Du lịch khởi sắc, Khánh Hòa vẫn lo thiếu hụt nhân sự

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sau khi mở cửa đón khách quốc tế, Khánh Hòa phấn đấu đón hơn 1,2 triệu lượt khách trong đó có 40.000 lượt khách ngoại.

Ngày 22/2/2022 tại Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức “Hội nghị Gặp mặt các Doanh nghiệp du lịch đầu năm 2022”. Ông Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa đã đến tham dự và phát biểu. Hội nghị có sự tham gia của gần 250 doanh nghiệp du lịch và dịch vụ liên quan đến du lịch đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Du lịch khởi sắc, Khánh Hòa vẫn lo thiếu hụt nhân sự - 1

Toàn cảnh buổi gặp mặt được tổ chức tại Nha Trang, chiều 22/2.

Năm 2020 và năm 2021 là 2 năm khó khăn của ngành du lịch Khánh Hòa, doanh thu của toàn ngành du lịch tỉnh trong năm 2021 chỉ đạt 2.407,3 tỷ đồng, giảm 47,32% so với cùng kỳ 2020, đạt 13,73% so với kế hoạch đề ra.

Du lịch khởi sắc, Khánh Hòa vẫn lo thiếu hụt nhân sự - 2

Du khách trên đường Trần Phú, thành phố Nha Trang.

Sau những khó khăn trong đại dịch Covid-19, Khánh Hòa là một trong những địa phương chủ động đón đầu tiên phong “mở cửa” du lịch hoạt động trở lại, thành công trong việc đón khách du lịch nội tỉnh với chương trình kích cầu mang chủ đề “Người Khánh Hòa đi du lịch Khánh Hòa” từ ngày 1/10, khách du lịch nội địa từ ngày 16/10 và khách du lịch quốc tế từ đầu tháng 11.

Tổng kết, trong 3 tháng cuối năm 2021, lượng khách du lịch đã đạt gần 122.000 lượt, trong đó có gần 4.600 lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch đạt hơn 450 tỷ đồng.

Du lịch khởi sắc, Khánh Hòa vẫn lo thiếu hụt nhân sự - 3

Biểu diễn trang phục các nước trên thế giới.

Bắt đầu năm 2022 ngành du lịch của tỉnh đã thu hút, phục vụ hơn 37.500 lượt khách trong dịp năm mới và gần 100.000 lượt khách trong dịp Tết Nhâm Dần (từ 27 tháng Chạp đến mùng 6 Tết). Tổng doanh thu du lịch đạt khoảng 524,3 tỷ đồng).  

Bên cạnh đó, tính đến ngày 20/2, Khánh Hòa đã đón được 48 chuyến bay với hơn 10.000 khách du lịch quốc tế đến từ các nước như: Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia. Đến nay, Khánh Hòa tự tin và luôn sẵn sàng cho việc mở cửa hoàn toàn đón khách du lịch quốc tế trong trạng thái bình thường mới khi Chính phủ cho phép dự kiến từ ngày 15/3/2022.

Du lịch khởi sắc, Khánh Hòa vẫn lo thiếu hụt nhân sự - 4

Quảng trường 2/4 tại thành phố Nha Trang.

Theo Sở Du Lịch, năm 2022 Khánh Hòa phấn đấu đón hơn 1,2 triệu lượt khách trong đó có 40.000 lượt khách quốc tế. Trong đó, nhiều hoạt động sẽ được tổ chức như: Chương trình kích cầu du lịch Nha Trang - Khánh Hòa năm 2022 và công bố bộ nhận diện du lịch Nha Trang - Khánh Hòa.

Tham gia xúc tiến quảng bá tại các hội chợ, hội thảo, sự kiện du lịch lớn trong nước và quốc tế như: Hội chợ Du lịch quốc tế thành phố Hồ Chí Minh – ITE 2022, Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam – VITM Hà Nội 2022, Ngày hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, Lễ hội Tết Việt, Ngày hội Khuyến mãi Kích cầu Du lịch năm 2022 tại Hà Nội...

Tổ chức chương trình Roadshow xúc tiến điểm đến, gặp gỡ hợp tác với các doanh nghiệp tại một số thị trường khách du lịch nội địa (Hà Nội, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ…); Mời và đón tiếp các đoàn Famtrip doanh nghiệp lữ hành đến khảo sát, tìm hiểu, hợp tác phát triển du lịch tại Khánh Hòa; Tổ chức chương trình Liên hoan Du lịch Biển Nha Trang 2022 (dự kiến tổ chức vào tháng 6/2022)...

Du lịch khởi sắc, Khánh Hòa vẫn lo thiếu hụt nhân sự - 5

Khách du lịch tham quan thềm rêu ở biển Nha Trang.

Đối với thị trường quốc tế, ngành du lịch sẽ hướng đến những thị trường khách du lịch quốc tế trọng điểm với lượng khách lớn đến Khánh Hòa trong nhiều năm trở lại đây, như: Nga, Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ... Ngành du lịch cũng tăng cường triển khai các hoạt động truyền thông, xúc tiến quảng bá để tạo ấn tượng mạnh mẽ, thu hút khách du lịch đến với Nha Trang – Khánh Hòa, sớm phục hồi nguồn khách.

Du lịch khởi sắc, Khánh Hòa vẫn lo thiếu hụt nhân sự - 6

Bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Lệ Thanh - Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa đưa ra những ưu điểm khi du lịch Khánh Hòa phát triển trở lại, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát, tuy nhiên nguồn nhân lực du lịch hiện vẫn chưa đủ đáp ứng do du lịch bị đình trệ trong suốt thời gian dài.

Du lịch khởi sắc, Khánh Hòa vẫn lo thiếu hụt nhân sự - 7

Ông Phạm Minh Nhựt - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Nha Trang.

Ông Phạm Minh Nhựt - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch nhấn mạnh đến việc cần thiết liên kết du lịch với các tỉnh lân cận để hỗ trợ các điểm đến cho nhau.

Cũng nhân dịp này, một số đơn vị cá nhân đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Khánh Hòa khen thưởng vì những thành tích trong năm 2021.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Khuê Việt Trường

CLIP HOT