Khách quốc tế nhộn nhịp đến miền Trung, Khánh Hòa thu 358 tỷ đồng dịp Tết Dương lịch

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Vài ngày đầu năm mới 2023, TP. Đà Nẵng đón gần 66.000 khách quốc tế, Hội An đón 89.000 lượt. Quảng Bình, Huế, Khánh Hòa cũng nhộn nhịp khách các quốc gia châu Á, Mỹ, Australia… đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Thống kê của Sở Du lịch TP. Đà Nẵng , trong dịp Noel và Tết dương lịch 2023 (từ ngày 24/12/2022 đến 2/1/2023), Đà Nẵng đón khoảng 194.120 lượt khách tham quan, du lịch. Trong đó, khách nội địa đạt 128.350 lượt, khách quốc tế đạt 65.770 lượt.

Riêng 3 ngày nghỉ lễ Tết dương lịch 2023 (31/12/2022 đến 2/1/2023), tổng lượng khách tham quan, du lịch đến Đà Nẵng đạt khoảng 130.780 lượt.

Khách quốc tế nhộn nhịp đến miền Trung, Khánh Hòa thu 358 tỷ đồng dịp Tết Dương lịch - 1

Du khách chen nhau xem cầu Rồng phun lửa dịp đầu năm mới 2023. Ảnh: Pháp luật VN

Khách quốc tế đến Đà Nẵng chủ yếu là từ Hàn Quốc, Ấn Độ, các nước Đông Nam Á (Thái Lan, Malaysia, Singapore...).

Dịp này, Đà Nẵng tổ chức đồng loạt nhiều sự kiện hấp dẫn phục vụ người dân và du khách, như các hoạt động đón chào năm mới 2023, tổ chức chương trình phun lửa, phun nước tại Cầu Rồng các tối thứ 6 – Chủ nhật; hoạt động chợ đêm Sơn Trà; trải nghiệm du ngoạn sông Hàn…

Bảo tàng Mỹ Thuật Đà Nẵng tổ chức Triễn lãm "Mỹ thuật Đà Nẵng 2022"; khu du lịch Sun World Bà Nà Hills, Công viên châu Á tổ chức lễ hội Huda Carnival, múa lân sư rồng; công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài; làng Toom Sara tổ chức Cơ Tu'Show vào đêm 31/12/2022 và 1/1/2023...

Tại Quảng Nam, chỉ trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, địa phương này đón 120.000 lượt khách. Trong đó, khách quốc tế ước 89.000 lượt, khách nội địa khoảng 31.000 lượt. Tỷ lệ lấp đầy tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng đạt khoảng 70%.

Khách quốc tế nhộn nhịp đến miền Trung, Khánh Hòa thu 358 tỷ đồng dịp Tết Dương lịch - 2

Đông nghẹt khách đến Hội An trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch. Ảnh: Báo Quảng Nam

Khách đến du lịch trong dịp Tết Dương lịch 2023 tập trung chủ yếu ở thành phố Hội An, nơi diễn ra nhiều hoạt động, sự kiện như Chợ phiên Hội An, Không gian ẩm thực phố Hội, Lễ hội "Tinh hoa Trà Việt, Hội An 2022", Chương trình "Hội An – Xuân và Tuổi trẻ", Dạ hội "Hội An – Chào năm mới", Sự kiện "Con đường nghệ thuật sáng tạo"...

Thừa Thiên Huế là địa chỉ thu hút khá đông khách du lịch trong và ngoài nước dịp nghỉ Tết Dương lịch 2023.  Có khoảng 20.500 lượt khách đến tham quan, du lịch tại Huế dịp này, trong đó 6.720 khách nước ngoài, tăng gần gấp 6 lần so với cùng Tết Dương lịch 2022. Công suất phòng các cơ sở lưu trú đạt gần 50%, mang lại cho địa phương doanh thu dịp này đạt 43 tỷ đồng.

Thành phố Huế cũng đã tổ chức nhiều hoạt động chào năm mới, như chương trình Coundown đêm 31/12 chào năm mới 2023, thu hút gần 15.000 người dân và du khách tham gia.

Khách quốc tế nhộn nhịp đến miền Trung, Khánh Hòa thu 358 tỷ đồng dịp Tết Dương lịch - 3

Khách du lịch quốc tế đến Nha Trang dịp Tết Dương lịch 2023. Ảnh: Báo Khánh Hòa

Dịp này, Huế cũng tái hiện lễ Ban Sóc (phát lịch mới) theo hình thức cung đình Triều Nguyễn, nhằm phục hồi nét văn hóa xưa ở Cố đô Huế, đồng thời công bố chuỗi lễ hội, sự kiện Festival Huế 2023, diễn ra 4 mùa trong năm.

Ngoài ra, chương trình biểu diễn nghệ thuật phục vụ cộng đồng và du khách tại tuyến đi bộ phố đêm Hoàng thành cũng thu hút hàng ngàn người tham dự.

Năm 2023, ngành Du lịch Thừa Thiên Huế phấn đấu đón khoảng 3 - 3,5 triệu lượt, trong đó khách nội địa chiếm khoảng 70-80%. Doanh thu từ du lịch khoảng 6.000 - 7.000 tỷ đồng.

Trong khi đó, theo báo cáo của Sở Du lịch Khánh Hòa, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch năm 2023, vùng du lịch trọng điểm này đón gần 106.000 lượt khách lưu trú, tăng hơn 180,5% so với Tết dương lịch năm 2022. Trong số này có hơn 98.000 lượt khách nội địa và 7.000 lượt khách quốc tế.

Lượng khách du lịch đến các điểm tham quan rất đông đúc. Riêng Bến tàu Du lịch Nha Trang đón khoảng hơn 2.500 lượt khách tham quan vịnh Nha Trang. Các khu điểm du lịch khác như VinWonders Nha Trang, Khu du lịch Đảo khỉ và Suối Hoa Lan, Khu di tích Tháp bà Ponagar, Danh thắng Hòn Chồng…, khách đến cũng khá đông.

Khách quốc tế nhộn nhịp đến miền Trung, Khánh Hòa thu 358 tỷ đồng dịp Tết Dương lịch - 4

Những khách quốc tế đầu tiên "xông đất" Quảng Bình ngày 1/1/2023. Ảnh: Báo Nhân dân

Doanh thu du lịch dịp Tết Dương lịch tăng rất cao, ước đạt hơn 358 tỷ đồng, tăng gần 479% so với cùng kỳ năm 2022.

Còn tại Quảng Bình, khách du lịch đến địa phương này trong 3 ngày (từ 31/12/2022 đến 2/1/2023) ước 46.000 lượt, gấp 13-14 lần so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó khách quốc tế khoảng 1.000 lượt, gấp 20 lần so với dịp Tết Dương lịch năm trước, chủ yếu đến từ Mỹ, Australia, Ấn Độ...  Công suất sử dụng phòng dịp cao điểm này bình quân khoảng 40%, có một số cơ sở lưu trú đạt công suất phòng từ 90% trở lên.

Dịp đầu năm mới 2023, Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã tổ chức đón khách du lịch đầu tiên đến tham quan và khám phá Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha - Kẻ Bàng năm 2023 tại Trung tâm du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

H. Lâm

CLIP HOT