9 triệu khách Việt chơi Tết Quý Mão, ngành du lịch thu 17.500 tỷ đồng

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Trong 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 từ 29 tháng Chạp đến Mùng 5 Tết (tức 21 - 26/01/2023), ngành du lịch cả nước đã phục vụ 9 triệu lượt khách nội địa. Tổng thu từ khách du lịch dịp này ước đạt 17.500 tỷ đồng.

Sáng 27/1, ngày làm việc đầu tiên của năm mới Quý Mão 2023, Tổng cục Du lịch cho biết trong 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão, cả nước ước phục vụ 9 triệu lượt khách nội địa. Con số này tăng khoảng 47,5% so với Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Trong đó này, khách lưu trú lại giảm đến 37,5% so với Tết Nhâm Dần, ước đạt 2 triệu lượt. Công suất phòng trung bình khoảng 40 - 45%.

Tổng thu từ khách du lịch dịp Tết Quý Mão khoảng 17.500 tỷ đồng.

9 triệu khách Việt chơi Tết Quý Mão, ngành du lịch thu 17.500 tỷ đồng - 1

65.000 khách quốc tế đã đến TP.HCM trong dịp Tết Quý Mão. Ảnh: H. Minh

Tín hiệu vui là trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh so với dịp Tết Dương lịch 2023. Các cơ sở lưu trú ghi nhận số lượng đặt phòng của khách quốc tế đạt 30-40% tổng lượng đặt phòng dịp Tết.

Cụ thể, tại các vùng trọng điểm du lịch lớn, lượng khách quốc tế đến tham quan, nghỉ Tết đều tăng cao. TP.HCM trong dịp Tết này có khoảng 65.000 khách quốc tế đến tham quan, du lịch. Công suất lưu trú tại các khách sạn trên địa bàn duy trì mức 80-85%. Một trong những lý do công suất phòng lưu trú của các khách sạn tại TP.HCM tăng cao dịp Tết là do 3 năm sau đại dịch COVID-19, thành phố đón lượng lớn khách quốc tế đến tham quan, Việt kiều về quê đón Tết, sum họp gia đình…

Theo thông tin từ Sở Du lịch TP.HCM, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán này, các khu, điểm du lịch, điểm vui chơi giải trí và dịch vụ của TP đón lượng khách kỷ lục, ước khoảng 1,7 triệu lượt. Trong đó khách lưu trú tại các cơ sở khoảng 250.000 lượt. Tổng thu từ khách du lịch 6 ngày Tết ước đạt 6.300 tỷ đồng.

Hà Nội trong 6 ngày nghỉ Tết, riêng khách quốc tế đến thủ đô khoảng 32.000. Khách chủ yếu đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Canada, Pháp… Tổng thu từ khách du lịch của thủ đô đạt khoảng hơn 1.000 tỷ đồng.

Theo Sở Du lịch Đà Nẵng, dịp Tết Quý Mão này, Đà Nẵng đón 293.873 khách trong và ngoài nước đến vui chơi, nghỉ dưỡng. Trong đó, khách quốc tế đạt 63.384 lượt. Khách quốc tế đến Đà Nẵng từ thị trường Hàn Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Mỹ, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Malaysia...

9 triệu khách Việt chơi Tết Quý Mão, ngành du lịch thu 17.500 tỷ đồng - 2

Khách quốc tế đến Đà Nẵng tham quan dịp Tết Quý Mão bằng tàu biển. Ảnh: VOV

Thông tin từ các hãng hàng không, trong 6 ngày từ 20-26/1, ước khoảng 324 chuyến bay quốc tế đến Đà Nẵng. Tần suất trung bình 46 chuyến/ngày. Riêng ngày 22/1 (mùng 1 Tết) có 48 chuyến bay quốc tế đến Đà Nẵng với khoảng 6.000 lượt khách.

 Tại Khánh Hòa, mỗi ngày đón 15 chuyến bay của Viejet Air đưa khách từ Trung Quốc tới tham quan, nghỉ dưỡng, mỗi chuyến có từ 180-220 khách du lịch.

Cùng với đó, điểm du lịch này còn đón 1.400 khách từ Kazakhstan, Hàn Quốc. Ước có 11.300 lượt khách quốc tế đến lưu trú tại Khánh Hòa trong 6 ngày Tết.

 Bà Rịa – Vũng Tàu 6 ngày Tết cũng phục vụ khoảng 669.211 lượt khách, trong đó, khách quốc tế 10.688 lượt. Doanh thu du lịch dịp Tết của địa phương này khoảng 538,3 tỷ đồng.

Tỉnh Thừa Thiên Huế thống kê chỉ trong 3 ngày từ mùng 1 đến mùng 3 Tết Quý Mão, hơn 7.000 lượt khách quốc tế đã đến tham quan, du xuân tại các di tích, danh thắng trên địa bàn. Công suất phòng các cơ sở lưu trú thời gian này ước đạt 52%. Doanh thu lưu trú trong 3 ngày Tết khoảng 106 tỷ đồng. 

Kiên Giang cũng ước có 339.634 lượt khách du lịch trong và ngoài nước đã đến vui chơi trong 6 ngày Tết; trong đó khách quốc tế 15.113 lượt, tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch của Kiên Giang trong kỳ nghỉ Tết khoảng 375 tỷ đồng. Riêng TP Phú Quốc đón hơn 13.851 lượt khách quốc tế, tổng thu hơn 266 tỷ đồng. Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, đã phục vụ hơn 400 chuyến bay nội địa và quốc tế tới tham quan, du lịch.

9 triệu khách Việt chơi Tết Quý Mão, ngành du lịch thu 17.500 tỷ đồng - 3

TP.HCM là địa phương đạt doanh thu du lịch cao kỷ lục dịp Tết này, với khoảng 6.300 tỷ đồng. Ảnh: H. Minh

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, từ 29 đến mùng 5 Tết, Cần Thơ đón khoảng 370.000 lượt khách, tăng 128% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó khách quốc tế khoảng 2.900 lượt. Công suất phòng bình quân các cơ sở lưu trú đạt khoảng 82%.

Tổng thu du lịch của Cần Thơ trong kỳ nghỉ Tết đạt khoảng 340 tỷ đồng.

Kỳ nghỉ tết Nguyên đán 2023, lượng khách đến Lào Cai tăng đến 160% so với Tết Nhâm Dần 2022, đạt 255.013 lượt. Trong đó có 3.056 lượt khách quốc tế. Tổng thu từ hoạt động du lịch tính đến hết ngày 26/1 ước đạt 892 tỷ đồng, tăng 106% so với cùng kỳ năm 2022.

Ninh Bình cũng đã đón 29.500 lượt khách quốc tế ghé thăm các điểm tham quan nổi tiếng tại địa phương. Thanh Hoá dịp Tết này cũng đón khoảng 428.000 lượt khách, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 357 tỷ đồng. Bình Thuận đón 140.000 lượt khách, doanh thu khoảng 310 tỷ đồng dịp Tết Quý Mão.

Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch Tây Ninh từ 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần 2022 đến mùng 5 Tết Quý Mão 2023, có 621.703 lượt khách du lịch đến tham quan Tây Ninh, trong đó chỉ riêng Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen đã đón 456.277 du khách.

9 triệu khách Việt chơi Tết Quý Mão, ngành du lịch thu 17.500 tỷ đồng - 4

Khách quốc tế trải nghiệm gói bánh chưng Tết tại Phan Thiết. Ảnh: Đình Hòa

Đặc biệt Tết này, khá đông khách quốc tế đã đến du lịch Tây Ninh. Theo dại diện SacoTravel, Công ty đã tổ chức đưa khoảng 7.000 du khách đến Tây Ninh, trong đó có khoảng 1.000 người từ các nước như Mỹ, Hàn Quốc và các quốc gia Đông Nam Á. Công ty này cho biết đã thiết kế tour từ đây đến hết tháng 4/2023 mới hết số lượng du khách đặt tour đến Tây Ninh.

Riêng các doanh nghiệp lữ hành cũng tích cực quảng bá, thu hút khách quốc tế tới Việt Nam. Dịp Tết này, Saigontourist liên tục đón 6 đoàn khách đa quốc tịch đến Việt Nam xông đất đầu năm từ Mỹ, Pháp, Đức, Thuỵ Sỹ, chủ yếu lựa chọn sản phẩm du lịch đặc trưng của TP. HCM - các tỉnh miền Tây Nam Bộ và nối tuyến Campuchia. Hãng tàu biển Silver Spirit đưa hơn 300 khách từ Hồng Kông, Đài Loan ghé thăm hải trình Việt Nam bao gồm: Hạ Long, Đà Nẵng, TP.HCM,…

Theo Bộ Văn hóa- Thể thao – Du lịch, một số doanh nghiệp du lịch, lữ hành ước đạt kế hoạch kinh doanh mùa Tết từ 85 - 100%.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

PV

CLIP HOT