Eo Gió bán vé trở lại

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

TP.Quy Nhơn sẽ tiếp nhận, quản lý, vận hành hoạt động du lịch tại Eo Gió (xã Nhơn Lý), tạm thu vé vào cổng với giá 22.000 đồng một người.

Eo Gió bán vé trở lại - 1

Eo Gió luôn thu hút nhiều du khách. Ảnh: Như Ngọc

Thời gian tới, TP Quy Nhơn sẽ phối hợp các cơ quan chức năng xây dựng giá vé mới ở Eo Gió theo đúng quy định, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét quyết định.

Được mệnh danh là “nơi đón bình minh đẹp nhất Việt Nam”, cùng với sự ưu đãi của thiên nhiên ban tặng cho nơi đây một eo biển xanh, với những rặng núi đá cao uốn cong ôm trọn cả một vùng biển, thắng cảnh Eo Gió đã chinh phục rất nhiều du khách.

Tên gọi Eo Gió đã được người dân nơi đây đặt từ khá lâu vì đặc thù địa hình nhìn hõm như yên ngựa, nằm giữa 2 mỏm núi cao sát biển, có nghĩa là "Eo biển hút gió". Eo Gió đẹp hoang sơ, kì vĩ bởi những rặng núi cao và có hình thù kì lạ vươn ra biển lớn.

Dự án Khu nghỉ dưỡng du lịch sinh thái cao cấp Eo Gió tổng vốn 1.600 tỷ đồng, diện tích hơn 17,3 ha đất và gần 4,3 ha mặt nước biển ở xã Nhơn Lý. Tập đoàn FLC đã xây dựng các hạng mục công trình như: đài ngắm cảnh, đường bê tông chạy dọc triền núi đá xuống bờ biển, cổng chào và bán vé cho khách vào tham quan, trải nghiệm với giá 25.000 đồng một người.

Tuy nhiên, Bình Định đã thu hồi hai dự án của Công ty CP Tập đoàn FLC (Tập đoàn FLC) tại Quy Nhơn, gồm Viện Đào tạo Hàng không Bamboo Airways và dự án Khu nghỉ dưỡng du lịch sinh thái cao cấp Eo Gió do FLC không thực hiện theo tiến độ.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

N.N

CLIP HOT