Kỳ vọng người dân TP.HCM sẽ được đi Metro vào năm 2023

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tiến độ chung toàn dự án Metro số 1 đạt gần 89%, Ban quản lý và các nhà thầu sẽ phấn đấu hoàn trả toàn bộ mặt bằng thi công ngầm vào dịp 30/4 năm nay, chạy thử nghiệm toàn tuyến đường sắt đô thị trước ngày 31/12/2022.

Kỳ vọng người dân TP.HCM sẽ được đi Metro vào năm 2023 - 1

Nghi thức bấm nút phát lệnh triển khai thi công đầu năm Nhâm Dần 2022

Sáng nay 10/2/2022 tại khu vực nhà ga trung tâm - Ga Bến Thành Q.1, đội ngũ các chuyên gia, kỹ sư và đông đảo công nhân đã cùng tham dự Lễ triển khai thi công đầu năm mới 2022 tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM, tiến độ chung của của toàn dự án Metro số 1 hiện đạt gần 89%, trong đó các hạng mục xây dựng đến nay cơ bản đã hoàn thành.

Ban quản lý và các nhà thầu sẽ phấn đấu hoàn trả toàn bộ mặt bằng thi công ngầm vào dịp 30/4 năm nay, chạy thử nghiệm toàn tuyến đường sắt đô thị trước ngày 31/12/2022, phấn đấu đưa tuyến Metro số 1 vào khai thác thương mại trong năm 2023.

Kỳ vọng người dân TP.HCM sẽ được đi Metro vào năm 2023 - 2

Chủ đầu tư tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đang phối hợp với nhà thầu để hoàn thành việc nhập khẩu 17 đoàn tàu trong năm 2022.

Kỳ vọng người dân TP.HCM sẽ được đi Metro vào năm 2023 - 3

Đông đảo đội ngũ các chuyên gia, kỹ sư và công nhân tham dự 

Kỳ vọng người dân TP.HCM sẽ được đi Metro vào năm 2023 - 4

Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Hòa Bình phát biểu chỉ đạo tại sự kiện

Phát biểu tại lễ triển khai thi công, ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh: “Với vai trò lãnh đạo trực tiếp trong việc chỉ đạo, theo dõi sát sao quá trình triển khai thực hiện dự án, tôi xin hoan nghênh nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể Ban Quản lý Đường sắt đô thị, các Nhà thầu chính và phụ, cùng toàn thể anh chị em kỹ sư, công nhân đang làm việc miệt mài cho dự án".

"Trong năm 2021, mặc dù dự án chịu nhiều tác động của đại dịch Covid-19 nhưng tập thể Ban Quản lý Đường sắt đô thị và các Nhà thầu đã tìm kiếm và thực hiện các giải pháp để thích ứng linh hoạt với tình hình thực tế, duy trì các công việc quan trọng của dự án trong các thời điểm khó khăn nhất. Đồng thời khôi phục nhanh và mạnh mẽ công tác triển khai dự án ngay sau khi tình hình ổn định trở lại”.Kỳ vọng người dân TP.HCM sẽ được đi Metro vào năm 2023 - 5

Cảnh quan lễ triển khai thi công đầu Xuân 2022 tại hầm Metro Bến Thành

Phó Chủ tịch thường trực Lê Hòa Bình mong muốn Ban Quản lý Đường sắt đô thị và các Tổng thầu tiếp tục phát huy và đẩy mạnh hơn nữa tinh thần khắc phục khó khăn, nỗ lực phối hợp triển khai, thực hiện dự án trong năm 2022 đảm bảo tối đa an toàn, chất lượng, tiến độ của dự án nhằm nhanh chóng hoàn thành dự án, đưa vào vận hành trong năm 2023.

Đại diện Gói thầu CP1a, ông Nguyễn Quốc Hiển, Phó Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM chia sẻ, trong 2 năm qua nhà thầu đã phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đặc biệt là tác động của đại dịch covid-19 cùng với quá trình vận chuyển máy móc thiết bị ảnh hưởng của giãn cách, kể cả lực lượng công nhân nhiễm bệnh do dịch nhưng nhà thầu vẫn xoay sở, nỗ lực để đảm bảo tiến độ thi công đề ra.

Kỳ vọng người dân TP.HCM sẽ được đi Metro vào năm 2023 - 6

Tham quan một số hạng mục thi công bên dưới nhà ga Bến Thành

Kỳ vọng người dân TP.HCM sẽ được đi Metro vào năm 2023 - 7

TP.HCM đảm bảo an toàn, chất lượng, phấn đấu hoàn thành thi công tuyến Metro Bến Thành-Suối Tiên

Trước những khó khăn thách thức làm ảnh hưởng đến tiến độ chung, ông Nguyễn Quốc Hiển, Phó Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM cam kết trước lãnh đạo Thành phố sẽ tiếp tục đồng lòng, chung sức cùng Tư vấn và tất cả các nhà thầu của dự án vượt qua các khó khăn còn đang ở phía trước, cùng nhau sát cánh đưa dự án về đích. Năm 2022 cũng là năm bản lề trước khi đưa toàn bộ dự án vào vận hành thương mai vào năm 2023.

Kỳ vọng người dân TP.HCM sẽ được đi Metro vào năm 2023 - 8

Khởi công năm 2012, dự án metro số 1 ban đầu có tổng mức đầu tư khoảng 17.388 tỉ đồng, sau đó điều chỉnh lên thành 43.700 tỉ đồng

Kỳ vọng người dân TP.HCM sẽ được đi Metro vào năm 2023 - 9

Công trình dài gần 20 km từ ga Bến Thành (quận 1) đến depot Long Bình (Thành phố Thủ Đức), với 3 ga ngầm, 11 ga trên cao

Tính đến nay, toàn Dự án đã đạt được 89% tổng khối lượng với nhiều dấu ấn trong năm 2021 bao gồm: Kéo cáp trên toàn tuyến (vào tháng 1 năm 2021), tái lập khu vực nhà ga Ba Son (vào tháng 4 năm 2021), hoàn thành đóng điện trạm Điện Bình Thái (vào tháng 7 nằm 2021), nhập khẩu được 11 đoàn tàu về Việt Nam để chuẩn bị cho công tác vận hành trong bối cảnh ảnh hưởng mạnh của Covid-19 ( trong tháng 11 năm 2021).

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hữu Long

CLIP HOT