ nhạc, du khách sẽ không còn thất vọng khi đến đây.

Một ngàn tỷ để hồ Than Thở không còn "thở than" - 1

Hồ Than Thở là một địa danh nổi tiếng của Đà Lạt trước đây. Ảnh: N.N

Trong nhiều năm qua, do hoạt động sản xuất, canh tác quanh hồ Than Thở, đất đá cùng rác thải nông nghiệp tràn xuống lòng hồ tích tụ gây bồi lắng, ô nhiễm, diện tích mặt nước bị thu hẹp dần chỉ còn khoảng 50% so với ban đầu.

Một số công trình xây dựng trái phép cũng mọc lên xâm lấn, khiến cho Khu du lịch hồ Than Thở ngày càng trở nên kém hấp dẫn đối với du khách.

Trước thực trạng trên, dự án cải tạo, nâng cấp Khu du lịch hồ Than Thở được đơn vị quản lý thực hiện nhằm tôn tạo, phục hồi mang lại diện mạo, sức sống mới.

Dự án được doanh nghiệp tiến hành trong 3 năm (2022-2024) với tổng số vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng nhằm tái tạo, phục hồi nguyên trạng, tôn tạo cảnh quan hồ Than Thở.

Trong đó, gồm các hạng mục: Nạo vét bùn đất, khơi rộng lòng hồ như diện tích ban đầu với chiều sâu khoảng 5 m, xây dựng công viên nhạc nước, xây dựng tường rào và trồng cây xanh xung quanh khu du lịch; xây dựng vườn hoa, tiểu cảnh, các khu mua sắm, ẩm thực, âm nhạc, cắm trại ngoài trời...

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng cũng vừa có ý kiến thống nhất nội dung thuyết minh bản quy hoạch chi tiết dự án nâng cấp, phục hồi cảnh quan Khu du lịch hồ Than Thở, thành phố Đà Lạt nhằm đảm bảo theo đúng Luật di sản.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

N.Nguyệt

CLIP HOT