Chấn chỉnh hoạt động nhà hàng nổi tự phát ở Quy Nhơn

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thanh tra Sở Du lịch Bình Định kiểm tra, chấn chỉnh các nhà hàng hoạt động tự phát ở xã Nhơn Hải và Nhơn Lý (TP Quy Nhơn) nhằm bảo vệ hình ảnh du lịch của địa phương.

Ngày 24/7, ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Bình Định, cho biết Thanh tra Sở đang vào cuộc kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng các nhà hàng nổi ở xã Nhơn Lý và Nhơn Hải (TP Quy Nhơn) cạnh tranh không lành mạnh, tạo hình ảnh không tốt trong lòng du khách.

"Thời gian gần đây, một số doanh nghiệp kinh doanh du lịch, cơ sở lưu trú, các nhà hàng nổi trên biển hoạt động tự phát dẫn đến không đảm bảo các quy định về giá cả gây ảnh hưởng đến môi trường du lịch Bình Định. Do vậy, chúng tôi yêu cầu Thanh tra Sở kiểm tra, chấn chỉnh ngay tình trạng này", ông Thanh nói.

Tháng 7 là mùa cao điểm du lịch. Đông đảo du khách đổ về phố biển Quy Nhơn vui chơi, nghỉ dưỡng, lặn ngắm san hô. Trung bình mỗi ngày có khoảng 1.000-1.500 du khách đến tắm biển, lặn ngắm san hô ở vùng biển xã Nhơn Lý và Nhơn Hải (TP Quy Nhơn).

Chấn chỉnh hoạt động nhà hàng nổi tự phát ở Quy Nhơn - 1

Người dân làm bè nổi kinh doanh nhà hàng ăn uống ở thắng cảnh Hòn Khô, xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn (Bình Định). Ảnh: Minh Hoàng.

Hàng chục canô hoạt động hết công suất để đưa du khách từ bờ ra các nhà hàng bè nổi trên biển nơi đây để tắm biển, ăn uống. Nhiều nhà hàng nổi nằm trong khu vực khoanh vùng bảo vệ rạn san hô. Du khách bơi lặn trực tiếp để ngắm san hô, còn canô gầm rú hoạt động tự do ở khu vực này.

Ông Nguyễn Tôn Xuân Sáng, Tổ trưởng Tổ bảo vệ san hô xã Nhơn Hải, cho hay thành phố Quy Nhơn giao cho Tổ cộng đồng thực hiện quản lý, bảo vệ diện tích 12 ha mặt nước có nhiều rạn san hô tại phía Tây đảo Hòn Khô Nhỏ.

Theo ông Sáng, Tổ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ rạn san hô tại đây kết hợp với việc đưa du khách lặn ngắm san hô ở khu vực. Tổ lập biên bản xử lý với một số trường hợp bè tự phát đưa khách lặn ngắm san hô, không đảm bảo an toàn, không có đủ nhân viên hướng dẫn, cứu hộ, thiếu áo phao trang bị cho du khách.

Chấn chỉnh hoạt động nhà hàng nổi tự phát ở Quy Nhơn - 2

Du khách lặn ngắm san hô ở thắng cảnh Hòn Khô. Ảnh: Minh Hoàng.

Lãnh đạo Chi cục Thủy sản Bình Định, cho biết thêm, theo quy định thì vũng lõi bảo vệ rạn san hô phải được bảo vệ nghiêm ngặt, còn vùng đệm được phép hoạt động lặn ngắm san hô. Tuy nhiên, nếu số lượng du khách quá lớn lặn ngắm san hô thì Tổ bảo vệ san hô khó kiểm soát hết được. Do vậy, rạn san hô nơi đây có nguy cơ bị du khách giẫm đạp gây hư hại.

Thống kê riêng của UBND xã Nhơn Hải, vùng biển nơi đây có 8 nhà hàng bè nổi đang hoạt động tự phát. Năm 2019, UBND tỉnh Bình Định từng có văn bản cấm tất cả các hoạt động của nhà hàng bè nổi tự phát khu vực này. Tuy nhiên, xét thấy các nhà hàng bè nổi đem lại nguồn sinh kế cho người dân và hình thành trước khi tỉnh có văn bản cấm nên địa phương khó xử lý.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Minh Hoàng (Zing News)

CLIP HOT