Doanh nghiệp du lịch Đà Nẵng lo khó đón khách quốc tế vào 15/3 tới

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thành phố Đà Nẵng và cộng đồng doanh nghiệp du lịch địa phương đã sẵn sàng phương án đón khách quốc tế. Thế nhưng một số góp ý cho dự thảo "Phương án mở cửa hoạt động du lịch" mới đây khiến nhiều người lo lắng. 

Chính phủ cho phép mở cửa đón khách quốc tế từ ngày 15/3/2022. Thành phố Đà Nẵng và cộng đồng doanh nghiệp du lịch địa phương đã sẵn sàng phương án đón khách quốc tế. Thế nhưng đại diện các doanh nghiệp cho rằng một số quy định sẽ là “rào cản” đón khách quốc tế trở lại Việt Nam, làm khó cho doanh nghiệp. 

Ông Lê Công Hòa, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Viet Discovery tại Đà Nẵng cho rằng, quy định quá chặt chẽ sẽ khiến khách quốc tế không lựa chọn tới Việt Nam, mà sẽ tới các quốc gia khác có thủ tục dễ dàng, cởi mở hơn. Hiện công ty đã xây dựng kế hoạch đón khách quốc tế chủ yếu với các tour ngắn ngày như 3 ngày 2 đêm hoặc 4 ngày 3 đêm. Thế nhưng nếu quy định quá chặt chẽ, buộc khách phải lưu trú ngay khi xuống sân bay trong 3 ngày hoặc 2 ngày để theo dõi, sau đó mới được đi tham quan thì có lẽ kế hoạch đón khách của công ty sẽ bị “phá sản”.

Doanh nghiệp du lịch Đà Nẵng lo khó đón khách quốc tế vào 15/3 tới - 1

Các doanh nghiệp du lịch Đà Nẵng cho rằng, việc kiểm soát dịch quá khắt khe với khách quốc tế sẽ khiến Việt Nam gặp khó khăn.

Ông Lê Công Hòa kiến nghị: “Tôi nghĩ rằng, trước khi đến với Việt Nam du khách đã có những biện pháp như xét nghiệm, tiêm vaccine phòng Covid-19 như vậy họ đã an toàn trước khi đến Việt Nam. Vì vậy, những quy định chặt chẽ sẽ là trở ngại rất lớn đối với tâm lý của du khách, vốn rất háo hức khi được đến Việt Nam. Đối với du khách trong nước, gần như các quy định không bắt buộc nhiều so với khách du lịch nước ngoài. Như vậy không có sự công bằng giữa hai dòng khách này”.

Hiện nay đã có nhiều quốc gia mở cửa toàn bộ du lịch. Nhiều nước chỉ yêu cầu khách trước khi lên máy bay có kết quả xét nghiệm PCR âm tính trong 72 giờ; sau đó sẽ được tự do, vui chơi, tham quan du lịch thoải mái. Trong khi đó, một số các quy định đề xuất hiện nay quá chặt sẽ khiến nhiều du khách nản lòng.

Ông Nguyễn Đức Quỳnh - Tổng Giám đốc Furama Resort Đà Nẵng cho rằng những quy định y tế khắt khe có nguy cơ làm mất lợi thế cạnh tranh và hiệu quả truyền thông cho đợt mở cửa 15/3 tới: “Tôi nghĩ là chúng ta nên có sự thay đổi về quy định, như xét nghiệm PCR trước khi khách khởi hành lên máy bay. Thay vì việc lúc họ nhập cảnh chúng ta mới cho xét nghiệm và mất một ngày du lịch đối với họ. Cái này tôi nghĩ cần phải cân nhắc”.

Doanh nghiệp du lịch Đà Nẵng lo khó đón khách quốc tế vào 15/3 tới - 2

Quy định về cách ly khách quốc tế đang làm khó các doanh nghiệp du lịch.

Hiện chỉ có Thái Lan, Singapore, Malaysia là các nước có thể trao đổi khách với Việt Nam. Những thị trường khách lớn thì Việt Nam chưa có điều kiện đón từ ngày 15/3 tới. Vì vậy, cộng đồng doanh nghiệp du lịch cũng mong chờ những thỏa thuận song phương giữa Việt Nam với các quốc gia có nguồn khách lớn.

Ông Cao Trí Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cho biết Bộ Y tế đã có một số đề xuất thay đổi theo hướng thuận lợi hơn cho du khách, giúp các địa phương linh hoạt mở cửa phục hồi du lịch: “Những ngày gần đây, Bộ Y tế đã có một số đề xuất thay đổi thuận lợi hơn cho du khách. Chúng tôi vẫn đang chờ văn bản chính thức đó là kết quả xét nghiệm trước 24 giờ hay 72 giờ, xét nghiệm 1 lần hay 3 lần. Sau đó giám sát y tế trong suốt quá trình khách ở Việt Nam như thế nào? Thứ hai, chúng tôi rất mong chính sách thị thực nhập cảnh cho khách nước ngoài sẽ được quay lại như thời điểm trước dịch Covid-19”.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Phương Cúc (Báo VOV)

CLIP HOT