Di tích Nhà tù Hỏa Lò ra mắt sản phẩm mới

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Trưng bày “Khúc ca khải hoàn” tại di tích Nhà tù Hỏa Lò (Hoàn Kiếm, Hà Nội) tái hiện chặng đường chiến đấu oanh liệt của quân và dân Hà Nội trong những năm kháng chiến gian khổ; gợi nhớ cuộc trở về với biết bao cảm xúc, niềm vui của 68 năm trước khi đoàn quân tiến về Thủ đô.

Hướng tới kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022), Di tích Nhà tù Hỏa Lò ra mắt các nội dung trưng bày để phục vụ người dân và du khách. Sáng nay (5/10), lễ ra mắt trưng bày “Khúc ca khải hoàn” đã để lại nhiều ấn tượng, cảm xúc với du khách và các nhân chứng của sự kiện Giải phóng Thủ đô năm 1954. Trong không gian trưng bày rực rỡ cờ hoa, hình ảnh các bà mẹ, các cô gái trong trang phục áo dài thướt tha đón mừng đoàn quân chiến thắng trở về đã được tái hiện rất sống động.

Di tích Nhà tù Hỏa Lò ra mắt sản phẩm mới - 1

Tái hiện hình ảnh các bà mẹ, cô gái hân hoan đón mừng đoàn quân chiến thắng trở về.

Các đại biểu và du khách tham dự lễ ra mắt đã gặp gỡ các nhân chứng lịch sử là các cựu tù chính trị Nhà tù Hỏa Lò, hoặc các chiến sỹ từng tham gia tiếp quản Thủ đô năm 1954. Với các thế hệ sau này không được chứng kiến những giây phút hào hùng của Ngày Giải phóng Thủ đô, đây là dịp để phần nào cảm nhận niềm tự hào từ các thế hệ cha anh và sẽ luôn ghi nhớ, biết ơn những chiến sỹ đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của dân tộc, vì sự toàn vẹn của Thủ đô Hà Nội.

Trưng bày “Khúc ca khải hoàn” được thể hiện qua 3 nội dung gồm "Bền bỉ kháng chiến", "Ngày về chiến thắng" và "Hà Nội của ta". Trưng bày kể câu chuyện theo tiến trình lịch sử; từ sau khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà ra đời cho đến buổi sáng 10/10/1954 khi đường phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa, đón chào đoàn quân chiến thắng trở về. Sau ngày giải phóng, nhân dân Hà Nội tiếp tục vượt qua khó khăn để tạo dựng cuộc sống mới; vừa dựng xây Thủ đô, vừa kháng chiến chống Mỹ…

Di tích Nhà tù Hỏa Lò ra mắt sản phẩm mới - 2

Một nhân chứng là cựu tù chính trị Nhà tù Hỏa Lò giai đoạn 1951 - 1952 đã có mặt tại lễ ra mắt trưng bày

Bên cạnh tìm hiểu các hiện vật và thông tin lịch sử, du khách đến trưng bày “Khúc ca khải hoàn” có thể chụp ảnh, check-in tại mô hình cổng chào được thiết kế đặc biệt theo phong cách cổ động. Với những đường cong uốn lượn lấy cảm hứng từ lá cờ Việt Nam, trên cổng chính có minh họa hình ảnh người chiến sỹ trở về tiếp quản Thủ đô trong sự chào đón của các thiếu nữ Hà thành. Một bức tranh khổ lớn khắc họa hình ảnh các chiến sỹ trở về tiếp quản Thủ đô trong không khí vui tươi, tràn ngập cờ, hoa đón chào của người dân Hà Nội.

Trưng bày “Khúc ca khải hoàn” đang mở cửa tại Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò (số 1 phố Hỏa Lò, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Riêng các hoạt cảnh tái hiện đoàn quân tiếp quản Thủ đô trong trưng bày lần này chỉ phục vụ các đoàn khách đăng ký trước.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hải Nam (Báo VOV)

CLIP HOT