Bão số 13 gây thiệt hại ở Gia Lai hơn 5.000 tỷ đồng
Kiểm tra tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả bão số 13 tại một số xã ven biển vào sáng 8/11, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc yêu cầu các địa phương xem việc giúp dân khắc phục hậu quả bão là nhiệm vụ cấp bách, ưu tiên hàng đầu.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc (phải) thăm hỏi đời sống, chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do bão số 13 gây ra tại xã Đề Gi sáng 8/11.
Về công tác khắc phục hậu quả, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai yêu cầu chính quyền xã Đề Gi và Phù Mỹ Bắc tập trung huy động lực lượng hỗ trợ người dân dựng lại nhà cửa tạm, khôi phục sản xuất, sớm ổn định cuộc sống. Ngoài ra, địa phương thống kê đầy đủ thiệt hại báo cáo tỉnh để có phương án hỗ trợ kịp thời; tuyệt đối không để người dân thiếu ăn, thiếu chỗ ở sau bão.
Các phương cần rà soát, quy hoạch và bố trí lại các khu dân cư an toàn, hạn chế tình trạng người dân xây dựng nhà ở tự phát, trái phép tại vùng ven biển - nơi thường xuyên chịu tác động mạnh của bão, triều cường.



Triều cường dâng cao trong bão 13 giật sập nhiều căn nhà ven biển xã Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai.
"Phải chủ động quy hoạch lại không gian dân cư, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân trước thiên tai, đồng thời đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả bão để bà con sớm ổn định cuộc sống", ông Ngọc nhấn mạnh.
Trước đó, chiều 7/11, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức họp trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các địa phương trên địa bàn tỉnh về công tác khắc phục hậu quả sau bão số 13.
Theo báo cáo, cơn bão số 13 (Kalmaegi) đổ bộ trực tiếp vào Gia Lai với cường độ cấp 10-12, giật trên cấp 14-15, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản, hồ đập, lưới điện, cơ sở hạ tầng và sản xuất nông nghiệp gây thiệt hại đặc biệt lớn. Tỉnh đã quyết định tổ chức di dời dân với quy mô lớn (hơn 93.000 hộ/ 341.000 nhân khẩu), không để người dân ở lại khu vực nguy hiểm.



Triều cường giật sập nhiều nhà cửa cùng nhà hàng, quán ăn của người dân ở xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai.
Cùng với đó, tỉnh thành lập 14 tổ công tác đặc biệt, do các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp xuống tận các khu vực trọng yếu để kiểm tra, đôn đốc, giải quyết tại chỗ, tạo nên tính sâu sát và kỷ luật cao trong điều hành.
Bão số 13 khiến 2 người chết, 8 người bị thương ở Gia Lai, làm 199 nhà bị sập đổ; 12.447 nhà bị the tốc mái; 15 thuyền bị chìm và 42 thuyền bị hư hỏng; 334 lồng, bè nuôi trồng thủy hải sản bị thiệt hại hoàn toàn.
Nhiều tuyến đường sạt lở nghiêm trọng. Đặc biệt tại xã Pờ Tó, mưa lớn gây sạt lở nhiều diện tích hoa màu và cuốn trôi một mố cầu Đắk Pờ Tó gây ách tắc giao thông trên tuyến.
Hàng nghìn ha lúa, hoa màu bị hư hại; nhiều gia súc, gia cầm bị chết. Nhiều địa phương vẫn chưa thống kê số liệu thiệt hại do liên lạc bị chia cắt... Hiện số liệu thiệt hại vẫn tiếp tục được các địa phương kiểm tra và cập nhật. Ước tính tổng thiệt hại ban đầu hơn 5.000 tỷ đồng.


Triều cường dâng cao trong bão 13 đánh sập nhiều nhà dân ven biển xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi.
Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), thống kê đến 7h ngày 8/11, bão số 13 và mưa lũ khiến 8 người chết, mất tích; 17 người bị thương; tổng thiệt hại kinh tế ước tính ban đầu 7.179 tỷ đồng.


