GIẢI LƯỚT VÁN BUỒM CÚP THẾ GIỚI PWA VIỆT NAM, NĂM 2011

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

GIẢI LƯỚT VÁN BUỒM CÚP THẾ GIỚI PWA VIỆT NAM, NĂM 2011 - 1 

 

 

Từ ngày 25/2 đến 5/3 tại vùng biển xinh đẹp Mũi Né – Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), đã diễn ra Giải lướt ván buồm Cúp thế giới PWA Việt Nam năm 2011 với sự tham dự của 92 VĐV đến từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ, tranh tài theo 2 thể lệ Freestyle (tự do) và Slalom (hoạt động gần bờ)

 

Ngẫu hứng và bất ngờ

Đó là những nét hấp dẫn nhất của cuộc thi Lướt ván buồm tự do. 22 VĐV bốc thăm chia thành mỗi đợt thi đấu gồm 2 VĐV, tính điểm loại trực tiếp. Trong khoảng thời gian 10 phút theo quy định, các VĐV phải thực hiện đầy đủ những kỹ thuật, độ dẻo dai và chiến thuật với nhiều động tác nghệ thuật tung hứng trên sóng. Theo ông Jimmy Diaz, Chủ tịch Hiệp hội Lướt ván buồm thế giới (PWA), thì có 3 tiêu chí nghệ thuật là:  Diversity (tính đa dạng, sáng tạo, mạo hiểm, mánh khóe), Technical Skill (kỹ năng thực hiện động tác với gió và sóng, nhảy đè buồm song song mặt nước, nhảy trên không theo hình phễu, nhảy tung hứng lộn ngược, nhảy tung hứng ngược 2 vòng, chuyển đổi vị trí ván, trượt đi tới xoay 180 độ - 360 độ - 540 độ tùy theo gió mạnh hay nhẹ và đè buồm nhảy lộn), Style (phong cách thi đấu chuyên nghiệp như thái độ, tinh thần, ngẫu hứng, tự do).

Tham gia thể lệ đầy hấp dẫn này, trong số các VĐV chuyên nghiệp có vị trí cao do PWA xếp hạng đó có Đương kim Vô địch năm 2010 Gillito Estredo đến từ Venezuela. Nhưng theo nhận xét của giới chuyên môn, tại vòng thi đấu đầu tiên của năm 2011 ở Mũi Né, Gillito sẽ chịu sự đua tranh quyết liệt của các VĐV thứ hạng 2 năm 2010 là Elton Taty Frans và thứ hạng 3 năm 2010 là Kiri Thedo đều đến từ Hà Lan. Qua 4 ngày thi đấu (từ 25-28/2) trải qua 2 vòng đấu loại lượt đi và lượt về, ở đợt Chung kết giữa Đương kim Vô địch Jose "Gollito" Estredo và Kiri Thode, cuộc so kè quyết liệt đã diễn ra hấp dẫn. Cả hai đều phô diễn những kỹ thuật như sliders - lướt tốc độ xoay ván 540 độ, forward loop va back loop (lộn tới và lộn ngược) mẫu mực gần như nhau.

GIẢI LƯỚT VÁN BUỒM CÚP THẾ GIỚI PWA VIỆT NAM, NĂM 2011 - 2

Trong một đợt gió và sóng xuất thần, cú Flaka (xoay buồm) nhưng không nắm đòn tay cầm (gắn trên buồm) một cách ngẫu hứng pha lẫn động tác Burner (quay hình phễu) sau đó lại chụp lại đòn tay một cách style mang dáng vóc của Nhà vô địch nội dung freetyle – Kiri Thode có một không hai trong suốt 4 ngày qua mà chưa hề có ai thực hiện được, đã làm toàn bộ Ban Trọng tài, Vận động viên và khán giả buộc phải thốt lên "Perfect and Wonderful" (Hoàn hảo và tuyệt vời). Động tác đầy tính sáng tạo, mạo hiểm và ngẫu hứng bất chợt cũng như sự ủng hộ tuyệt vời của gió và sóng biển Mũi Né đã gần như chinh phục Ban Trọng tài dù Jose "Gollito" Estredo đã cố gắng thực hiện chuẩn các động tác Shaka hay Spock. Kết quả, Kiri Thode (hạng 3 thế giới năm 2010) lên ngôi vô địch ở tour lần này đầy thuyết phục. Xếp hạng chung cuộc, VĐV Kiri Thedo với tổng điểm xếp hạng tour 1 là 2.100 giành chức vô địch cúp PWA Việt Nam năm 2011, VĐV Gillito Estredo có tổng điểm 2.067 về hàng nhì và về hạng 3 là VĐV Elton Taty Frans với tổng điểm 2.034. Lễ Tổng kết và Trao giải thể lệ Freestyle diễn ra vào tối 1/3 tại Nhà hàng Sạnkara, đường Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Phan Thiết.

Kỹ thuật và tốc độ

Giải lướt ván buồm cúp thế giới PWA năm 2011 là vòng thi giải thưởng lớn (Grand Slam) đầu tiên trong năm của PWA với giá trị giải thưởng dành cho vị trí cao nhất là 25.000 Euro. Do vậy, tham gia tranh tài là những VĐV chuyên nghiệp có thứ hạng cao của PWA, nhất là ở nội dung Slalom (biểu diễn vượt chướng ngại gần bờ) với sự tham dự của 20 VĐV nữ và gần 50 VĐV nam.

GIẢI LƯỚT VÁN BUỒM CÚP THẾ GIỚI PWA VIỆT NAM, NĂM 2011 - 3

Ảnh: Đội Trọng tài điều hành giải

Theo anh Bjoern Dunkerbeck (Đan Mạch) bên cạnh sự khổ luyện và sự dảo dai, thể lệ Slalom của môn lướt ván buồm cần phải có một điềm đam mê bời hầu hết các VĐV đỉnh cao đều vào nghề từ khi còn rất trẻ và phải mất hơn 10 năm mới bước vào thi đấu chuyên nghiệp. Thông tin từ Ban Tổ chức, thể lệ Slalom thi đấu tại Mũi Né năm nay cự ly dài khoàng 3.000 có quay vòng và vượt chướng ngại vật theo hình zic zắc.

Chiều qua, 1/3, những vòng loại đầu tiên của thể lệ Slalom đầy kỹ thuật và tốc độ đã bắt đầu. Các VĐV nam nữ tranh tài đã thể hiện những kỹ thuật điêu luyện để buồm đón gió đạt tốc độ cao nhất, để điều khiển buồm quay vòng với ván lướt trượt trên sóng. Chị Marianne Kaplas (Phần Lan), vô địch thể lệ Slalom nữ năm 2010 cho biết: đây là thể lệ thi khó và quyết liệt nhất trong bộ môn lướt ván buồm. Không chỉ kỹ thuật mà các VĐV còn đòi hỏi phải mạnh mẽ và sự táo bạo.

Thể lệ Slalom liên tục diễn ra cho đến chiều ngày 5/3 với các vòng thi chung kết xếp hạng dành cho cả nam và nữ.

Kết thúc Giải lướt Ván Buồm Cúp Thế giới 2011 tại Mũi Né

Tối 5/3, tại Khách sạn Sealinks Beach Phan Thiết (Bình Thuận) đã diễn ra Lễ Tổng kết và Bế mạc Giải lướt ván buồm cúp thế giới PWA Mũi Né – Việt Nam 2011. Lãnh đạo địa phương cùng rất đông khán giả yêu thích lướt ván buồm và du khách tham dự.

Được xem là vòng thi đấu giải thưởng lớn đầu tiên trong năm 2011 của Hiệp hội lướt ván buồm thế giới (PWA), giải diễn ra từ 25/2-5/3/2011 tại Mũi Né đã thu hút sự tham dự của 92 VĐV (17 nữ) chuyên nghiệp có thứ hạng cao đến từ 28 quốc gia, vùng lãnh thổ tranh tài theo 2 thể lệ Freestyle (tự do) và Slalom (nghệ thuật gần bờ). Phát biểu bế mạc, ông Nguyễn Văn Thu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận kiêm Trưởng Ban Tổ chức, nêu rõ: “Giải đã thành công và đã chọn ra những nhà vô địch xứng đáng nhất của các nội dung thi. Giải lướt ván buồm cúp thế giới còn làm đẹp và quyến rũ thêm hình ảnh độc đáo của vùng biển Mũi Né trong suốt 9 ngày tranh tài sôi nổi”.

Tại Lễ tổng kết và bế mạc, Ban tổ chức cũng đã tiến hành trao giải thưởng cho các VĐV đứng đầu thể lệ Slalom dành cho nam và nữ. Sau 5 ngày thi đấu sôi nổi và quyết liệt, 2 VĐV là Bjoru Dunkerbeck (Thụy Sĩ) và Sarah-Quita Offringa (Aruba) lần lượt đoạt chức Vô địch nam nữ thể lệ Slalom cúp PWA năm 2011. Các VĐV Antoine Albeau (Pháp) và Jimmy Diaz (Mỹ) giành giải Nhì và Ba đối với nam; Karin Jaggi (Thụy Sĩ) và Morane Demont (Pháp) lần lượt giành Giải Nhì và Ba đối với nữ. Dịp này, Ban tổ chức còn trao tặng tất cả các VĐV tham dự những phần quà lưu niệm ý nghĩa mang những nét đẹp của thiên nhiên và con người Mũi Né – Bình Thuận.

Trước đó, vào tối 1/3/2011, Ban tổ chức cũng đã trao thưởng các vị trí dẫn đầu của thể lệ Freestyle. Ông Jimmy Diaz, Chủ tịch PWA, cho biết: “Dù lần đầu tổ chức một vòng thi cấp thế giới nhưng Mũi Né – Phan Thiết đã góp phần rất lớn cho sự thành công của giải. Từ điều kiện thời tiết, cơ sở vật chất dịch vụ cho đến con người thân thiện chính là những điều kiện lý tưởng nhất để tổ chức thành công không những bộ môn lướt ván buồm mà còn có thể các môn thể thao biển cấp thế giới khác. Cũng theo ông Jimmy Diaz, chắc chắc Mũi Né sẽ là lựa chọn đầu tiên để tổ chức một vòng thi giải thưởng lớn hàng năm của PWA.

Tham dự Lễ Tổng kết và Bế mạc, khán giả, khách du lịch và giới truyền thông còn có dịp thưởng thức một chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc giữa không gian tràn ngập hương vị biển nồng nàn của thành phố Phan Thiết bên bờ biển xanh. Hẹn gặp lại nhau tại Giải Lướt ván buồm cúp thế giới PWA năm 2012 diễn ra tại vịnh biển Mũi Né xinh đẹp.

Nguyên Vũ

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT