Khánh thành văn phòng Cục du lịch Đài Loan tại TPHCM

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Chiều ngày 26/4/2019, tại Nikko Saigon Hotel - Q.1, Cục xúc tiến du lịch Đài Loan đã chính thức ra mắt Văn phòng Cục du lịch Đài Loan tại TPHCM. 

Khánh thành văn phòng Cục du lịch Đài Loan tại TPHCM - 1

Ông Chung Wen Cheng - Chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại TPHCM

Phát biểu tại buổi lễ, ông Chung Wen Cheng - Chủ nhiệm Văn phòng Kinh tế văn hóa Đài Bắc tại TPHCM cho biết: Từ năm 2012 đến 2018, lượng khách Việt đi du lịch Đài Loan tăng gấp 5 lần, đạt gần 500.000 lượt, điều này cho thấy, mối quan hệ hai chiều giữa Đài Loan – Việt Nam ngày càng gắn kết, phát triển.

Khánh thành văn phòng Cục du lịch Đài Loan tại TPHCM - 2

Ông Derek Chou - Trưởng Văn phòng đại diện Cục xúc tiến du lịch Đài Loan tại TPHCM

Ông Derek Chou - Trưởng Văn phòng đại diện Cục xúc tiến du lịch Đài Loan tại TPHCM cho biết: Trong thời gian tới, Văn phòng sẽ tổ chức buổi Hội nghị xúc tiến du lịch Đài Loan đầu tiên, cũng như sẽ liên tiếp tăng cường các hoạt động tiếp thị, quảng bá, xây dựng hình ảnh Đài Loan để thu hút khách du lịch.

Khánh thành văn phòng Cục du lịch Đài Loan tại TPHCM - 3

Tiết mục biểu diễn trống khai mạc sự kiện

Kể từ ngày 15/5/2019, Văn phòng Cục Du lịch Đài Loan tại TPHCM sẽ phụ trách cấp duyệt visa Quan Hồng cho du khách Việt Nam, Lào & Cambodia đi du lịch Đài Loan thay cho Văn phòng tại Kuala Lumpur như trước nay, thời gian cấp duyệt visa sẽ nhanh hơn trước, ông Derek Chou thông tin thêm.

Kì vọng mức tăng trưởng đạt trên 2 con số

Khánh thành văn phòng Cục du lịch Đài Loan tại TPHCM - 4

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Phó Giám đốc Sở Du lịch TPHCM cho biết: Năm 2018, TPHCM đón gần 700.000 lượt khách Đài Loan, đứng trong top 5 về lượng khách quốc tế đến TPHCM. Tốc độ tăng trưởng du khách Đài Loan đến TPHCM đạt gần 70% mỗi năm.

Tính riêng trong 3 tháng đầu năm 2019, lượng khách du lịch Đài Loan đến Việt Nam đạt trên 200.000 lượt, tăng 26% so với cùng kỳ năm 2018.

Cùng với chính sách mở về visa, các điểm đến ấn tượng, giá tour cạnh tranh và chất lượng, việc ra mắt Văn phòng Xúc tiến Du lịch lần này, du lịch Đài Loan - Việt Nam sẽ tăng mạnh sự trao đổi khách và đạt con số 2 triệu lượt khách trong những năm tới, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa kì vọng.

Khánh thành văn phòng Cục du lịch Đài Loan tại TPHCM - 5

Nghi thức nâng li chúc mừng Lễ khai mạc Văn phòngCục du lịch Đài Loan tại TPHCM 

Cục xúc tiến du lịch Đài Loan chính thức ra mắt Văn phòng Cục du lịch Đài Loan tại TPHCM sẽ là cơ hội để các doanh nghiệp du lịch và công ty lữ hành Việt Nam và Đài Loan tăng cường trao đổi, tìm kiếm cơ hội kinh doanh thông qua những buổi xúc tiến, quảng bá nhằm giới thiệu các điểm đến mới, hành trình tour tuyến, các sản phẩm du lịch độc đáo cùng những hỗ trợ đặc biệt dành cho du khách.

Một số hình ảnh bên lề sự kiện:

Khánh thành văn phòng Cục du lịch Đài Loan tại TPHCM - 6

Du khách tham quan gian hàng 

Khánh thành văn phòng Cục du lịch Đài Loan tại TPHCM - 7

Nhân sự kiện khai mạc Văn phòng đại diện, tại sảnh hội nghị khách sạn Nikko cũng đã diễn ra các hoạt động bên lề nhằm quảng bá, xúc tiến du lịch của Đài Loan – Việt Nam; đồng thời các đơn vị du lịch của cả 2 nước đã trao đổi thông tin, giới thiệu tour tuyến cùng các gian hàng trưng bày, quảng cáo sản phẩm, quà lưu niệm v.v..

Hữu Long

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tạp Chí Du Lịch