Kiểm soát hoạt động du lịch mạo hiểm tự phát ở Lạc Dương

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Cắm trại là một trong những hoạt động du lịch mạo hiểm được du khách quan tâm khi đến Lạc Dương nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, yếu tố sức khỏe được mọi người quan tâm nhiều hơn. Các hoạt động du lịch mạo hiểm vừa là cơ hội để du khách trải nghiệm, thử thách bản thân, cũng là cách để vận động và rèn luyện sức khỏe.

Chính vì vậy, loại hình du lịch này ngày càng phổ biến. Từ đây, các nhóm tự phát tổ chức các hoạt động du lịch mạo hiểm cũng xuất hiện nhiều hơn. Nếu không có kinh nghiệm và chuyên môn, việc làm này sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro cho du khách.

Hôm 30/8, nhóm 17 thiếu niên gặp nguy hiểm khi tự cắm trại ở khu vực ven suối chảy về thủy điện Ankroet, cách trung tâm xã Lát, huyện Lạc Dương khoảng 20 km.

Liên lạc với lãnh đạo huyện Lạc Dương (Lâm Đồng), vị này cho biết: "Có lợi thế về mặt địa hình, nhiều rừng thông nên du khách thường lựa chọn địa bàn huyện để dựng lều, cắm trại".

Hoạt động này chưa được cấp phép nhưng lại thu hút lượng khách lớn, chủ yếu là người trẻ. Cũng theo vị lãnh đạo, khách du lịch thường chỉ tổ chức những buổi cắm trại trong ngày chứ không ở lại qua đêm vì thời tiết không thuận lợi.

Kiểm soát hoạt động du lịch mạo hiểm tự phát ở Lạc Dương - 1

Huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) có địa hình khá lý tưởng cho các buổi cắm trại. Ảnh: GoCamping.

"Để tránh những rủi ro không đáng có, chúng tôi thường xuyên rà soát và kiểm tra các địa điểm được khách du lịch lựa chọn. Nếu xảy ra sai phạm sẽ nhắc nhở và đề nghị họ rời đi ngay", ông nói.

Các buổi cắm trại tự phát được vị này nhận xét không làm ảnh hưởng đến việc quản lý khách lưu trú trên địa bàn huyện nhưng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro liên quan đến cháy rừng, vệ sinh môi trường và tình hình an ninh trật tự.

Hiện, trên địa bàn huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) cũng chưa có cơ sở kinh doanh nào được cấp phép tổ chức các hoạt động du lịch mạo hiểm nói chung và cắm trại nói riêng. Du khách cần lưu ý khi có ý định đến đây du lịch.

Ngày 6/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Đồng đưa ra văn bản đề nghị các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, rà soát, không cho phép các công ty lữ hành, khách du lịch tự tổ chức hoạt động, chương trình du lịch tham quan dã ngoại tại các khu vực nguy hiểm, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở trong mùa mưa.

Chỉ trong vòng hơn một năm, Sở đã đưa ra 2 văn bản với cùng một nội dung. Thế nhưng, nhiều du khách vẫn không nắm được thông tin và vẫn tiếp tục các hoạt động du lịch mạo hiểm tự phát.

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo ngành du lịch tỉnh cũng khẳng định: "Từ trước đến giờ tỉnh Lâm Đồng nói chung và Đà Lạt nói riêng vẫn chưa cho phép hoạt động cắm trại tự phát tại các khu vực nguy hiểm".

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Vân Khanh (Zing News)

CLIP HOT