Bản hùng ca trên sông và Di tích Bến phà Gianh - ghi ơn một thời khói lửa
Khu di tích quốc gia đặc biệt Bến phà Gianh vừa được xây dựng để biết ơn những chiến công và sự hi sinh của các thế hệ ông, cha, anh, chị trên mảnh đất bên sông Gianh.
Ngày 18/4/2026 (lúc 20h10-21h40), UBND tỉnh Quảng Trị và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận “Bản hùng ca trên sông” nhằm tôn vinh chiến công một thời của bộ đội, thanh niên xung phong và nhân dân địa phương tại bến phà Gianh và cảng Gianh trong giai đoạn 1964-1973. Tại đây cũng đưa vào sử dụng khu di tích lịch sử bến phà Gianh vừa được xây dựng mới…

Khu di tích Bến phà Gianh vừa xây dựng xong
Các hoạt động này cũng hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), 72 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2026), 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026). “Bản hùng ca trên sông” gồm các tiết mục ca nhạc, nghệ thuật, hoạt cảnh như nhắc lại và tái hiện những ký ức chiến tranh, giao lưu với các nhân chứng lịch sử là cựu chiến binh hải quân, thanh niên xung phong, người dân… đã từng sống và chiến đấu trên vùng toạ độ lửa bến phà Gianh và cảng Gianh này trong những năm từ 1964-1973.

Khu di tích Bến phà Gianh vừa xây dựng xong
Sau chương trình nghệ thuật tổng hợp, ngay chính nơi bến phà Gianh này, đưa vào sử dụng khu di tích quốc gia đặc biệt Bến phà Gianh vừa được xây dựng xong rất khang trang, để ghi dấu một thời và biết ơn mãi mãi những chiến công và sự hi sinh của các thế hệ ông, cha, anh, chị trên mảnh đất bên sông Gianh.
Khu di tích Bến phà Gianh II nằm trên địa bàn xã Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị, ngay bên cầu Gianh. Đây là một trong những điểm vượt sông chiến lược trên tuyến vận tải phía Đông từ hậu phương lớn miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam. Tại bến phà Gianh này, nhiều thanh niên xung phong, bộ đội và nhân dân địa phương đã hi sinh và bị thương khi đảm nhận nhiệm vụ vận chuyển xe pháo, hàng hoá, vũ khí… bằng những chuyến phà vượt sông dưới bom từ máy bay và từ pháo hạm Mỹ. Đây cũng là nơi ghi dấu đánh thắng trận đầu của Hải quân nhân dân Việt Nam vào ngày 2 và 5/8/1964 với máy bay Mỹ.

Khu di tích Bến phà Gianh II mới xây xong, nằm cách cửa biển sông Gianh về phía tây 5km và ngay bên cạnh cầu Gianh, thuộc hệ thống di tích đường Trường Sơn đã được xếp hạng di tích quốc gia. Trước, ở khu vực đây đã có xây dựng Tượng đài chiến thắng sông Gianh, nay tượng đài nằm trong khuôn viên khu di tích. Toàn khu vực di tích mới và cũ được giữ nguyên hiện trạng trong khu vực bảo vệ I, gồm bến phà cũ bằng bê tông và đường dẫn vào bến phà, chỉ bổ sung thêm một số hiện vật ngoài trời.
Khu di tích hiện có các công trình chính như đền thờ chính diện tích 200m2, nhà tiếp đón và phục vụ, nhà trưng bày hiện vật diện tích 150m2, nhà gác bia và gác chuông. Các công trình và hạng mục phụ trợ khác như cầu qua đảo dài 25m, cổng tam quan, mô hình phà sông Gianh bằng thép tấm, khối đền thờ chính, cổng nghi môn, sân và đường nội bộ, cây xanh, đào hồ tạo đảo, tạo đồi trồng cây, hệ thống điện chiếu sáng...

Cầu bắc qua sông Gianh ngay bên di tích Bến phà Gianh
Khu vực khuôn viên mới này được xây dựng từ nguồn vốn xã hội hóa. Đây không chỉ là nơi nhằm tri ân, tưởng nhớ công lao của các thế hệ đi trước, mà còn để trở thành điểm đến văn hóa, du lịch của tỉnh Quảng Trị và người dân cả nước cũng như du khách khắp nơi.


