Công nhân chạy đua thi công Đường hoa Nguyễn Huệ trước giờ mở cửa

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Các tốp thợ, đội thi công đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão chia nhau liên tục 3 ca, để hoàn thành đúng tiến độ bàn giao mở cửa cho người dân tham quan ngày 28 tháng Chạp.

Công nhân chạy đua thi công Đường hoa Nguyễn Huệ trước giờ mở cửa - 1

Những linh vật mèo của đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão

Trên công trường, các công nhân thi công đường hoa Tết 2023 đang hăng sau làm việc. Một số công đoạn thi công của đường hoa Tết cũng đã hoàn thiện 90%, một số khác cũng chỉ còn một vài công đoạn cuối. Những linh vật, tiểu cảnh của đường hoa cũng đã dần hé lộ chờ du khách và người dân đến tham quan trong ngày khai mạc.

Đại diện BTC Đường hoa xuân 2023, ông Nguyễn Đông Hòa, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Du lịch Sài Gòn, cho biết đường hoa đã dần hình thành và đã hoàn thành khoảng 80-90% khối lượng công việc.

Công nhân chạy đua thi công Đường hoa Nguyễn Huệ trước giờ mở cửa - 2

Đường hoa Tết Quý Mão đang dần hình thành tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1.

Công nhân chạy đua thi công Đường hoa Nguyễn Huệ trước giờ mở cửa - 3

Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ hoàn thành đúng như kế hoạch vào 16 giờ ngày 9/1 (28 Tết) và khai mạc vào lúc 19 giờ cùng ngày.

Nét mới của đường hoa năm nay là cổng chào đường hoa Tết 2023 không nằm ở vị trí trung tâm, mà được dịch chuyển sang một bên, để tạo không gian thoáng rộng hơn cho Lễ khai mạc, tối ưu hóa về mặt lưu thông trong những ngày đường hoa mở cửa phục vụ công chúng thưởng ngoạn.

Mặt khác, tính hài hòa của đường hoa cũng được đảm bảo khi đảo lớn chuyển sang một bên, hai đảo nhỏ trong tạo hình cổng chính cũng được bố trí lệch nhau...

Công nhân chạy đua thi công Đường hoa Nguyễn Huệ trước giờ mở cửa - 4

Có gần 106.000 chậu, giỏ hoa các loại, cùng khoảng 88 loại hoa, 18 loại lá và hơn 300 m2 cỏ.

Công nhân chạy đua thi công Đường hoa Nguyễn Huệ trước giờ mở cửa - 5

Anh Xuân Trung, công nhân thuộc đội chăm sóc cây xanh Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh TP.HCM, cho biết: “Trong suốt dịp lễ, chúng tôi túc trực thường xuyên tưới nước chăm sóc kỹ lưỡng, nhằm đảm bảo hoa đẹp phục vụ bà con và du khách đến tham quan, vui chơi và chụp hình được luôn tươi tắn, đẹp đẽ".

Công nhân chạy đua thi công Đường hoa Nguyễn Huệ trước giờ mở cửa - 6

Chị Mỹ Lan có thời gian hơn 10 năm chăm sóc hoa tại Đường hoa mỗi dịp Tết đến.

Tại góc khác, chị Lan cùng đơn vị anh Trung, chia sẻ năm nào cũng vậy, sau những ngày tất bật tại đây xong, nhìn ngắm cả một con đường hoa trải dài từ đài sen phun nước ra tới đối diện bế Bạch Đằng rực rỡ sắc màu của muôn hoa, bao mệt nhọc tan biến. Và cứ như vậy, năm này qua năm khác mỗi dịp xuân về anh em công nhân lại cặm cụi phục vụ bà con du xuân thưởng ngoạn, và chị cũng lấy làm vui và tự hào vì điều đó.

Công nhân chạy đua thi công Đường hoa Nguyễn Huệ trước giờ mở cửa - 7

Trên diện tích hơn 240 m2 sau lưng cổng chào Đường hoa 2023, khách thưởng ngoạn sẽ có dịp chiêm ngưỡng lại toàn bộ 20 linh vật đã từng xuất hiện tại vị trí cổng chào Đường hoa trong hai thập kỷ.

Công nhân chạy đua thi công Đường hoa Nguyễn Huệ trước giờ mở cửa - 8

Hai chú chuột dễ thương, linh vật đại diện đứng đầu 12 con giáp xuất hiện đầu tiên tại khu vực này.

Công nhân chạy đua thi công Đường hoa Nguyễn Huệ trước giờ mở cửa - 9

Nơi đây, người dân và du khách có dịp chụp ảnh chung với hình ảnh đại diện con giáp của mình, và đặc biệt hơn là có thể so sánh hai tạo hình khác nhau của cùng một linh vật.

Qua 20 năm Đường hoa, tổng cộng có 8 linh vật đã đến, đã đi và quay trở lại gồm các linh vật: Thân, Dậu, Tuất, Hợi, Tý, Sửu, Dần và Mão. Các linh vật tại đại cảnh “Vùng ký ức” được thể hiện ở mức tương đồng đến 80% so với nguyên bản năm xưa.

Công nhân chạy đua thi công Đường hoa Nguyễn Huệ trước giờ mở cửa - 10

Từ sáng sớm đến gần nữa đêm, chia làm 3 ca, các đội nhóm liên tục làm việc.

Công nhân chạy đua thi công Đường hoa Nguyễn Huệ trước giờ mở cửa - 11

Giữa trưa, anh Chí Vĩnh vẫn cặm cụi làm việc, anh nói: “Thi công hệ thống điện chiếu sáng phải thật cẩn thận, tránh tình trạng rò điện ra ngoài gây nguy hiểm cho người dân đến vui chơi”.

Công nhân chạy đua thi công Đường hoa Nguyễn Huệ trước giờ mở cửa - 12

Chiều muộn, các tốp thợ vẫn cần mẫn trên giàn giáo. Cả công trường chộn rộn suốt mùa thi công...

Công nhân chạy đua thi công Đường hoa Nguyễn Huệ trước giờ mở cửa - 13

Cho đến tối khuya, dưới ánh đèn điện chan hòa, vẫn thấy những người thợ vẫn còn đu trên các nóc cầu vồng hoàn thành công việc được giao.

Công nhân chạy đua thi công Đường hoa Nguyễn Huệ trước giờ mở cửa - 14

Sáng hôm sau, nóc cầu vồng đã hoàn thiện tươm tất.

Công nhân chạy đua thi công Đường hoa Nguyễn Huệ trước giờ mở cửa - 15

Với chủ đề “TP Hồ Chí Minh – Xuân an vui, xuân thịnh vượng”, đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão 2023 sẽ tràn ngập muôn sắc hoa xuân.

Công nhân chạy đua thi công Đường hoa Nguyễn Huệ trước giờ mở cửa - 16

Cùng diện mạo ấn tượng để ghi dấu mốc 20 năm công trình văn hóa độc đáo đã thành biểu tượng mới của TP.HCM vào mỗi dịp Tết Nguyên đán.

Công nhân chạy đua thi công Đường hoa Nguyễn Huệ trước giờ mở cửa - 17

Giới trẻ và du khách nhỏ tuổi sẽ thích thú với vũ điệu màu sắc ngay vị trí mở đầu đại cảnh “Thành phố năng động”.

Công nhân chạy đua thi công Đường hoa Nguyễn Huệ trước giờ mở cửa - 18

Cuối đường hoa là hình ảnh đôi linh vật cao nhất và nổi bật nhất với chiều cao lần lượt là 4,5 m và 5,5 m.

Công nhân chạy đua thi công Đường hoa Nguyễn Huệ trước giờ mở cửa - 19

Đôi mèo kết vải sẽ là điểm kết hoàn hảo cho hành trình chiêm ngưỡng đường hoa. Bố cục cổng kết đường hoa với tên gọi “Thành phố thịnh vượng” cũng được bố trí lệch một bên như cổng chào.

Theo thông tin từ BTC, Đường hoa Nguyễn Huệ 2023 sẽ mở cửa phục vụ thêm 1 ngày so với các năm trước.

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Mão sẽ phục vụ nhu cầu du xuân, thưởng ngoạn của người dân thành phố và du khách từ 19h ngày 19/1/2023 (28 tháng Chạp) đến 21h ngày 26/1/2023 (mùng 5 Tết).

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hữu Long

CLIP HOT