Chung kết Cuộc thi “Thực hiện ước mơ” Lần 7, năm học 2018-2019

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sáng ngày 27/4/2019 (thứ bảy), tại Hội trường Nhà văn hoá Thanh niên (Số 4 Phạm Ngọc Thạch, quận 1) đã diễn ra vòng chung kết xếp hạng cuộc thi Thực hiện ước mơ lần 7, năm học 2018-2019. Cuộc thi do Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức và phân công Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên Thành phố triển khai thực hiện.

Chung kết Cuộc thi “Thực hiện ước mơ” Lần 7, năm học 2018-2019 - 1
Rất đông học sinh đến cỗ vũ cho thí sinh tại vòng thi chung kết xếp hạng

Cuộc thi là sân chơi hướng nghiệp nhằm giúp các em học sinh học sinh THPT trong việc xác định và nuôi dưỡng ước mơ nghề nghiệp tương lai; khơi dậy niềm đam mê và phấn đấu của học sinh trong quá trình học tập; đồng thời, giúp học sinh có cơ hội tìm hiểu về ngành nghề, cọ xác thực tế với nghề nghiệp mơ ước, nhận thức đúng đắn trong việc chọn ngành nghề; xác lập mục tiêu, hoạch định tương lai nghề nghiệp của bản thân, phát huy tính năng động sáng tạo và nhạy bén trong học sinh.

Chung kết Cuộc thi “Thực hiện ước mơ” Lần 7, năm học 2018-2019 - 2
Trần Nguyệt Quế xuất sắc đạt quán uân cuộc thi Thực hiện ước mơ lần 7, nh 2018-2019

Cuộc thi thu hút hơn 160.000 lượt học sinh tiếp cận và tìm hiểu ước mơ nghề nghiệp bản thân. Sau các vòng thi sơ loại, bán kết, cuộc thi đã chọn 5 gương mặt xuất sắc tham gia vòng thi chung kết xếp hạng. Kết quả chung cuộc cụt hể như sau:

Giải nhất thuộc về thí sinh Trương Nguyệt Quế, học sinh lớp 12B1, trường THPT Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh Tiền Giang, với ước mơ nghề nghiệp là Bác sĩ;

Giải nhì thuộc về thí sinh Nguyễn Duy Phước Hải, học sinh lớp 11A3, trường THPT Thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, với ước mơ nghề nghiệp là Kỹ sư Công nghệ thông tin và Từ Tấn Phát, học sinh lớp 12CA2, trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM, với ước mơ nghề nghiệp là Kỹ sư Lập trình Game;

Giải ba thuộc về thí sinh Trần Thảo Nguyên, học sinh lớp 12C4, trường THPT Sông Đốc, tỉnh Cà Mau, với ước mơ nghề nghiệp là Giáo viên và Nguyễn Thị Thu Thủy, học sinh lớp 11V5, trường THPT Chuyên Bình Long, tỉnh Bình Phước, với ước mơ nghề nghiệp là Luật sư.

Chung kết Cuộc thi “Thực hiện ước mơ” Lần 7, năm học 2018-2019 - 3
Thí sinh Nguyệt Quế với tình huống trong phần thi Sống với ước mơ, vào vai xử lý tình huống với diễn viên Cát Tường 1

Các thí sinh trên trải qua các phần thi:  

- Phần thi Hiểu về ước mơ: Thí sinh tham gia phần thi trắc nghiệm với bộ đề 10 câu hỏi về kiến thức phổ thông và thông tin ngành nghề mà thí sinh theo đuổi.

- Phần thi Sống với ước mơ: Thí sinh nhập vai xử lý tình huống nghề nghiệp, thể hiện khả năng giải quyết các vấn đề liên quan đến nghề nghiệp mơ ước. Ở phần thi này, thí sinh sẽ cùng nghệ sỹ Lê Nam và nghệ sỹ Thanh Thủy giải quyết tình huống nghề nghiệp.

- Phần thi Giữ lửa ước mơ: Thí sinh chia sẻ giá trị xã hội nghề nghiệp mà mình theo đuổi thông qua phần thi hùng biện và trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo.

05 thí sinh xuất sắc trên được trao tặng suất học bổng cử nhân tại các trường Đại học trên địa bàn TP.HCM, học bổng khoá học tại trường Doanh nhân Đắc Nhân Tâm, tiền mặt và các phần thưởng khác. Ngoài ra, Ban Tổ chức trao 02 Giải tập thể (3 triệu đồng/ giải) dành cho 02 trường tích cực tham gia cuộc thi đó là trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, TP.HCM và THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM.

Chung kết Cuộc thi “Thực hiện ước mơ” Lần 7, năm học 2018-2019 - 4
Ban Tổ chức trao giải thưởng tập thể cho 2 trường tham gia tích cực trong cuộc thi năm nay

Qua 7 năm tổ chức, cuộc thi đã tiếp cận và thu hút gần 900.000 học sinh quan tâm, tham gia, 80.000 ước mơ được chia sẻ. Song song với các vòng thi theo thể lệ, qua từng năm đổi mới, ban tổ chức cuộc thi đã đầu tư chất lượng và nhân rộng rất nhiều mô hình hiệu quả nhằm hỗ trợ, bổ trợ kiến thức, thông tin hướng nghiệp cho học sinh, cho giáo viên làm công tác hướng nghiệp tại trường và phụ huynh học sinh. Cụ thể: 70 chuyên đề hướng nghiệp được tổ chức với 150.000 học sinh tham gia; 28 talkshow hướng nghiệp phát sóng hàng tuần trên kênh HTV3; 05 chuyên đề “Phương pháp hướng nghiệp cho giáo viên phụ trách tại trường THPT” với 2.000 giáo viên tham gia; 02 chuyên đề “Làm bạn cùng con” với gần 500 phụ huynh tham gia. Cuộc thi trao giải thưởng cho 40 học sinh theo cơ cấu giải tại vòng chung kết; đã có 19 học sinh du học khóa học tiếng Anh, 04 học sinh du học hệ cử nhân tại trường ĐH Western Sydney (Úc).

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tạp Chí Du Lịch

CLIP HOT