Hội An đón lượng khách tăng đột biến dịp Tết Nguyên đán

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đại diện một số khách sạn, resort ở Hội An cho biết đã nhận khách đến 80% công suất phòng trước thềm Tết Nguyên đán.

Trao đổi với phóng viên, bà Dương Vân Nguyên, Giám đốc kinh doanh La Siesta Hội An Resort & Spa (phường Thanh Hà, TP Hội An), thống kê rằng hơn 80% trong số 137 phòng được khách đặt trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Phổ biến, khách đặt phòng lưu trú 2-3 đêm.

"Trước đợt này, lượt khách chỉ đủ lấp đầy khoảng 10-20% số phòng", bà Nguyên cho biết thêm.

Tương tự, đại diện của khu nghỉ dưỡng phức hợp Hoiana (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) cũng cho biết nhu cầu khách tới nghỉ dưỡng đang tăng cao trong tuần lễ Tết Nguyên đán.

Lượng khách đổ về Hội An cuối năm khởi sắc hơn trước thềm Tết Nguyên đán trong bối cảnh các đơn vị lưu trú đẩy mạnh ưu đãi, khuyến mãi và chính quyền địa phương vẫn đặt mục tiêu an toàn là trên hết.

Sẽ lấp đầy số phòng trước Tết

"Một tín hiệu tích cực là lượng khách đặt vào đầu tháng 2 (tức dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần) ở resort rất cao, gần như lấp đầy công suất phòng. Hi vọng điều này sẽ tiếp tục được duy trì trong thời gian tới", bà Nguyên nói thêm.

Đại diện resort cho biết đơn vị luôn duy trì lượng nhân viên khoảng 50 người trong dịch Covid-19 để hoạt động, chăm sóc cơ sở. Khi các hoạt động trở lại bình thường, khu nghỉ dưỡng này có hơn 100 nhân viên làm việc để phục vụ du khách. Trong dịp Tết, lượng khách đa số từ miền Trung và đều là khách Việt.

"Dịp Tết Nguyên đán là thời điểm thích hợp cho khách nội địa có cơ hội trải nghiệm các dịch vụ lưu trú cao cấp bởi mức giá đang khá phải chăng. Resort cũng không tăng phí, phụ thu đối với du khách trong dịp Tết này. Khi nghỉ dưỡng, du khách cũng được trải nghiệm các hoạt động như làm bánh, trồng cây", Bà Nguyên nói.

Hội An đón lượng khách tăng đột biến dịp Tết Nguyên đán - 1

Nhiều resort tại Hội An đã được đặt trước 80% số phòng trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Ảnh: Thanh Đức.

Hoiana (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) cho biết các doanh nghiệp lưu trú tại Hội An bắt đầu đưa ra nhiều chương trình ưu đãi về nghỉ dưỡng và ẩm thực, trang trí để phục vụ du khách tham quan, nghỉ dưỡng.

"Trong dịp Tết Nhâm Dần, khách sạn đã tương đối kín phòng. Tại khu vực tiền sảnh chính, khu nghỉ dưỡng đã lắp đặt một cụm đèn lồng truyền thống của TP Hội An cao 4 m. Chúng tôi hi vọng du khách sẽ hài lòng, mang đến một năm mới thành công và rực rỡ hơn", vị đại diện nói.

Theo ông Đinh Văn Lộc, Giám đốc Công ty CP Du lịch Việt Đà, lượng khách đặt đến các resort, khách sạn tại Hội An, Đà Nẵng tăng trong dịp Tết Nguyên đán được đặt trong bối cảnh du khách nội địa hiện có nhiều khó khăn trong việc du lịch nước ngoài.

Ông Lộc cũng cho biết du lịch khu vực miền Trung trở nên sôi động hơn trong dịp cuối năm bởi đây là dịp diễn ra nhiều hội nghị tổng kết. Hiện nay, lượng khách đặt qua công ty chủ yếu quanh khu vực miền Trung và TP.HCM.

"Mỗi ngày công ty của tôi có từ 3-5 khách đến hàng chục khách gọi điện đặt vé du lịch trong dịp Tết này. Một số khách sạn thậm chí còn tăng giá, tăng phụ thu bởi lượng đặt phòng đạt rất tốt. Số khác tung ra combo, khuyến mãi. Ngoài Phú Quốc (Kiên Giang) đang nóng dần về cuối năm, TP Đà Nẵng và Hội An đang là một trong những lựa chọn hàng đầu của du khách", ông Lộc chia sẻ.

Mục tiêu an toàn vẫn trên hết

Chia sẻ với Phóng viên, ông Nguyễn Văn Lanh, Phó chủ tịch UBND TP Hội An (Quảng Nam), cho biết UBND thành phố đã ban hành quyết định về việc thích ứng linh hoạt, an toàn kiểm soát hiệu quả trong dịch bệnh Covid-19.

"Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, các nhà hàng, khách sạn, resort phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện phòng, chống dịch bệnh mới được phép đón khách lưu trú. Ngoài ra, khi du khách tham quan ở địa điểm công cộng như phố cổ, rừng dừa 7 mẫu, đảo Cù Lao Chàm, phải quét mã QR khai báo y tế, thực hiện 5K, tiêm đủ mũi vaccine phòng Covid-19", ông Lanh cho hay.

Hội An đón lượng khách tăng đột biến dịp Tết Nguyên đán - 2

TP Hội An, Quảng Nam triển khai đón khách trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần với mục tiêu an toàn trước tiên. Ảnh: Thanh Đức.

Phó chủ tịch UBND TP Hội An cho biết trong ngày 19/1, UBND TP đã họp và quyết định kích hoạt lại khu phố cổ với làng rau, làng gốm, rừng dừa 7 mẫu, điểm tham quan ở đảo Cù Lao Chàm.

"Hiện tại, địa phương đang thích ứng trong dịch bệnh chứ không thể nào tạm dừng các hoạt động. Thành phố có 3 cơ sở thu dung điều trị F0. Nếu khách mắc Covid-19 sẽ cách ly tại nơi lưu trú, điều trị tại chỗ, khép kín", ông Lanh cho hay.

Ghi nhận của phóng viên, các khu du lịch kể trên vẫn luôn duy trì công việc sản xuất, lao động thường nhật để giữ sinh khí cho điểm đến. Hệ thống dịch vụ lưu trú hoặc duy trì hoặc tái mở cửa bởi lượng đặt phòng của khách đang tăng dần lên, nhất là với các cơ sở lưu trú cao cấp.

Ông Lanh cho hay TP Hội An đang tích cực chuẩn bị các sản phẩm nhằm phục vụ cho Năm du lịch quốc gia 2022, sẽ khai mạc vào cuối tháng 3 tới tại Công viên Ấn tượng Hội An.

Theo đó, sẽ có khoảng 40 sự kiện (chiếm 2/3 tổng số sự kiện của Năm du lịch quốc gia 2022) diễn ra xuyên suốt từ khi khai mạc đến cuối năm nay. Điều này được kỳ vọng sẽ là trợ lực giúp du lịch Hội An nói riêng cũng như Quảng Nam nói chung hồi sinh mạnh mẽ trong năm nay.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thanh Đức (Zing News)

CLIP HOT