Cầu treo nổi tiếng bị sập, hàng trăm du khách rơi xuống sông

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Cây cầu treo dành cho người đi bộ ở bang Gujarat, một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng ở miền tây Ấn Độ, bị sập, hàng trăm người đã bị rơi xuống sông, nhiều người chết.

Theo Reuters, hơn 80 người thiệt mạng ở Ấn Độ khi cây cầu chật kín du khách đi lễ bị sập. 

Cầu treo nổi tiếng bị sập, hàng trăm du khách rơi xuống sông - 1

Hình ảnh cho thấy một phần bị hư hỏng của một cây cầu treo sau khi nó bị sập ở thị trấn Morbi, phía tây bang Gujarat, Ấn Độ, ngày 30 tháng 10 năm 2022. Ảnh: Reuters

Hôm qua (30/10), nhiều người đã thiệt mạng ở bang Gujarat, miền tây Ấn Độ khi một cây cầu bị sập, hàng trăm du khách đang tham gia lễ hội bị rơi xuống sông.

Tại cây cầu bắc qua sông Machhu ở thị trấn Morbi, hàng chục người bám vào dây cáp và những phần còn lại của cầu, khi các đội khẩn cấp cố gắng giải cứu họ.

Một số trèo lên để cố gắng tìm đường đến bờ sông, trong khi những người khác bơi đến nơi an toàn. Một số trẻ em là một trong số các nạn nhân.

Prateek Vasava, người đã bơi đến bờ sông sau khi rơi từ trên cầu xuống, cho biết anh đã chứng kiến ​​một số trẻ em bị rơi xuống sông. "Tôi muốn kéo một số người trong số họ cùng lên với tôi nhưng họ đã chết đuối hoặc bị cuốn trôi", anh nói. Theo anh, cây cầu đã sập chỉ trong vài giây.

Atul Prajapati, một nhân viên y tế tại bệnh viện bang gần nơi xảy ra thảm họa, cho biết: "Chúng tôi đã tìm thấy 81 thi thể và quy trình nghi thức cuối cùng đã bắt đầu". Các quan chức cho biết hàng chục người cũng bị thương.

Hơn 400 người đã ở trên và xung quanh cây cầu treo vào thời điểm sập. Hơn 150 người đã có mặt trên cây cầu.

Cây cầu đã thu hút nhiều người đến tham quan để ăn mừng một buổi lễ địa phương.

"Nhiều trẻ em đang tận hưởng kỳ nghỉ lễ Diwali và chúng đến đây với tư cách là khách du lịch. Tất cả chúng đều bị ngã đè lên người khác. Cây cầu bị sập do quá tải", một nhân chứng cho biết.

Cây cầu dài 230 mét được xây dựng dưới thời Anh vào thế kỷ 19. Nó đã bị đóng cửa để tu sửa trong sáu tháng và vừa mở cửa trở lại cho công chúng vào tuần trước.

Năm mươi nhân viên hải quân và 30 nhân viên không quân đã được gọi đến để giúp đỡ, cùng với một đội quản lý thảm họa quốc gia để tìm kiếm những người mất tích. Một đội năm thành viên đã được chỉ định để tiến hành một cuộc điều tra về thảm họa.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Như Ngọc

CLIP HOT