Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tiếp xúc cử tri tại Tây Ninh

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ngày 25/9/2013, đại biểu Quốc hội Hoàng Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ VHTTDL và các Đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 1 gồm các xã: Phước Thạnh, Thanh Phước và thị trấn Gò Dầu (huyện Gò Dầu); Long Giang, Long Khánh, Long Phước và Long Chữ (huyện Bến Cầu) đã tiếp xúc cử tri tại 2 huyện Gò Dầu và Bến Cầu tỉnh Tây Ninh. Đây là đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa 13.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tiếp xúc cử tri tại Tây Ninh - 1

Trao đổi bên lề với phóng viên, cử tri Giáo hữu Ngọc Dự Thanh, cai quản họ đạo thị trấn Gò Dầu chia sẻ, chúng tôi đã được lắng nghe rất nhiều vấn đề của đất nước và địa phương qua những cuộc tiếp xúc cử tri như thế này. Ở góc độ địa phương và trong giáo hội thì cũng có nhiều vấn đề chúng tôi quan tâm đã được các đại biểu truyền đạt lại cho các cơ quan chức năng để giải quyết. Trước kỳ họp thứ 6, chúng tôi cũng mong muốn các đại biểu lắng nghe và phản ánh những tâm tư nguyện vọng của người dân. Điển hình như Tây Ninh tương lai sẽ có một thành phố thì vấn đề xây dựng văn hóa ở các khu dân cư, tổ dân phố… là đáng quan tâm nhất. Tôi cũng mong muốn ông Hoàng Tuấn Anh là đại biểu Quốc hội của Tây Ninh sẽ có nhiều quan tâm hơn nữa để lĩnh vực này được tốt hơn. Riêng trong giáo hội thì chúng tôi luôn quan niệm “sống tốt đời đẹp đạo”, đoàn kết nội bộ và thực hiện theo những chính sách, pháp luật tại địa phương.

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tiếp xúc cử tri tại Tây Ninh - 2

Cử tri Giáo hữu Ngọc Dự Thanh rất phấn khởi và vui mừng khi gặp lại Bộ trưởng và thấy những lời hứa của ông đã được thực hiện

Tại buổi tiếp xúc cử tri Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã thẳng thắn chia sẻ nhiều vấn đề cử tri quan tâm như: Ý kiến phản ánh nhà văn hóa cộng đồng (NVHCĐ) hoạt động không hiệu quả, Bộ trưởng nói: cách đây 15 năm, chúng ta đã có Nghị quyết TW5, khóa VIII về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Bên cạnh đó, trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) thì có 2 tiêu chí về văn hóa. Tuy có nơi này nơi khác NVHCĐ hoạt động không hiệu quả nhưng đa phần đều cho thấy những giá trị mà các NVHCĐ mang lại. Nó là thiết chế để chuyển tải những giá trị tinh thần, phục vụ nhu cầu cho chính người dân. Để NVHCĐ nói chung và ở Tây Ninh nói riêng hoạt động có hiệu quả thì cần phải thực hiện theo tinh thần xây dựng NTM. Đề nghị lãnh đạo địa phương kiểm tra lại cách thức hoạt động của các NVHCĐ không hiệu quả và có kế hoạch hỗ trợ (từ Trung ương tới địa phương) để cho các NVHCĐ này hoạt động cho hiệu quả, đặc biệt là về đội ngũ phục vụ tại các NVHCĐ này. Thời gian qua, Bộ VHTTDL thông qua Chương trình mục tiêu Quốc gia về văn hóa cũng đã hỗ trợ Tây Ninh rất nhiều, trong đó có các trang thiết bị cho NVHCĐ...

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tiếp xúc cử tri tại Tây Ninh - 3

Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh gặp gỡ một số cử tri bên lề Hội nghị

Ý kiến về vấn nạn chèo kéo du khách, Bộ trưởng cho biết, đây không chỉ là vấn nạn của riêng Việt Nam mà nhiều nước khác cũng phải đối mặt, mặc dù nó chỉ diễn ra ở một số nơi nhưng cũng làm ảnh hưởng tới cái chung của đất nước. Để giải quyết vấn nạn này, Bộ VHTTDL đã chỉ đạo các đơn vị thuộc ngành ở các địa phương kiểm tra giám sát, phối hợp với các cơ quan hữu trách kiên quyết xử lý, để làm trong sạch môi trường du lịch ở các nơi. Mới đây Thủ tướng Chính phủ cũng đã có Chỉ thị 18 về tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách. Sau khi có Chỉ thị này, chúng tôi cũng đã cho thành lập đoàn đi kiểm tra tại một số điểm nóng: Vũng Tàu, Hải Phòng, Nha Trang… và thành lập Trung tâm Hỗ trợ du khách. Tại buổi tiếp xúc cử trị tỉnh Tây Ninh, Bộ trưởng còn cung cấp thêm đó là: năm 2013, Việt Nam sẽ đón khoảng 7,5 triệu lượt khách quốc tế và 35 triệu lượt khách nội địa, đạt tổng doanh thu khoảng 10 tỷ USD. Dù vậy, ngành du lịch của chúng ta đang nỗ lực, cố gắng nhiều nên đến nay Việt Nam đã có nhiều đơn vị lữ hành, khách sạn… mang đẳng cấp quốc tế... Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh cho rằng: vấn đề quan trọng hiện nay chính là quan tâm tới xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc... Tỉnh Tây Ninh thời gian qua đã có nhiều hoạt động tích cực, nhất là phong trào TDĐKXDĐSVH, đã thực hiện việc tổng kết Nghị quyết TW5, Khóa VIII; làm tốt phong trào Phòng chống bạo lực gia đình… Điều này là rất đáng biểu dương, đồng thời đề nghị địa phương tiếp tục thực hiện đều khắp và rốt ráo hơn nữa....

 Bài và ảnh: Thanh Tùng – Trần Lợi

(Báo Du lịch Việt Nam, Số 40, từ ngày 26/9 - 03/10/2013)

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT