Gia Lai khánh thành dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài đến khu đô thị Diêm Vân và tuyến tránh ĐT.633, đoạn từ Núi Ghềnh đến giáp đường ven biển (ĐT.639) phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, kết nối thúc đẩy phát triển nhiều khu đô thị, du lịch trọng điểm ở địa phương này.
Sáng 30/9, tại phường Quy Nhơn Đông, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khánh thành dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài đến khu đô thị Diêm Vân.
Tuyến đường dài hơn 1,6 km đi qua địa bàn phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn và xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, ven đầm Thị Nại thuộc tỉnh Bình Định (nay là phường Quy Nhơn Đông và xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai). Tổng vốn đầu tư của dự án là 519 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách tỉnh.
Tuyến đường Đường Điện Biên Phủ nối dài đến khu đô thị Diêm Vân được thiết kế theo tiêu chuẩn đường đô thị với vận tốc thiết kế 50 km/h; nền đường rộng 20,5 m, mặt đường bố trí 4 làn xe. Trên tuyến có hai cầu lớn là cầu Nhơn Bình và cầu Chợ Góc cùng hệ thống điện chiếu sáng để đảm bảo an toàn giao thông và cây xanh tạo mỹ quan toàn tuyến.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh, nhấn mạnh đường Điện Biên Phủ nối dài đến khu đô thị Diêm Vân là dự án quan trọng trong hệ thống hạ tầng giao thông đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đô thị, dịch vụ du lịch của phường Quy Nhơn Đông, xã Tuy Phước nói riêng và của tỉnh Gia Lai nói chung.
Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu tại buổi lễ.
“Việc đầu tư xây dựng tuyến đường này giúp cho việc lưu thông hàng hóa và du khách từ trung tâm TP Quy Nhơn (cũ) đến Khu đô thị và du lịch sinh thái Diêm Vân, huyện Tuy Phước (cũ) và ngược lại được thuận lợi; từng bước triển khai thực hiện theo quy hoạch chung xây dựng TP Quy Nhơn (cũ) và vùng phụ cận đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050”, ông Thanh nói.
Dự án Đường Điện Biên Phủ nối dài đến khu đô thị Diêm Vân khánh thành không chỉ là dịp đánh dấu sự hoàn thiện của một dự án giao thông hiện đại mà còn là biểu tượng sinh động cho thành tựu xây dựng và phát triển đất nước nói chung và của tỉnh Gia Lai nói riêng.
Để công trình đưa vào khai thác phát huy tốt hiệu quả đầu tư, ông Thanh đề nghị chủ đầu tư, các ngành, địa phương và các đơn vị quản lý khai thác tuyến đường thực hiện tốt công tác quản lý, bảo trì, sử dụng công trình; hoàn thành các thủ tục quyết toán đầu tư và thực hiện công tác bảo hành công trình theo quy định của pháp luật.
Cùng ngày, tại xã Đề Gi, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức khánh thành tuyến đường tránh ĐT.633, đoạn từ Núi Ghềnh đến giáp đường ven biển (ĐT.639).
Dự án có chiều dài hơn 3,5 km, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, vận tốc 80 km/h; nền đường rộng 20,5 m, mặt đường bê tông nhựa rộng 17,5 m với hai làn xe cơ giới và hai làn hỗn hợp với tổng vốn đầu tư hơn 336 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Công trình khởi công tháng 12/2022, sau gần 3 năm thi công đã hoàn thành, đảm bảo chất lượng và tiến độ.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng, khẳng định việc hoàn thành và đưa vào sử dụng tuyến đường tránh ĐT.633 là một dấu mốc quan trọng, góp phần hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông của tỉnh.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng phát biểu tại buổi lễ.
Công trình không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận tiện, an toàn cho người dân, mà còn mở ra hướng phát triển mới cho khu vực Đề Gi nói riêng và toàn tỉnh nói chung.
Tuyến đường có vai trò tăng cường kết nối, tạo động lực thúc đẩy phát triển các lĩnh vực đô thị, dịch vụ, du lịch ở khu vực ven biển. Đây là một trong những công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Dịp này, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của chủ đầu tư, các nhà thầu, đơn vị thi công, cũng như sự đồng thuận, ủng hộ của người dân địa phương; đề nghị các đơn vị quản lý, khai thác công trình duy tu, bảo dưỡng thường xuyên để tuyến đường phát huy hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và nâng cao đời sống người dân.