Khai trương tàu cao tốc đi Đà Nẵng-Lý Sơn chỉ mất 2 giờ

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sáng 9/4, tuyến vận tải thủy đưa du khách từ Đà Nẵng vượt biển đến tham quan huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) chính thức được khai trương, góp phần thu hút du khách, đặc biệt là khách quốc tế

Nhân dịp giỗ tổ Hùng Vương, sáng 9/4, Công ty Cổ phần Tàu cao tốc Phú Quốc (Phú Quốc Express) khai trương tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo Đà Nẵng - Lý Sơn (Quảng Ngãi). 

Tàu sử dụng khai thác tuyến này mang tên Trưng Trắc, được thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu, có sức chở gần 600 khách và rút ngắn thời gian di chuyển từ Đà Nẵng đến đảo Lý Sơn chỉ hơn 2 giờ. Đây là một trong 3 seri tàu cao tốc hai thân lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Khai trương tàu cao tốc đi Đà Nẵng-Lý Sơn chỉ mất 2 giờ - 1

Tàu được thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu, có sức chở gần 600 khách và rút ngắn thời gian di chuyển từ Đà Nẵng đến đảo Lý Sơn chỉ hơn 2 giờ

Tần suất ban đầu là 4 chuyến/tuần vào lúc 8h, 14h xuất phát từ Đà Nẵng đi Lý Sơn. Tuyến du lịch này sẽ tạo một xung lực mới đánh thức tiềm năng trong phát triển du lịch giữa 2 địa phương Đà Nẵng - Quảng Ngãi nói riêng và cả nước nói chung khi đất nước đã chính thức mở cửa du lịch trong tình hình mới thích ứng, linh hoạt, an toàn.

Việc đưa vào khai thác tuyến du lịch đường thủy nội địa này tạo thuận lợi cho du khách có thể dễ dàng trải nghiệm nét đẹp của Đà Nẵng cũng như thoải mái tận hưởng thiên nhiên, kết hợp nghỉ dưỡng tại Lý Sơn. Nhân dịp khai trương, công ty áp dụng ưu đãi giảm giá vé 20% cho du khách đến hết ngày 30/4 tới. 

Khai trương tàu cao tốc đi Đà Nẵng-Lý Sơn chỉ mất 2 giờ - 2

Tuyến du lịch đường thủy nội địa giúp du khách thoải mái tận hưởng thiên nhiên, kết hợp nghỉ dưỡng tại Lý Sơn

Ông Trần Phước Sơn, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, sản phẩm du lịch mới này góp phần thúc đẩy hoạt động du lịch của cả hai địa phương, đặc biệt giai đoạn sau đại dịch Covid-19 hơn hai năm qua. 

“Tuyến đường thủy này sẽ là sản phẩm du lịch hấp dẫn, nhằm tăng cường liên kết phát triển du lịch vùng kinh tế trọng điểm miền Trung-Tây Nguyên nói chung và giữa hai địa phương Đà Nẵng- Quảng Ngãi nói riêng", ông Sơn nói.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hà Nguyễn

CLIP HOT