Cảnh giác chiêu trò ‘tặng 100.000 đồng dịp lễ 2/9’: Lừa đảo núp bóng tin giả

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Các chuyên gia cảnh báo đây là một chiêu trò cũ nhưng được ngụy trang tinh vi, nhằm lợi dụng sự quan tâm của người dân để phát tán tin giả và cài mã độc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Cảnh giác chiêu trò ‘tặng 100.000 đồng dịp lễ 2/9’: Lừa đảo núp bóng tin giả - 1

Những ngày cận kề lễ Quốc khánh 2-9, mạng xã hội (MXH) lan truyền ảnh chụp văn bản “hỗ trợ 100.000 đồng/người” nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Cảnh giác chiêu trò ‘tặng 100.000 đồng dịp lễ 2/9’: Lừa đảo núp bóng tin giả - 2

Thông tin này nhanh chóng được lan truyền và chia sẻ trong nhiều nhóm cộng đồng, kèm theo lời kêu gọi người dân bấm vào đường link để “nhận hỗ trợ”.

Các chuyên gia cảnh báo đây là một chiêu trò cũ nhưng được ngụy trang tinh vi, nhằm lợi dụng sự quan tâm của người dân để phát tán tin giả và cài mã độc nhằm chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn của kẻ xấu thường bắt đầu bằng việc đăng tải hình ảnh văn bản giả mạo lên MXH. Sau đó, khi người dân tò mò nhắn tin hỏi, chúng sẽ gửi đường link lạ, yêu cầu nhập thông tin cá nhân hoặc cài ứng dụng. Khi người dùng làm theo, toàn bộ dữ liệu cá nhân, tài khoản ngân hàng, thậm chí cả quyền kiểm soát điện thoại có thể bị chiếm đoạt.

Ông Trần Văn Hòa (65 tuổi, ngụ Q.8, TP.HCM) kể lại: “Tối 27-8, tôi thấy trên nhóm chung cư có người gửi thông báo Chính phủ phát tiền. Tôi bấm vào link thì thấy trang web yêu cầu nhập số CCCD và tài khoản ngân hàng. Thấy lạ, tôi dừng lại, may mắn chưa bị mất gì. Nhưng nhiều người lớn tuổi như tôi dễ tin, rất nguy hiểm”.

Một trường hợp khác, bà Nguyễn Thị Mai (58 tuổi, ở phường Xuân Hòa) cho biết bà đã từng bị lừa trước đó qua chiêu “nhận hỗ trợ mùa dịch”. “Họ nhắn tin nói nhập số thẻ ATM để được nhận tiền, tôi làm theo và bị mất 2 triệu đồng. Giờ thấy thông tin tặng tiền dịp Quốc khánh, tôi cảnh giác hơn và nhắc cả xóm đừng tin”, bà Mai chia sẻ.

Việc phát tán tin giả dịp lễ lớn không chỉ nhằm chiếm đoạt tài sản của người dân mà còn có thể gây rối loạn thông tin, ảnh hưởng uy tín của Đảng, Nhà nước và cơ quan chức năng.

Đại diện Bộ Thông tin và truyền thông nhấn mạnh: “Mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Chính phủ luôn được công bố minh bạch, rõ ràng qua các kênh chính thống như Cổng thông tin điện tử Chính phủ, báo chí Trung ương, địa phương. Người dân tuyệt đối không tin vào những thông tin chưa được kiểm chứng trên MXH”.

Luật sư Nguyễn Văn Thành (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết thêm: “Người tung tin giả hoặc chia sẻ, phát tán nội dung sai sự thật có thể bị xử phạt hành chính hoặc thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự, tùy theo mức độ vi phạm”.

Cảnh giác chiêu trò ‘tặng 100.000 đồng dịp lễ 2/9’: Lừa đảo núp bóng tin giả - 3

Các cơ quan chức năng khuyến nghị người dân không nên bấm vào các đường link lạ được gửi qua MXH, tin nhắn; không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho bất kỳ trang web nào thấy nghi ngờ và không rõ nguồn gốc.

Đồng thời chủ động báo cho cơ quan chức năng hoặc quản trị viên nhóm khi phát hiện thông tin có dấu hiệu lừa đảo cũng như nhắc nhở người thân, nhất là người lớn tuổi, cảnh giác trước các chiêu trò “tặng tiền – nhận quà” dịp lễ, Tết.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Lê Hoàng

CLIP HOT