Bắc Kinh lên tiếng trước các hạn chế với khách từ Trung Quốc

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Giới chức Trung Quốc khẳng định quy định nhập cảnh mà các nước khác áp dụng với du khách từ nước này “không có cơ sở khoa học”, và cam kết phản ứng theo nguyên tắc có đi có lại.

Bắc Kinh lên tiếng trước các hạn chế với khách từ Trung Quốc - 1

Hành khách tại sân bay Bắc Kinh, ngày 13/12. Ảnh: AP.

“Chúng tôi không tin rằng các biện pháp hạn chế nhập cảnh mà một số quốc gia áp dụng với Trung Quốc có cơ sở khoa học”, bà Mao Ninh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, cho biết trong cuộc họp báo ngày 3/1, Thời báo Hoàn cầu đưa tin.

Bà Mao Ninh cũng khẳng định Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp tương ứng dựa trên nguyên tắc có đi có lại.

Ít nhất 11 quốc gia yêu cầu du khách đi từ Trung Quốc phải có kết quả xét nghiệm âm tính Covid-19, bao gồm Nhật Bản, Ấn Độ, Italy, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Mỹ, Israel, Anh, Pháp, Canada và Australia.

Morocco cũng thông báo cấm nhập cảnh với những người đến từ Trung Quốc kể từ ngày 3/1, bất kể quốc tịch, theo Reuters.

Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) dự kiến họp vào ngày 4/1 để phối hợp ứng phó với tình hình dịch bệnh ở Trung Quốc, theo AP.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hải Linh (Zing News)

CLIP HOT