Cây xăng ở đảo ngọc lần đầu treo biển hết xăng

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Chủ doanh nghiệp ở Phú Quốc cho biết trụ bơm hết xăng vài giờ là do nhập hàng không kịp. Đây là lần đầu tiên cây xăng ở đảo ngọc treo biển báo hết nhiên liệu.

Sáng 9/11, nhiều người dân TP Phú Quốc (Kiên Giang) không mua được xăng tại cửa hàng Hoàng Tấn Kiệt ở đường Trần Hưng Đạo, phường Dương Đông. Hai trụ bơm xăng của doanh nghiệp được che lại, chỉ còn trụ bơm dầu và phía trước có biển báo hết xăng.

Đại diện doanh nghiệp cho biết cây xăng mở cửa từ 5-19h. Sáng cùng ngày, doanh nghiệp đã báo nơi cung cấp hàng với nội dung hết xăng nhưng nhập không kịp.

“Tài xế chở xăng về không kịp. Bán xăng nhiều lúc bị lỗ nhưng mình phải mở cửa để giữ uy tín và khách mối của doanh nghiệp. Chúng tôi hết xăng khoảng 3 tiếng đồng hồ. Hiện, trụ xăng đã bơm bán lại bình thường”, đại diện doanh nghiệp nói.Cây xăng ở đảo ngọc lần đầu treo biển hết xăng - 1Sáng 9/11, cửa hàng Hoàng Tấn Kiệt ở Phú Quốc hết xăng vài giờ. Ảnh: Hàm Yên.

Nói với phóng viên, ông Lê Khánh Hưng, Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh Kiên Giang, cho biết tình hình xăng dầu tại địa phương này đã ổn định hơn 2 tuần trước. Tuy nhiên, vẫn còn một số cây xăng bị thiếu hàng cục bộ do nguồn cung chậm.

Theo ông Hưng, những cây xăng treo biển hết xăng, dầu hoặc từ chối bán hàng đều được lực lượng chức năng kiểm tra. Sau khi đo bồn, lực lượng quản lý thị trường xác định doanh nghiệp hết xăng, dầu là có thật, không phải găm hàng.

“Đối với Phú Quốc, chưa bao giờ xảy ra việc thiếu xăng. Việc thiếu xăng sáng nay có thể là lần đầu và vì nguyên nhân nào đó nên cục bộ thôi”, ông Hưng nói.

Toàn tỉnh Kiên Giang có 608 cửa hàng bán lẻ xăng, dầu thuộc hệ thống phân phối của 8 thương nhân phân phối có trụ sở tại địa phương và 15 thương nhân phân phối ngoài tỉnh.

Hai tuần trước, nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại Kiên Giang đóng cửa hoặc bán nhỏ giọt khiến cho tình hình sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, Sở Công Thương Kiên Giang đã tham mưu UBND tỉnh này về việc đề nghị Bộ Công Thương cung ứng khẩn 73.560 m3 xăng dầu cho các thương nhân.

Đề xuất này nhằm đảm bảo nguồn cung xăng dầu không bị đứt gãy từ thương nhân đầu mối đến hệ thống bán lẻ.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hàm Yên

CLIP HOT