Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng yêu cầu chủ cây xăng phải có trách nhiệm với người dân

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Sóc Trăng yêu cầu Sở Công giới thiệu cho chủ các cây xăng những nhà phân phối lớn, đủ năng lực cung cấp xăng dầu, đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân, doanh nghiệp trong thời gian tới.

Ngày 4/9, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu dẫu đầu đoàn kiểm tra hoạt động kinh doanh xăng dầu tại các huyện, thị xã và TP Sóc Trăng. Những địa phương đoàn kiểm tra đi qua, các cây xăng hoạt động bình thường, không còn treo bảng hết xăng hoặc dầu như vài ngày trước.

Mặc dù thị trường xăng dầu đã bớt căng thẳng nhưng chủ các cây xăng phản ánh với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng rằng dầu vẫn còn thiếu cục bộ. Nguyên nhân là nhà phân phối cung ứng chưa kịp thời.Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng yêu cầu chủ cây xăng phải có trách nhiệm với người dân - 1Ông Trần Văn Lâu (thứ 2 từ trái qua), Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng yêu cầu lãnh đạo Sở Công Thương giới thiệu cho chủ các cây xăng những nhà phân phối lớn. Ảnh: Duy Khang.

Anh H.D.K., chủ cây xăng ở ấp Giồng Chùa, thị trấn Lịch Hội Thượng (Trần Đề, Sóc Trăng), cho biết từng xảy ra tình trạng hết dầu để bán từ sáng đến trưa hoặc chiều. Chủ một cây xăng khác ở huyện Trần Đề thì nói rằng lượng dầu trong bồn chứa sắp hết.

“Chúng tôi đã đặt hàng và được nhà phân phối xuất hóa đơn ngày 2/9, nhưng đến nay vẫn chưa có nhiên liệu. Công ty nói thứ 7, chủ nhật không giao hàng được, phải chờ đến thứ 2 mới có dầu”, chủ cây xăng phản ánh.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, một số cây xăng hết hàng cục bộ trong thời gian qua là do nhà phân phối cung ứng không kịp thời. Hiện, Sóc Trăng đang vào mùa thu hoạch lúa, người dân cầu dầu để chạy máy gặt đập liên hợp. Xăng, dầu cũng phục vụ cho việc nuôi trồng, đánh bắt thủy sản, đưa đón học sinh đến trường vì năm học mới đã bắt đầu.

Ông Trần Văn Lâu yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cần có trách nhiệm với người dân, linh hoạt bằng nhiều cách để tìm nguồn cung ứng, đáp ứng nhu cầu đi lại, phục vụ sản xuất của người dân. Ông Lâu còn động viên các chủ cây xăng cố gắng vượt qua khó khăn trong những ngày thiếu xăng, dầu cục bộ. Khi hết hàng, chủ cây cần xăng báo ngay Sở Công Thương hoặc chính quyền địa phương để cơ quan chức năng để kịp thời làm việc với các nhà phân phối.

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Sóc Trăng yêu cầu lãnh đạo Sở Công Thương giới thiệu cho chủ các cây xăng những nhà phân phối lớn, đủ năng lực cung cấp xăng dầu, đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân, doanh nghiệp.

Ông Võ Văn Chiêu, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Sóc Trăng cho biết toàn tỉnh có 489 cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Trong đó, 57 cửa hàng ngưng hoạt động dài hạn do chờ chuyển nhượng, sang bán hoặc liên quan đến vi phạm pháp luật chờ xử lý; 6 cửa hàng đang sửa chữa được Sở Công Thương xác nhận cho phép tạm ngưng hoạt động.Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng yêu cầu chủ cây xăng phải có trách nhiệm với người dân - 2Chủ cây xăng trao đổi với ông Trần Văn Lâu (bìa phải) về những khó khăn trong kinh doanh xăng dầu thời gian qua. Ảnh: Duy Khang.

Những ngày qua, nhu cầu sử dụng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đang tăng do doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, người dân vào vụ mùa thu hoạch lúa, nuôi trồng thủy sản, các công trình xây dựng, giao thông đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Đặc biệt là sắp vào các dịp lễ như Quốc khánh 2/9, Tết Trung thu… nên nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng cao.

Qua khảo sát của Cục Quản lý thị trường Sóc Trăng vào cuối tháng 8 tì có khoảng 20 cửa hàng bán lẻ xăng dầu treo biển hết xăng dầu, gây tình trạng hết xăng dầu cục bộ. Nguyên nhân do các cửa hàng không nhập được hàng, nguồn cung từ các thương nhân phân phối hạn chế.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Duy Khang

CLIP HOT