5 tỷ phú thế giới đến Bình Định dự Hội nghị xúc tiến đầu tư

Lần đầu tiên 5 tỷ phú USD đến từ niều nước trên thế giới cùng 500 tập đoàn, doanh nghiệp trong nước và quốc tế đến Bình Định tìm hiểu cơ hội đầu tư, làm ăn lâu dài tại đây.

Chiều 29/3, UBND tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định năm 2024. Đây là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Amazing Binh Dinh Fest 2024, diễn ra từ ngày 22 đến 31/3 tại phố biển Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Tham dự hội nghị có Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang; đại diện các bộ, ngành Trung ương; các chuyên gia kinh tế; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tại Việt Nam Bader Almatrooshi; đại diện các tổ chức quốc tế; các hiệp hội doanh nghiệp; các tổ chức xúc tiến đầu tư cùng 500 Tập đoàn, doanh nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

5 tỷ phú USD trên thế giới đến Bình Định

Đặc biệt, hội nghị này có sự tham dự của 5 tỷ phú thế giới, trong số này có hai tỷ phú ở khu vực Đông Nam Á là Giáo sư, Tiến sĩ Peter Palanugool, Chủ tịch Tập đoàn Bangkok Assay Office (Thái Lan); ông Cyril Dissescou, Giám đốc điều hành Tập đoàn Nexif Ratch Energy SE Asia Pte., Ltd (Singapore).

5 ty phu the gioi den binh dinh du hoi nghi xuc tien dau tu - 1

Giáo sư, Tiến sĩ Peter Palanugool, Chủ tịch Tập đoàn Bangkok Assay Office (Thái Lan).

3 tỷ phú Israel còn lại là các ông Rami Levy, nhà đầu tư quan tâm đến siêu thị, viễn thông, vận tải hàng không, bất động sản; chủ sở hữu nhiều chuỗi siêu thị, hãng hàng không và công ty viễn thông; Yehouda Levi, nhà đầu tư quan tâm đến siêu thị, viễn thông, vận tải hàng không, bất động sản; Aviv Brosilovski, nhà đầu tư và là chủ sở hữu nhiều công ty liên quan đến xây dựng, vật liệu mới, bất động sản/khu công nghiệp, năng lượng, tài chính.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, nhấn mạnh Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm từng bước hiện thực hóa quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời góp phần đưa Bình Định đến gần hơn với nhà đầu tư, DN để cùng nhau biến tiềm năng, thế mạnh, ý tưởng thành hiện thực và cùng nhau chia sẻ, hợp tác phát triển nhanh, bền vững hơn nữa trong tương lai.

5 ty phu the gioi den binh dinh du hoi nghi xuc tien dau tu - 2

Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, phát biểu tại Hội nghị.

5 ty phu the gioi den binh dinh du hoi nghi xuc tien dau tu - 3

Lãnh đạo nhiều Tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong nước và quốc tế tham dự Hội nghị.

Bình Định có vị trí chiến lược quan trọng, nhiều tiềm năng, lợi thế và điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế. Đặc biệt, người Bình Định có tinh thần đoàn kết, yêu nước, trí tuệ, cần cù, sáng tạo, có hoài bão, ý chí vươn lên, bay xa; các thế hệ lãnh đạo của tỉnh Bình Định luôn tràn đầy khát vọng và quyết tâm khơi dậy tiềm năng, thế mạnh để đưa tỉnh Bình Định vươn cao, bay xa, sánh vai phát triển cùng với các địa phương trong cả nước.

Mục tiêu trở thành địa phương trọng điểm du lịch quốc gia và quốc tế

Bình Định xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Trung bộ; là trung tâm công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ, du lịch và văn hóa phía Nam của Vùng; trung tâm lớn của cả nước về phát triển kinh tế biển; trọng điểm du lịch quốc gia và quốc tế. Kinh tế của tỉnh phát triển nhanh, bền vững và xanh hơn dựa trên 5 trụ cột: Công nghiệp; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; dịch vụ du lịch; cảng biển - logistics; đô thị hóa.

5 ty phu the gioi den binh dinh du hoi nghi xuc tien dau tu - 4

Bình Định đang tập trung phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế biển. Thực hiện thành công các mục tiêu chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, cải thiện mạnh môi trường đầu tư kinh doanh, trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư và doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong nhóm cao của cả nước.

Tầm nhìn phát triển đến năm 2050, Bình Định tiếp tục thuộc nhóm dẫn đầu khu vực miền Trung với GRDP bình quân đầu người và tỷ lệ đô thị hóa cao hơn mức bình quân chung của cả nước; là trung tâm khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nơi ứng dụng trí tuệ nhân tạo quan trọng của Việt Nam; trung tâm du lịch lớn của cả nước, trung tâm kết nối khu vực vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung bộ; Tây Nguyên và hành lang kinh tế Đông - Tây.

5 ty phu the gioi den binh dinh du hoi nghi xuc tien dau tu - 5

Di tích lịch sử văn hóa Chủng Viện Làng Sông ở huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, "cái nôi" của chữ Quốc ngữ. 

Với quan điểm không ngừng cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh để phấn đấu trở thành “điểm đến lý tưởng” đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước; trong chiến lược phát triển, Bình Định lựa chọn giao thông “đi trước mở đường”. Đây chính là chìa khóa tạo nên sự thành công phát triển kinh tế của tỉnh. Hiện tỉnh đang phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng khá nhanh và hoàn chỉnh đồng bộ. Tỉnh cũng đang nâng cao hiệu quả hoạt động của cụm cảng Quy Nhơn; quy hoạch và bổ sung các cảng biển nước sâu quy mô lớn ở khu vực phía Bắc tỉnh; đầu tư, nâng cấp cảng hàng không Phù Cát từng bước thành cảng hàng không quốc tế.

Bình Định cũng đã đầu tư nhiều khu công nghiệp, cụm công nghiệp và chuẩn bị nhiều quỹ đất sạch, khu giá đất hấp dẫn, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư dự án. Nhiều khu công nghiệp chỉ có mức giá thuê hạ tầng từ 25 USD - 60 USD/m2/50 năm, thấp hơn nhiều so với một số khu công nghiệp khác trên cả nước.

5 ty phu the gioi den binh dinh du hoi nghi xuc tien dau tu - 6

Bình minh trên phố biển Quy Nhơn. 

Lãnh đạo Bình Định nêu rõ quan điểm đầu tư tại Bình Định, nhà đầu tư được tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thực hiện dự án thành công và phát triển bền vững. Nhà đầu tư sẽ được giải quyết vướng mắc nhanh nhất.

Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất tìm cơ hội đầu tư vào Việt Nam

Chia sẻ tại hội nghị, ông Bader Almatrooshi, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) tại Việt Nam bày tỏ vui mừng khi được trở lại thành phố biển Quy Nhơn tươi đẹp, nơi tất cả chúng ta đều nhận thấy được sự phát triển đáng kinh ngạc, thể hiện thành tựu phát triển của Việt Nam trong thời gian qua.

5 ty phu the gioi den binh dinh du hoi nghi xuc tien dau tu - 7

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tại Việt Nam  phát biểu tại Hội nghị. 

Trên một khía cạnh phát triển khác, Việt Nam đã thể hiện tốt năng lực trong việc thu hút xấp xỉ 500 tỷ USD vốn đầu tư lũy kế trực tiếp nước ngoài. Con số này thể hiện nỗ lực rất lớn của Chính phủ Việt Nam cũng như những cơ hội lớn mà Việt Nam mang tới cho nhà đầu tư.

Nhận thấy tiềm năng của Việt Nam trong việc duy trì tốc độ tăng trưởng, các quốc gia trong đó có Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất đã và đang nghiêm túc tìm kiếm các giải pháp để tăng cường đầu tư vào Việt Nam.

“Nhiều doanh nghiệp Việt Nam và UAE đã tham gia vào tiến trình thảo luận hợp tác và chúng ta đều hy vọng sẽ sớm nhận được những kết quả tích cực từ tiến trình này. Quan hệ song phương giữa hai nước cũng đã có những bước tiến đáng ghi nhận trên cơ sở tầm nhìn và cam kết của các lãnh đạo tại các cuộc họp trong việc xác thực tầm quan trọng của tình hữu nghị và sự hợp tác giữa hai nước”, ông Bader Almatrooshi nói.

Trên thực tế UAE là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại khu vực Trung Đông và với việc hai bên ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện, kim ngạch thương mại giữa hai nước sẽ vượt xa con số 8 tỷ USD hiện nay.

5 ty phu the gioi den binh dinh du hoi nghi xuc tien dau tu - 8

Thắng cảnh Hòn Khô, xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn. 

Bên cạnh thương mại và đầu tư, UAE cũng tin tưởng vào tầm quan trọng của việc đa dạng hóa quan hệ và mở ra những tiềm năng mới. Trong năm vừa qua, đã có hơn 50 đoàn trao đổi làm việc giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, thể thao, văn hóa, phát triển bền vững, an ninh đến trao đổi chuyên gia và ông Phạm Anh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cũng đã tham gia đoàn thăm làm việc tại UAE.

Liên quan đến vấn đề thể thao, ông Bader Almatrooshi chúc mừng tỉnh Bình Định đã tổ chức rất chuyên nghiệp giải đua Grand Prix 2024. Vài tháng trước, đội tuyển cờ vua trẻ Việt Nam cũng đã gặt hái được thành công lớn tại giải vô địch cờ vua trẻ châu Á tổ chức tại thủ đô Abu Dhabi.

5 ty phu the gioi den binh dinh du hoi nghi xuc tien dau tu - 9

Các vận động viên thế giới tranh tài tại Giải vô địch thế giới thuyền máy nhà nghề F1H20 đang diễn ra ở Bình Định.

“Chúng tôi đang tích cực phối hợp với các bên để tăng cường số lượng khách du lịch, đặc biệt là tới các điểm du lịch tuyệt vời tại Việt Nam. Với những nỗ lực của các cơ quan và cá nhân trong việc thúc đẩy hợp tác, tôi hoàn toàn tin tưởng quan hệ hai nước sẽ được nâng lên một tầm cao mới”, ông Bader Almatrooshi chia sẻ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định năm 2024, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang, cho hay điểm đặc biệt nhất của hội nghị là có sự tham gia, góp mặt của rất nhiều nhà đầu tư lớn đến từ nhiều nước trên thế giới. Điều này không chỉ thể hiện sự quan tâm đầu tư tại tỉnh Bình Định mà còn có ý nghĩa lớn lao khác là sự truyền cảm hứng cho những nhà đầu tư khác tự đặt câu hỏi mình tại sao có rất nhiều nhà đầu lớn lại quan tâm đến đây.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang cho rằng những tiềm năng rất lớn, khác biệt của Bình Định về yếu tố văn hóa truyền thống, tính cách mạnh mẽ, quyết liệt của người Bình Định “văn võ song toàn của người Bình Định”.

Phó thủ tướng đề cập, có rất nhiều người Bình Định trở thành các doanh nghiệp rất lớn, hàng đầu của Việt Nam. “Người Bình Định rất biết làm ăn, và có thể trở thành đối tác tốt, đáng tin cậy của nhà đầu tư”, Phó thủ tướng nói.

5 ty phu the gioi den binh dinh du hoi nghi xuc tien dau tu - 10

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại Hội nghị.

Làm sao cho nhà đầu tư yêu mảnh đất Bình Định

Để có được thành công, Phó thủ tướng yêu cầu Bình Định chú trọng năm vấn đề:

Thứ nhất, Bình Định phải chấp nhận và nghĩ đến khái niệm cạnh tranh giữa các địa phương trong khu vực. Bản chất của hội nghị xúc tiến đầu tư là cạnh trạnh so với các khu vực, tỉnh thành khác.

Bình Định có biển, hạ tầng sân bay thì các tỉnh kế bên cũng có như vậy. “Nếu chúng ta không có ý thức về sự cạnh tranh này, chúng ta không quyết liệt trong sự khai thác thế mạnh riêng có bên trong”.

Thứ hai, là phải tính toán sự liên kết vùng trong khai thác cơ sở hạ tầng, phân chia khác sự thu hút đầu tư. Một mặt phải cạnh tranh, một mặt phải khai thác; nếu các địa phương không giải quyết hài hòa hai bài toán này thì sẽ có sự cản trở nhất định trong sự phát triển.

5 ty phu the gioi den binh dinh du hoi nghi xuc tien dau tu - 11

Tổ hợp không gian khoa học, phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn. 

Thứ ba, địa phương phải đồng hành cùng nhà đầu tư. Hiện khung chính sách chỉ có như thế, địa phương trong thẩm quyền chỉ ban hành những chính sách nhất định nhưng cái chính được Phó thủ tướng lưu ý là làm sao cho nhà đầu tư “cảm thấy yêu mảnh đất này”, “yêu cán bộ, yêu công nhân và yêu con người ở đây”.

“Trong điều kiện còn rất nhiều khó khăn, nếu không đồng hành, không chia sẻ, không cạn lòng với nhà đầu tư thì địa phương rất khó có nhà đầu tư mới hơn, tốt hơn”, Phó thủ tướng lưu ý.

Thứ tư là đầu tư vào nguồn nhân lực kể cả chuyển đổi số. Hiện nhà đầu tư khi đến địa phương sẽ đặt câu hỏi ở đây có lao động chất lượng cao, có cán bộ giỏi tiếng anh, kinh nghiệm kinh doanh quốc tế, quản trị hiện đại không?

Nếu Bình Định không quan tâm, châm chước cái này thì tìm nhà đầu tư cực lớn, có đóng góp đáng kể trong tương lai rất khó.

Phó thủ tướng cũng cho biết, sắp tới đây Trung ương sẽ phân cấp mạnh cho địa phương nên vấn đề sẽ tùy thuộc cơ bản vào địa phương.

5 ty phu the gioi den binh dinh du hoi nghi xuc tien dau tu - 12

"Cánh đồng quạt gió" nổi tiếng ở Bình Định. 

Đối với nhà đầu tư, Phó thủ tướng chia sẻ, một nguyên tắc xuyên suốt là nếu nhà đầu tư không có lợi nhuận thì không làm; nếu Việt Nam và Bình Định không có sự phát triển thì cũng sẽ không đồng ý, không ủng hộ.

Do vậy, không chỉ chia sẻ từ chính quyền, người dân, Phó thủ tướng cũng mong muốn nhà đầu tư chia sẻ với các khác khó khăn những vấn đề mà chính quyền, địa phương đang gặp phải và phải hết sức kiên nhẫn.

“Với tư cách là lãnh đạo Chính phủ, chúng tôi cam kết hỗ trợ các nhà đầu tư, hỗ trợ địa phương, đồng hành cùng quý vị, lắng nghe kiến nghị để có giải pháp tốt nhất”, Phó thủ tướng cam kết.

Cùng ngày, UBND tỉnh Bình ký kết ghi nhớ hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2024 - 2028 với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và Công ty CP Bình Định F1. UBND tỉnh Bình Định cũng sẽ trao biên bản thỏa thuận hợp tác và các biên bản ghi nhớ cho 6 nhà đầu tư với 18 dự án; trao chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 5 dự án

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Minh Thu

CLIP HOT