BÀ RỊA VŨNG TÀU & CÁC ĐIỂM DU LỊCH ĐẦU XUÂN TÂN MÃO

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

BÀ RỊA VŨNG TÀU & CÁC ĐIỂM DU LỊCH ĐẦU XUÂN TÂN MÃO - 1

Ảnh: Toàn cảnh Thành phố Vũng Tàu


Vào Tết Nguyên đán, cũng là bắt đầu mùa du lịch trong năm, du khách đi chùa, nhà thờ để cầu nguyện cho một năm tốt lành, ăn nên làm ra, gia đình hạnh phúc. Du xuân vãn cảnh để ngắm nhìn quê hương, cảnh sắc muôn hoa đua nở, đi thăm các danh lam thắng cảnh, di tích chiêm ngưỡng quê hương tươi đẹp… Chào đón xuân về chúng tôi xin giới thiệu một số tuyến điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được đông đảo du khách gần xa đến tham quan, giải trí, thư giãn, trong những ngày Xuân tân Mão 2011

 

Đón Xuân tại Thành phố Vũng Tàu:

Thích Ca Phật Đài: Đây là điểm đến đầu năm mới từ xưa nay vào dịp Tết Nguyên Đán của người dân Vũng Tàu. Từ sáng mùng Một, đông đảo bà con lên đốt nhang lễ Phật ngắm nhìn muôn ngàn hoa sứ khoe sắc và thành phố buổi sáng trong nắng đẹp mùa xuân. Đây cũng là điễm đến trong dịp Tết của đông đảo các đoàn du khách, tăng ni phật tử hành hương từ các phương xa ghé đến tham quan, cầu nguyện.

BÀ RỊA VŨNG TÀU & CÁC ĐIỂM DU LỊCH ĐẦU XUÂN TÂN MÃO - 2

Ảnh: Thích ca Phật Đài

Thiền viện Chơn không: Ngôi chùa là nằm trên sườn núi Lớn nhìn bao quát cả TP.Vũng Tàu. Đây là nơi đến của những người muốn tìm sự cân bằng tâm thế và đắm mình trong không gian thanh tịnh của nơi chốn Thiền trong thời khắc tiết xuân mới. Đông đảo du khách đến với Thiền viện trong những ngày đầu xuân để vãn cảnh với muôn hoa và và chim muông ríu rít, để cầu mong một năm an lành, hạnh phúc…

BÀ RỊA VŨNG TÀU & CÁC ĐIỂM DU LỊCH ĐẦU XUÂN TÂN MÃO - 3

Ảnh: Bãi Sau

Linh Sơn Cổ Tự: Tọa lạc trên đường Hoàng Hoa Thám. Đây là điểm đến quen thuộc được rất đông người dân TP.Vũng Tàu và du khách đón xuân trên phố biển dành thời khắc thiêng liêng đầu năm mới đến xin quẻ lộc đầu xuân ngay từ phút giao thừa. Trong tiếng chuông và mõ tụng kinh, mọi người thay nhau lên chánh điện với nén nhang cầu mong một năm an khang thịnh vượng…

Tượng Chúa Kitô: Tọa lạc trên đỉnh núi Nhỏ nhìn bao quát ra đại dương mênh mông của biển Đông, đây là nơi mà bà con giáo dân địa phương và nhiều khách du lịch cũng thường chọn đến để bắt đầu những ngày du xuân. Từ sáng mùng Một, đã có từng đoàn người rồng rắn chinh phục đỉnh núi để vãn cảnh, cầu nguyện, ngắm nhìn thành phố biển Vũng Tàu trong nắng trong gió ngày đầu xuân.

BÀ RỊA VŨNG TÀU & CÁC ĐIỂM DU LỊCH ĐẦU XUÂN TÂN MÃO - 4

Ảnh: Tượng Chúa Kitô

Bạch Dinh: Nằm giữa rừng hoa sứ đang nở rộ vào tiết xuân, Bạch Dinh cũng là điểm thu hút gần xa ghé đến ngắm nhìn muôn hoa, biển cả mênh mông, kiệt tác kiến trúc tô điểm cho nét đẹp Thành phố Vũng Tàu.

Đài Liệt Sĩ: Đây là điểm hẹn trong giờ phút  đầu xuân của người dân TP.Vũng Tàu. Đêm giao thừa Đài Liệt Sĩ tưng bừng, rực rỡ dưới các làn pháo hoa. Người ta đến để dâng hương tưởng nhớ đến những người hy sinh vì mùa xuân vĩnh cửu của Tổ quốc.

Công trình Đài Liệt sĩ với hàng ngàn cụm hoa tươi quây quanh đồi cát như một chậu kiểng khổng lồ với hàng triệu đóa hoa tạo thành một không gian tươi đẹp đầy màu sắc, đã làm cho nơi này trở thành điểm đến của mọi du khách khi đến TP.Vũng Tàu.

BÀ RỊA VŨNG TÀU & CÁC ĐIỂM DU LỊCH ĐẦU XUÂN TÂN MÃO - 5

 Ảnh: Đài Liệt sĩ

Khu Du lịch Đồi Mây - Cao nguyên trên phố biển

Đặc biệt, trong dịp Tết năm nay TP.Vũng Tàu có công trình Khu Du lịch trên núi Lớn với hệ thống cáp treo với nhiều công trình như Hồ nước Thiên nhiên, Khu Rừng thông, tượng Phật Di lặc, Khu Cắm trại dưới rừng thông, Công viên Hoa Mai. Hệ thống nhà hàng trên cao nguyên của phố biển này sẽ là điểm đến thú vị cho du khách trong chuyến du xuân đầu năm mới về với thiên nhiên sơn thủy hữu tình thư giãn trong bầu không khí trong lành mát mẻ trên đỉnh phù vân phố biển Vũng Tàu những ngày đầu xuân.

Đến với Vũng Tàu trong những ngày đầu xuân, với thú vui tắm biển thì du khách đã có những Khu Du lịch khu vực Bãi Sau như: Biển Đông, Khu Du lịch INTOURCO, Khu Du lịch Vũng Tàu- DIC, Khu Du lịch Paradise, Làng Du lịch Chí Linh… du khách có dịp thưởng thức những chương trình hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc biệt và các món ngon ngày tết sẽ là những trải nghiệm thú vị trong những ngày đầu xuân trên phố biển Vũng Tàu.

Những điểm du lịch ở các Huyện:

Tổ Đình Thiên Thai ( Long Điền ): Nằm dưới chân núi Minh Đạm. Với khung cảnh đẹp, trong rừng cây cổ thụ rộng mát, ngôi đình với Tam quan Chánh điện, Giảng đường, Nhà hậu, Bát quái đài, Thạch Động và Vườn tháp…tạo thành một quần thể tháp tượng đẹp lạ lùng. Trong những ngày đầu xuân, Tổ Đình Thiên Thai nghi ngút khói hương chào đón du khách thập phương.

 

BÀ RỊA VŨNG TÀU & CÁC ĐIỂM DU LỊCH ĐẦU XUÂN TÂN MÃO - 6

Ảnh: Tổ Đình Thiên Thai

Dinh Cô (Long Hải): Hàng năm từ dịp Tết đầu năm đông đảo khách thập phương ghé đến Dinh kéo dài cho đến những ngày 10,11,12 tháng 02 âm lịch khi ngư dân Long Hải mở Lễ Hội Dinh Cô. Đây là lễ hội lớn nhất Nam Bộ thu hút hàng chục ngàn du khách khắp mọi miền đến viếng lễ và tắm biển.

BÀ RỊA VŨNG TÀU & CÁC ĐIỂM DU LỊCH ĐẦU XUÂN TÂN MÃO - 7

Ảnh: Dinh Cô

Thiền Thất Chơn Nguyên (Chùa Khỉ): Ngôi chùa năm ngay dưới chân núi Kỳ Vân, xã Phước Hải huyện Đất Đỏ, đây là điểm du lịch sinh thái độc đáo sẽ làm du khách hết sức ngạc nhiên khi tận mắt chứng kiến trên dưới 200 chú khỉ hoang dã từ trên núi lập tức tập hợp tại sân chùa để “trình diện và diễn trò” phục vụ du khách sau hiệu lệnh của nhà sư trụ trì chùa. Thú vị hơn, với những tuyệt tác từ đá do thiên nhiên kiến tạo được bào mòn theo thời gian thành những hình thù kỳ thú như Đầu Rắn Ngậm Ngọc, chú Voi khổng lồ đang quỳ phục dưới gốc cây Bồ Đề 100 tuổi, chim Phượng Hoàng, Rùa…

Các KDL: Thùy Dương (Huyện Đất Đỏ), KDL Suối Nước nóng Bình Châu, Biển Hồ Cốc – Hồ Tràm, suối đá (Núi Dinh)…cũng là những điểm mà thu hút đông đảo du khách thập phương du lịch đến nghỉ ngơi, thư giãn với thiên nhiên trong những ngày đầu xuân với những chương trình phục vụ đặc biệt mừng năm mới.

(Nguồn: Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu)

 

Khai hội Văn hóa – Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2011:

BÀ RỊA VŨNG TÀU & CÁC ĐIỂM DU LỊCH ĐẦU XUÂN TÂN MÃO - 8Khai hội diễn ra từ mùng 01 đến mùng 10 Tết Nguyên đán Tân Mão – 2011, gồm những hoạt động chính như sau: Tổ chức buổi họp mặt Chúc Tết đầu xuân của Lãnh đạo Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với các doanh nghiệp du lịch vào ngày mùng Một Tết tại Khách sạn Petro Hotel. Các địa phương trong Tỉnh tổ chức Khai hội Văn hóa, Du lịch và các hoạt động Thể dục, Thể thao múa Lân Sư Rồng, Cờ người, Thả diều Nghệ thuật... Trong đêm mùng 5 Tết tổ chức đêm hội có tổ chức bắn Thần công mừng xuân tại Thị xã Bà Rịa. Đêm ngày mùng 8 tết, tổ chức Khai hội Văn hóa Du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2011 tại mũi Nghinh Phong Thành phố Vũng Tàu, với các chương trình bắn súng Thần Công, Chương trình Nghệ thuật Sân khấu hóa, diễu hành đường phố, thể hiện Lễ Hội Nghinh Ông và các sự kiện sẽ diễn ra trong năm của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

P.V

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT