HOẠT ĐỘNG NGHỆ THUẬT “LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG NGƯ DÂN HUYỆN CẦN GIỜ - TP.HCM 2011"

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

HOẠT ĐỘNG NGHỆ THUẬT “LỄ HỘI TRUYỀN THỐNG NGƯ DÂN HUYỆN CẦN GIỜ - TP.HCM 2011" - 1

     
Tham quan Rừng Sác – Cần Giờ bằng Canô

 

Theo Công văn số 1075/UBND ngày 27 tháng 7 năm 2011 của UBND Huyện Cần Giờ về việc đề nghị hỗ trợ tổ chức “Lễ hội truyền thống Ngư dân huyện Cần Giờ, năm 2011”, Sở VHTTDL TP.HCM sẽ hỗ trợ Lễ hội truyền thống Ngư dân huyện Cần Giờ, năm 2011” với các chương trình sau:

 

 

 

 

1. Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang: Biểu diễn 01 suất, từ 19 giờ 30 đến 22 giờ ngày 11/9/2011 (15/8 Âm lịch) tại Công viên Thị trấn Cần Thạnh.

2. Đoàn xiếc TP.HCM: Biểu diễn 02 suất, từ 19 giờ 30 đến 23 giờ ngày 12/9/2011 (15/8 Âm lịch) và 9 giờ ngày 13/9/2011 (16/8 Âm lịch).

3. Nhà hát Nghệ thuật Hát bội: Biểu diễn 02 suất tại Lăng Ông Thủy Tướng.

4. Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và Điện ảnh: Biểu diễn 2 suất, từ 19 giờ 30 đến 23 giờ ngày 12 và 13/9/2011 (15, 16/8 Âm lịch) tại công viên Thị trấn Cần Thạnh.

5. Nhà hát Kịch TP.HCM: Biểu diễn 01 suất, bắt đầu từ 19 giờ ngày 14/9/2011 (17/8 Âm lịch) tại Công viên Thị trấn Cần Thạnh.

6. Đoàn Múa Rối TP.HCM: Biểu diễn 2 suất múa rối nước từ 19 giờ 30 đến 22 giờ ngày 11/9/2011 (14/8 Âm lịch) tại Công viên Thị trấn Cần Thạnh.

7. Thư viện Khoa học Tổng hợp: Tổ chức phục vụ thư viện lưu động số, với các loại hình: Sách, báo, tạp chí, tra cứu Internet wifi, phim giải trí buổi tối tại Trường Tiểu học Cần Thạnh, phối hợp với huyện Cần Giờ tổ chức thi vẽ tranh, dành cho thiếu nhi trong độ tuổi từ 7-15 tuổi với chủ đề “Cần Giờ - Biển, Đảo thân thương”; tổ chức triển lãm tranh thiếu nhi từ ngày 12/9/25011 đến ngày 14/9/2011 tại trường Tiểu học Cần Thạnh.

8. Trung tâm Văn hóa TP.HCM: Tổ chức chương trình ca múa nhạc biễu diễn khai mạc, ngày 12/9/2011, giao lưu đờn ca tài tử, biểu diễn Diều nghệ thuật; Hướng dẫn nghiệp vụ cho huyện Cần Giờ tổ chức Liên hoan Đờn ca tài tử và tham gia các hoạt động trò chơi dân gian.

9. Trung tâm Thông tin Triển lãm: Dàn dựng nhà bạt, hỗ trợ sân khấu chuyên dùng, thiết kế ghe Nghinh, thi công trang trí cổng triển lãm, thực hiện 2 cụm ba nô tuyên truyền sự kiện trong trung tâm thành phố và huyện Cần Giờ; hỗ trợ thực hiện triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội huyện Cần Giờ năm 2011 và ngư cụ đánh bắt truyền thống của ngư dân Cần Giờ.

10. Phòng Thể thao cộng đồng: Hỗ trợ huyện Cần Giờ tổ chức đoàn môtô Thành phố, Giải Bi sắt Cần Giờ mở rộng, Giải Việt giã Cần Giờ mở rộng, Giải Bóng chuyền Bãi biển vo địch Thành phố, Kỳ đài, biểu diễn Lân Sư Rồng.

11. Phòng Lữ hành phối hợp với CLB Nhiếp ảnh Du lịch TP.HCM thuộc Tạp Chí Du lịch TP.HCM: Xây dựng gian hàng và triển lãm hình ảnh giới thiệu, quảng bá về du lịch biển đảo & đường sông của TP.HCM và giới thiệu những sản phẩm du lịch đường sông đặc thù và hấp dẫn của Cần Giờ đang khai thác và chuẩn bị đưa vào khai thác (phân bổ nội dung: 50% giới thiệu về du lịch biển đảo; 20% về du lịch đường sông của TP.HCM; 30 % về du lịch đường sông của Cần Giờ); Vận động các công ty kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng tàu tham gia trong buổi lễ Nghinh Ông, tổ chức đoàn tham dự và giới thiệu khách du lịch đến Cần Giờ nhân dịp Lễ hội.

L.T

ẢNH: HOÀNG CHÍ HÙNG


Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT