F0 tăng cao, nhiều tỉnh miền Tây cho trẻ mầm non ở nhà

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tỉnh Bạc Liêu đã cho trẻ mầm non ở nhà, cấp một học trực tuyến. Còn An Giang vẫn tiếp tục chưa cho trẻ đến trường.

Ngày 7/3, tỉnh Bạc Liêu chính thức cho học sinh mầm non với tiểu học dừng đến trường cho đến khi có thông báo mới. Trong đó, UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu ngành giáo dục hướng dẫn phụ huynh chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục các bé mầm non tại nhà.

Đối với học sinh cấp một, nhà trường cho các em học trực tuyến kết hợp với dạy học trên truyền hình và các hình thức khác.

Nhiều phụ huynh vui mừng

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Bạc Liêu, học sinh THCS, THPT (kể cả giáo dục thường xuyên) ở Bạc Liêu tiếp tục học trực tiếp theo kế hoạch của ngành giáo dục. Việc chuyển hình thức dạy, học từ trực tiếp sang gián tiếp khi học sinh được xác định là F0, không thể đến trường học trực tiếp, nhà trường phân công giáo viên hướng dẫn học sinh học trực tuyến ở nhà.

Trong trường hợp lớp học có từ 50% F1 trở lên, trường cho học sinh lớp đó học trực tuyến một tuần. Sau thời gian nghỉ học trực tiếp, nếu kết quả test các F1 âm tính thì các em đi học trực tiếp trở lại.

F0 tăng cao, nhiều tỉnh miền Tây cho trẻ mầm non ở nhà - 1

Giáo viên một trường mầm non ở Bạc Liêu đo thân nhiệt phụ huynh khi đón các bé đến trường. Lúc này các em vẫn còn đến trường. Ảnh: Hiếu Liêm.

Đối với cơ sở giáo dục có giáo viên bộ môn nhiễm Covid-19 hoặc F1 mà không đảm bảo nhân lực để dạy trực tiếp (hoặc không thể xếp thời khóa biểu dạy trực tiếp) thì dạy trực tuyến đối với những môn đó. Khi cơ sở giáo dục có từ 50% số lớp dạy học trực tuyến thì tổ chức dạy học online cho tất cả các lớp còn lại.

Trước khi UBND tỉnh Bạc Liêu có quyết định cho học sinh mầm non và tiểu học dừng đến trường từ ngày 7/3, nhiều phụ huynh ở tỉnh này rất lo lắng khi lớp của con, em của họ có F0.

Ông Nguyễn Văn Sử (67 tuổi, ở xã Phước Long, huyện Phước Long, Bạc Liêu), cho biết sau vài ngày cho cháu nội đến trường, lớp của bé N.V.T. có F0. Để chủ động phòng dịch, ông Sử cho bé T. nghỉ học từ ngày 3/3.

“Sau khi cháu nội tôi tự nghỉ học một ngày thì nhà trường thông báo về việc học trực tuyến. Cả nhà ai cũng vui mừng vì sợ các bé đi học mang dịch bệnh về nhà”, ông Sử chia sẻ.

Khuyến khích cho trẻ ở nhà

Nhiều tháng qua, đảo ngọc Phú Quốc (Kiên Giang) đã mở cửa đón du khách và thí điểm đón khách quốc tế. Cảng hàng không và bến tàu cao tốc tại thành phố đảo này cũng hoạt động trở lại và 100% trường học mở cửa đón học sinh.

Theo lãnh đạo một trường tư thục tại phường Dương Đông, từ sau Tết Nguyên đán 2022 đến nay, đơn vị đón khoảng 300 học sinh mầm non và tiểu học trên tổng công suất của trường là 700 em. Do ảnh hưởng dịch Covid-19, tỷ lệ trẻ mầm non đến trường tư thục này chỉ đạt 40% và lớp 1-3 đạt 30%.

Ông Nguyễn Văn Tuân, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Phú Quốc, cho biết địa phương này mỗi ngày có hơn 100 học sinh trở thành F0. Những lớp có 1-2 em nhiễm thì các em còn lại âm tính vẫn học trực tiếp.

“Lớp nào có 5-7 em trở lên mắc Covid-19 thì cho lớp này học trực tuyến. Các lớp khác không có F0 vẫn học trực tiếp”, ông Tuân nói.

F0 tăng cao, nhiều tỉnh miền Tây cho trẻ mầm non ở nhà - 2

Học sinh mầm non ở một tỉnh miền Tây vui đùa trước khi được cha, mẹ đón về nhà. Ảnh: Hàm Yên.

Tại An Giang, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Thị Ngọc Diễm cho biết dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp nên địa phương chưa có lịch cho các bé mầm non đến trường. Theo bà Diễm, vẫn còn nhiều phụ huynh có tâm lý ngại cho con, cháu đến trường. Vì vậy, ngành giáo dục tính đến phương án chỉ cho các bé đi học theo nhu cầu của một số phụ huynh không có điều kiện; phụ huynh có điều kiện thì trường sẽ khuyến khích cho các vé ở nhà.

“Nhà trường sẽ tìm hiểu thêm, nếu gia đình có điều kiện, có người trông giữ hoặc chơi với các bé thì khuyến khích phụ huynh để trẻ ở nhà”, bà Diễm chia sẻ.

Tại Sóc Trăng, ngành giáo dục đã cho học sinh tất cả các cấp được đến trường. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng Châu Tuấn Hồng, cho biết có vài trường học ghi nhận các em mắc Covid-19 nhưng không nhiều. Trước khi đến trường, học sinh thực hiện khai báo y tế qua ứng dụng, em nào có dấu hiệu sốt, ho, mệt mỏi… được khuyến cáo ở nhà.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và có nhiều trường học ghi nhận học sinh là F0 nên không ít phụ huynh ở Sóc Trăng lo lắng khi cho con, em đến trường.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hàm Yên

CLIP HOT