TIẾN SĨ HUỲNH QUỐC THẮNG - HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TP.HCM: "DU LỊCH ĐƯỜNG SÔNG" GÓP PHẦN ĐA DẠNG HÓA SẢN PHẨM DU LỊCH

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

TIẾN SĨ HUỲNH QUỐC THẮNG - HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TP.HCM: "DU LỊCH ĐƯỜNG SÔNG" GÓP PHẦN ĐA DẠNG HÓA SẢN PHẨM DU LỊCH - 1Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.2010 và Kỷ niệm 35 năm thành lập Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM (12.1975-12.2010), Ban Biên tập Tạp Chí Du lịch TP.HCM trân trọng giới thiệu bài phỏng vấn Tiến sĩ Huỳnh Quốc Thắng – Hiệu trưởng trường Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM về những nét mới của nhà trường trong 35 năm qua:

TIẾN SĨ HUỲNH QUỐC THẮNG - HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TP.HCM: "DU LỊCH ĐƯỜNG SÔNG" GÓP PHẦN ĐA DẠNG HÓA SẢN PHẨM DU LỊCH - 2· Phóng viên: Xin Tiến sĩ giới thiệu về những bước trưởng thành của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM trong những năm qua? Thành tích đã đạt được?

Ảnh: Tiến sĩ Huỳnh Quốc Thắng – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM

- Ông Huỳnh Quốc Thắng: Ngay sau ngày Miền Nam được hoàn toàn giải phóng (30/4/1975), do yêu cầu thực tế, Trường Nghiệp vụ Văn hóa - Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh thành lập với nhiệm vụ chủ yếu là mở những lớp bồi dưỡng ngắn ngày. Năm 1981, Trường được nâng cấp thành Trung học Văn hóa Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh và năm 1996, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định tiếp tục nâng cấp  thành Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh. Trường hiện có 5 khoa và 14 chuyên ngành đào tạo liên quan các lĩnh vực Âm nhạc, Mỹ thuật, Sân khấu, Thư viện, Quản lý Văn hóa, Du lịch (chủ yếu là Hướng dẫn viên) v.v…Ngoài ra, Trường còn góp phần tích cực cùng các đơn vị chức năng trong và ngoài ngành, từng bước mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương, đơn vị bạn trong và ngoài nước về đào tạo và giao lưu văn hóa nghệ thuật cho đông đảo các loại đối tượng khác nhau…

Đến nay, đã có hàng chục ngàn đối tượng SVHS, Học viên các hình thức đào tạo đã được nhà trường đào tạo, bồi dưỡng bằng nhiều hình thức đa dạng, trong đó có nhiều người đã trưởng thành và có vị trí đóng góp tích cực trên nhiều lĩnh vực đời sống văn hóa – xã hội khác nhau của TPHCM và các tỉnh phía Nam…đó chính là thành tích lớn nhất mà nhà trường này đã đạt được trong 35 năm qua.

TIẾN SĨ HUỲNH QUỐC THẮNG - HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TP.HCM: "DU LỊCH ĐƯỜNG SÔNG" GÓP PHẦN ĐA DẠNG HÓA SẢN PHẨM DU LỊCH - 3

Ảnh: Lớp Thiết kế Mỹ thuật công nghiệp

  • Tỉ lệ số sinh viên ra trường và có việc làm ở các khoa? Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM có tổ chức liên thông bậc Đại học?

- Căn cứ vào thực tế qua nhiều năm, không tính đối tượng Học viên Tại chức (hệ vừa học vừa làm), số lượng sinh viên học sinh ra trường có công ăn việc làm và trưởng thành bình quân khoảng từ 60 - 80 %, có một số ngành gần 100 %. Yếu tố quyết định chính là từ thế mạnh đã được khẳng định của Trường đó là chất lượng đào tạo theo định hướng chuyên sâu, gắn với tính ứng dụng. Trước nay, Trường vẫn có gắn với một số trường đại học (ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh) để tổ chức những lớp liên thông, liên kết đào tạo bậc đại học (về quản lý văn hóa, về du lịch…)

TIẾN SĨ HUỲNH QUỐC THẮNG - HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TP.HCM: "DU LỊCH ĐƯỜNG SÔNG" GÓP PHẦN ĐA DẠNG HÓA SẢN PHẨM DU LỊCH - 4

Ảnh: Cán bộ quản lý Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM
  • Số đạo diễn và diễn viên trẻ Ca nhạc, kịch nói, hát bội, cải lương… ra trường hiện hoạt động tại TP.HCM hay ở các tỉnh bạn?

- Ngoài những đối tượng được đào tạo từ những lớp liên kết giúp các địa phương bạn (từ Huế trở vào) có người đã trở thành cán bộ lãnh đạo ngành VHTDL, có người là giáo viên, cán bộ quản lý các trường VHNT hoặc trường du lịch, rất nhiều cán bộ văn hóa, du lịch, nhiều nghệ sĩ ở các lĩnh vực nghệ thuật khác nhau đã và đang hoạt động tại TP. Hồ Chí Minh điển hình như một số cán bộ quản lý VHTT các quận, huyện (trong đó có một số trưởng thành trở lãnh đạo Đảng, chính quyền, thậm chí có người đã vào cấp Thành ủy…), chị Nguyễn Thị Lập Quốc (nguyên Giám đốc Sở Du Lịch TPHCM trước đây), chị Nguyễn Thị Hoa Lệ (Giám đốc Công ty Du lịch Hòa Bình hiện nay), NSƯT kịch nói Việt Anh,  các ca sĩ trẻ Đông Đào, Hoàng Thơ, Lam Trường, Đông Quân, Khánh Ngọc…, một số nghệ sĩ trẻ ở Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang như Tấn Giao, Mỹ Hằng… cũng đã từng học dưới mái trường này …

 TIẾN SĨ HUỲNH QUỐC THẮNG - HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TP.HCM: "DU LỊCH ĐƯỜNG SÔNG" GÓP PHẦN ĐA DẠNG HÓA SẢN PHẨM DU LỊCH - 5
Ảnh: Giờ học thanh nhạc
  • Đặc biệt, Tiến sĩ còn đảm nhiệm công tác Hội Đào tạo thuộc Hiệp hội Du lịch TP.HCM, xin cho biết hoạt động sắp tới của Hội Đào tạo?

- Với chức năng là Uỷ viên Ban Chấp hành và là Trưởng Ban Đào tạo của Hiệp hội du lịch TPHCM, nhiệm vụ trực tiếp được phân công là theo dõi, giúp đỡ và thông qua Hội Đào tạo Du lịch TPHCM (mới được nâng cấp lên từ Câu lạc bộ Đào tạo Du lịch TPHCM) để góp phần xác lập mối quan hệ phối hợp giữa các trường và các lực lượng tham gia hoạt động đào tạo về du lịch trên địa bàn Thành phố, thiết lập mối liên hệ giữa các trường với các doanh nghiệp, tham mưu cho các cơ quan chức năng Nhà nước, Ngành Du lịch, Ngành Giáo dục Đào tạo của Thành phố và của Trung ương về công tác đào tạo du lịch,  tùy điều kiện thực tế, phối hợp với các doanh nghiệp, các cơ quan đào tạo, nghiên cứu trong nước và nước ngoài tổ chức các hình thức thông tin, sinh hoạt khoa học, các lớp bồi dưỡng, các hình thức đào tạo lại góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp cho đội ngũ quản lý và lực lượng tác nghiệp về du lịch các loại…Đó cũng là định hướng chính cho những kế hoạch hoạt động cụ thể của Ban Đào tạo và Hội Đào tạo trong thời gian tới, tất nhiên một trọng tâm công tác trước mắt vẫn là phát triển lực lượng Hội viên và xây dựng tổ chức …

TIẾN SĨ HUỲNH QUỐC THẮNG - HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TP.HCM: "DU LỊCH ĐƯỜNG SÔNG" GÓP PHẦN ĐA DẠNG HÓA SẢN PHẨM DU LỊCH - 6

Ảnh: Tiến sĩ Huỳnh Quốc Thắng trao Bằng Tốt nghiệp cho sinh viên
  • Trong năm 2010-2011, Ngành Du lịch TP.HCM sẽ triển khai các hoạt động khai thác lĩnh vực Du lịch Đường sông, Tiến sĩ có nhận xét và ý kiến gì?

- Kế hoạch phát triển du lịch đường sông TPHCM là một định hướng lớn và có nhiều ý nghĩa. Chắc chắn nó sẽ góp phần tích cực vào việc “đa dạng hóa” sản phẩm du lịch cho TPHCM, một trung tâm du lịch lớn bậc nhất của cả nước, nhưng vẫn còn nghèo sản phẩm so với nhu cầu. Vấn đề đặt ra là “chất lượng” của hệ thống sản phẩm này sẽ ra sao ? Theo chúng tôi, trọng tâm vẫn là phải đầu tư chiều sâu để tạo ra tính “đặc sản” (interest product) càng nhiều càng tốt cho hệ thống “tuyến điểm” với những “chương trình sản phẩm” và các “dịch vụ du lịch” hấp dẫn (biểu diễn nghệ thuật, ẩm thực, vui chơi giải trí…) trên nền tảng phát huy tối đa “sinh cảnh” mang đầy đủ phong cách “văn minh sông nước” của Việt Nam và của Nam Bộ…Vấn đề thứ hai, nó phải góp phần kết hợp và nhân lên, phát huy tốt hơn các nguồn tài nguyên du lịch cùng hệ thống sản phẩm du lịch hiện có, sẽ có ven sông và trên địa bàn TPHCM nói riêng, các địa phương Nam Bộ nói chung (những gì đang có ở Bình Quới – Thanh Đa, Cần Giờ, Thủ Đức…và xa hơn là Bình Dương, Vũng Tàu, Tiền Giang, Đồng Nai, Tây Ninh…)

TIẾN SĨ HUỲNH QUỐC THẮNG - HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT TP.HCM: "DU LỊCH ĐƯỜNG SÔNG" GÓP PHẦN ĐA DẠNG HÓA SẢN PHẨM DU LỊCH - 7

Ảnh: Một tiết mục sân khấu trong Lễ Kỷ niệm 35 năm thành lập trường tại Nhà hát Hòa Bình ngày 17.11.2010

Trân trọng cảm ơn Ông đã tham gia trả lời phỏng vấn. Kính chúc Ông sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

V.T.C


Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT