Biển Phú Yên bỗng bốc cháy, tạt nước càng cháy, không phải 'hiện tượng lạ'

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Một ngọn lửa nhỏ bốc cháy trên mặt nước ở khu vực biển thuộc xã An Hòa Hải. Người dân càng tạt nước thì càng cháy…

Biển Phú Yên bỗng bốc cháy, tạt nước càng cháy, không phải 'hiện tượng lạ' - 1

Ngọn lửa bốc cháy trên mặt biển gần sát bờ ở thôn Hội Sơn (xã An Hòa Hải, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) được nhiều người cho là "hiện tượng lạ" - Ảnh: CAO MINH.

Khi thủy triều rút xuống thì một đám cháy nhỏ xuất hiện trên mặt nước biển làm nhiều người hiếu kỳ đến xem, đưa lên mạng xã hội cho là "hiện tượng lạ".

Chính quyền địa phương và cơ quan chức năng đã kiểm tra và khẳng định đây chỉ là đám cháy nhỏ, không phải hiện tượng lạ.

Ngày 23/5, trên mạng xã hội đăng tải nội dung, tối hôm 22/5, một ngọn lửa nhỏ bốc cháy trên mặt nước ở khu vực biển thuộc xã An Hòa Hải. Người dân càng tạt nước thì càng cháy… Thông tin này đã thu hút sự quan tâm, bình luận của nhiều tài khoản trên facebook.

UBND xã An Hòa Hải cho biết, vật phát cháy trên khu vực biển thôn Hội Sơn là lân tinh (một loại pháo sáng sử dụng trong chiến tranh còn sót lại), kích thước chỉ bằng khoảng nắm tay người lớn.

Lân tinh khi ở nước sâu thì không phát cháy nhưng khi nước cạn thì bị bào mòn và phát cháy. Đám cháy này rất nhỏ, thời gian cháy chỉ từ 5-10 phút. Tuy nhiên người dân địa phương hiếu kỳ nên tập trung đến để xem. Khoảng 18 giờ ngày 22/5, lực lượng chức năng tại địa phương đã phối hợp dập tắt đám cháy bằng bình cứu hỏa. Lân tinh đã cháy hết phần bên trong nên phần vỏ được xử lý theo quy định.

Thượng tá Chu Thái Quang, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Tuy An cho biết thêm, lân tinh có chứa phốt pho nên khi xảy ra phản ứng hóa học thì phát cháy.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

N.N

CLIP HOT